Có khi nào trong nắng vàng hanh hao, bạn ngồi bên cửa sổ cafe house - Trung kính, ngắm mưa phùn lất phất bay trong gió, cái lạnh như cứa vào da thịt của mùa đông Hà Thành. Riêng mình, dường nhu ko còn cảm giác nữa rồi, đưa tách cafe nâu nóng nghi ngút khói lên miệng ngấm một chút thấy đời "thật nhạt". Ở tuổi băm, công việc đã tạm ổn nhưng vẫn một mình cô đơn giữa các bàn khác đã trật kín khác ồn ào. Mặc kệ, không quan tâm tới ai bên cạnh, cảm thấy mình nhỏ bé giữa dòng đời náo nhiệt. Tuổi 87 chắc hẳn vô duyên lắm, thôi ta chẳng cần, vì đã đi qua nửa đời người xuôi ngược, ta vẫn độc bước thênh thang.
Cần gì lúc này ư, ta cần lắm một cái nắm tay, một ánh măt thân thương, đủ làm tan chảy mùa đông cô đơn giữa phố phường đô thị, hai ta cùng nhau tâm sự thao thao bất tuyệt, mặc ngoài trời mua bay lạnh giá, cùng với nhau hưởng hơi ấm mùa đông.
Rất mong tìm được đồng cảm từ bạn nữ, add zlo mình nhé : không tám một, 8 không 1 ba 99 hai.
Thân ái!
Chàng trai mùa đồng - Việt về mùa đông năm 2019....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1