nỗi buồn của thằng bộ đội cần mấy bác vào đã thông kinh mạch và thông não cho em !
chuyện là thế này
em mới đi bố đội 2 năm trước lúc đó người yêu em vẫn còn yêu em hầu như tuần nào cũng lên đơn vị để thăm em củng thăm được tới lục em qua khỏi 3 tháng tân binh rồi từ đó về sau càng ngày càng thưa dần nhưng ngày tháng thăm em , trong lòng em nghĩ chắc tại bận công việc nên không lên thăm em mấy bác biết đó không cho xài điện thoại thì em liên lạc bằng niềm tin híc thời gian trôi qua còn 6 tháng nữa em được ra quân cô ây bất ngờ lên thăm em 1 lần em thấy cô ây có vẽ buồn chắc tại chuyện gia đình nên em không hỏi 2 đứa nói chuyện bình thường với nhau rồi đến chiều thì em ấy về , từ đó tới lúc em ra quân thì không thấy lên thăm em nữa tới ngày em ra quân khi em về nhà và tìm cô ấy thì không thấy hỏi người nhà và bạn thì nói là đi làm với bạn trai ỡ bình dương rồi ( à quên nữa quê em ỡ An Giang dân miền tây :D ) nghe đến đấy trong lòng em buồn lắm mấy bác muốn phi thẳng ra bình dương để hỏi cho ra lẻ nhưng thôi ng ta bỏ mình rồi còn gì luyến tiếc nữa giờ em chán lắm em chẳng bít con gái thời nay nghĩ gì mún thay đổi là thay đổi . ức thật mà giờ cũng chả làm dc gì mong các bác cho em tý ý kiến với ạ giờ em buồn lắm mới ra quân mà gặp cãnh nãy thì còn gì nãn hơn nữa chứ :((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyện t/c mà. lúc này lúc nọ. Con gái cũng có tuổi có thì bác ạ.
Bác là bộ đội ra qân. còn dài...