Sáng mùa đông thèm có người để nhớ


Thèm nghe ai nhắc nhở mặc áo vào


Thèm giả vờ nói không lạnh, không sao


Người ta xót, ôm vào lòng sưởi ấm.


Sáng mùa đông bỗng thèm bàn tay nắm


Để tim mềm chẳng sợ gió mùa sang


Bước bên nhau tiếng cười nói, rộn ràng


Đôi tay ấm anh dịu dàng vuốt tóc.


Sáng mùa đông thèm nghe ai đánh thức


Để giả vờ làm nũng... ngủ chút thôi


Để nhẹ nhàng anh ghé sát bờ môi


Ngoan nào ngốc, muộn rồi, không ngủ nữa.


Sáng mùa đông chợt thấy lòng lạnh quá


Thèm nghe câu "không sao cả, anh đây"


Thèm yêu thương đến từng phút từng giây


Để trái tim đông này thôi giá lạnh.


Sáng mùa đông thèm có người bên cạnh...


Laika


Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhdaudinh