Ở phía đầu hạ du sông Hồng có một thành phố nhỏ tên là Hà Nội, dân số tầm 3 triệu người. Vào một đêm đông giá rét năm 1991, tại Hà Nội, nàng đã chào đời. Năm 1991, năm nàng sinh ra, là năm khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Nga Xô tan rã, Đông Âu sụp đổ, bức tường Berlin bị phá bỏ và nước Đức được thống nhất. Đất nước của nàng cũng chuyển hướng mạnh mẽ sang kinh tế thị trường hơn vào năm đó.


Nàng lớn lên trong bối cảnh kinh tế thị trường nhiễu nhương nhen nhúm, trong thời kỳ đầy biến động về kinh tế. Thế hệ 1991 của nàng được 'trải nghiệm' bao cải cách mới lạ của Bộ Giáo dục. Năm nàng lên lớp 6, sách giáo khoa được cải cách và thay mới. Năm nàng lên lớp 9, thành phố nàng sống quyết định sẽ bỏ thi tốt nghiệp cấp 2, vừa thi tuyển vừa xét tuyển vào lớp 10. Nàng học cấp 3, năm đầu tiên được vinh dự học phân ban đại trà. Tốt nghiệp đại học vào đúng lúc khủng hoảng kinh tế, bằng giỏi ra trường thất nghiệp cả đống.


Sinh năm 1991 lại dưới chòm sao Bọ Cạp, tính cách của nàng vừa truyền thống, cổ điển; lại có phần nổi loạn và mạnh mẽ. Nàng có thể nghe nhạc nhảy Chachacha, rumba; vừa có thể đắm chìm trong những giai điệu êm ái của Mozart, Beethoven, Schubert; hoặc say đắm trong những ca khúc nhạc tiền chiến của Văn Cao, Đoàn Chuẩn.


Người ta thường nói con gái cung Bọ Cạp rất tự lập, mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán, có phần giống với tính cách đàn ông. Nàng đã luôn là một cô gái tự lập. Hồi học lớp 1, nàng tự đi bộ đến trường (trường gần nhà). Lên lớp 5, nàng tự đi bộ từ trường tới chỗ học đội tuyển học sinh giỏi, băng qua đường Đại Cồ Việt đông đúc. Lên lớp 6, trường ở xa, nàng tự đi xe bus về nhà. Vốn bản tính ngáo ngơ, nàng quên mất vị trí của bến đỗ xe bus. Thoáng thấy bóng chiếc xe bus chạy qua, nàng đuổi theo xe bus với ý nghĩ rằng đuổi theo xe sẽ biết được vị trí của điểm đỗ xe. Tất nhiên nàng đã lỡ chuyến xe đó, nhưng nhờ vậy nàng đã tìm thấy bến đỗ xe bus và yên tâm chờ đợi chuyến sau.


Nàng cứ thế hồn nhiên và vô tư lớn lên giữa Hà Nội thanh bình và mơ mộng. Hồi ấy, Hà Nội còn trong lành, vắng người, mơ màng và lãng mạn. Nàng thường tự đạp xe tầm 7km lên hồ Gươm vào những lúc trời thu se lạnh, tận hưởng cái "Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xơ xác hơi may". Nàng yêu hương hoa sữa nồng nàn, đắm đuối. Nàng yêu hồ Gươm xanh ngắt. Nàng yêu hồ Tây lãng đãng sương giăng. Hà Nội của nàng: Mùa xuân hoa đào khoe sắc đỏ tươi. Tháng 3 hoa sưa trắng muốt nở rộ, hoa ban tím cũng bừng nở; hoa sấu trắng rụng li ti. Mùa hè, bằng lăng tím ngắt, phượng nở đỏ rực; xà cừ khiêm nhường khoe những chùm hoa màu vàng chanh. Thu đến, hoa sữa thơm nồng nàn, đắm đuối. Đông về, lá bàng đỏ áu.


Năm nàng học lớp 9, Hà Nội quyết định bỏ kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, chuyển sang thi vào 10 và xét học bạ cấp 2. Nàng quyết định chọn trường Top của quận Đống Đa và cũng là ngôi trường cấp 3 có điểm đầu vào cao nhất Hà Nội để thi. Lý do hết sức đơn giản: Trường Top chắc sẽ tập hợp toàn những người thông minh, năng động và nàng có thể học hỏi được nhiều từ họ. Kết quả: Nàng đã đỗ.


Ba năm học cấp 3 cứ thế trôi đi. Ngoài giờ học trên lớp, nàng sáng tác tiểu thuyết tại gia và thi thoảng tham gia câu lạc bộ văn học của trường. Ba tháng trước kỳ thi đại học, nàng mới bắt đầu sờ đến sách Toán, Lý, HOá, Sinh và chọn trường để thi. Nàng quyết định thi vào trường Top của ngành Kinh tế, điểm đầu vào cũng cao nhất vì theo nghiên cứu của nàng, những trường top dưới thường điểm đầu vào sẽ biến động theo quy luật cung - cầu; còn trường Top thì vì mức điểm quá cao nên điểm đầu vào sẽ không bị biến động mà được giữ nguyên. Do đó, chỉ cần biết điểm thi Đại học là có thể biết mình Đỗ hay không, khỏi phải đau tim chờ đợi. Lý do thứ hai: Trường Top sẽ tập hợp người thông minh và năng động, chắc nàng sẽ khôn lên khi học với họ??? (Thực tế, sau 4 năm học ở trường này, nàng vẫn ngáo ngơ như cũ).


Rốt cuộc, nàng cũng đỗ và đi học đại học. Bản tính vừa lười vừa ngố nên quãng thời gian học đại học của nàng cũng không có gì xuất sắc. Nàng ra trường đúng lúc khủng hoảng kinh tế, cử nhân thất nghiệp nhan nhản, hành trang của nàng chẳng có gì ngoài tấm bằng Giỏi và một giải thưởng thời sinh viên.


Chật vật mãi, cuối cùng nàng cũng xin được việc làm. Công việc hết sức nhàn hạ: Dậy từ 5h sáng để bắt xe đến cơ quan và trở về nhà lúc 8h tối.


Vì một lý do ngố khác, nàng quyết định rời khỏi Hà Nội để chuyển đến học tập tại một thành phố nằm cạnh hoang mạc và biển cả (Dòng biển lạnh nên đối diện với biển là hoang mạc). NGày nàng đi, trời Hà Nội chớm lạnh, đào vẫn còn đỏ thắm, mưa phùn giăng lây phây.


Nàng sang đó một mình, nghĩ rằng mình đang bước vào chuyến phiêu lưu kì thú. Nàng sang đó, tự thuê phòng khách sạn, hỏi đường khi bị lạc, hỏi cách đi tàu, mò mẫm để tìm ra mặt mũi của bến bus, gửi tiền ở ngân hàng để khỏi bị cướp, bị người ta chửi và chửi lại người,v.v...Mọi trải nghiệm đều hết sức hấp dẫn, có phần nguy hiểm và hồi hộp.


Nàng là thiếu nữ cung Bọ Cạp, mạnh mẽ, tự lập và quyết đoán. Tâm hồn nàng lãng mạn và bay bổng...