"Sáng nay cá phê 1 mình, từng giọt sầu rơi mặn đắng...biết anh nơi đâu bây giờ...anh ơi anh ơi..."


Hì


Chỉ là 1 bài hát hay em hát đi hát lại trong mấy ngày này thôi ạ.


Rồi thì...


"Chiều buồn ngồi 1 mình...nhìn mây trôi lang thang, nhìn đôi chim lang thang...lang thang... "


Dạ không. Sài Gòn mùa này chiều đến thì ít khi thấy mây lang thang lắm. Có chăng là vài đám mây xám xám giấu sự giông bão phía trong rồi cơn mưa ào đến...., như lòng em vậy...


Em! Nay đã 23t lẻ 36 ngày rồi.


Miệng vẫn cười, vẫn hát. Vẫn vô tư. Vẫn mạnh mẽ...


Chỉ những lúc 1 mình, hay có lúc này. Là lúc đêm như thế này... em mới biết... mới thấy mình yếu đuối...


Lý do gì nhỉ???


Vì em vẫn 1 mình ak? Chắc lại bệnh F.A. haizzzz


Nhiều hôm làm về em chạy xe nhong nhong ngoài đường chứ không muốn về căn phòng ngột ngạt , chỉ để có không khí, chỉ để nhìn người.


Cơ mà cũng vì em là người thích đi ý, lang thang... :)


Đôi khi nhìn người thì người ta toàn đi xe chở 2 thôi. Em tự nhủ rằng không nhìn, không nhìn. Thế mà vẫn phải liếc 1 cái cho giấy lên sự ghen tỵ và ngưỡng mộ người ta :(


Hôm qua em đọc 1 bài ai đó nói rằng sẽ trao hết tất cả sự thiên vị của mình cho nửa kia ( khi tìm được :) )


Thật chứ, em cũng muốn trao sự thiên vị của mình :)......


Thôi em ngủ đây!


Yêu tất cả! :)