Dù là nghỉ tận 4 ngày lận nhưng nó quyết định không về quê. Nghĩ đến đống ngổn ngang trước mắt: bài tập, thi cử, ... mà lòng nó cứ nặng trĩu. Sắp hết 1 ngày rồi mà nó chưa làm được gì nên hồn, dậy ăn xong lại nằm, ngồi chơi trò chơi, lướt web chán chê mỏi mắt lại lăn ra ngủ. Ấy thế mà cứ giở sách ra là lại buồn ngủ là cớ làm seo?


Lại nhớ ngày này năm ngoái, bảo không về nhưng đến giờ chót lại đổi ý, báo hại về đến nhà thì lăn ra ốm, mệt lử người.


năm nay: tự nhiên nổi hứng ôm laptop xuống phòng bà chụy để tải tài liệu, không ngờ lại gặp 2 chị đồng hương, cũng hài thật đấy. Cũng phải 6-7 năm không gặp nhau rồi nhưng mà vẫn chẳng có gì thay đổi mấy ngoài việc ai cũng già hơn:|. Thế rồi 4 người dắt díu nhau đi loanh quanh, tìm quán ăn vặt mà cũng khổ cơ, ngta đóng cửa nghỉ hết trơn hết trọi, lết mãi mới tìm được quán chè. Hix nhìn đồng hồ thì chỉ có 45 phút để ăn và về đến ktx. wtf, ăn thôi cũng không yên nữa luôn. Lúc về mua được cái card 20k mà chửa kịp nạp đã không cánh mà bay.


Thấy bạn bè đăng ảnh đông đúc, nhộn nhịp ở bến xe Mỹ Đình thì lại nhớ cái ngày đi thi đại học về. 1 thân 1 mình ra Thủ Đô thi thố, cái gì cũng là lần đầu tiên. Ra được đến Mỹ Đình thì thấy luôn biển người, tìm mãi cái xe về tỉnh về không thấy đâu, mãi sau mới thông minh hơn mò ra cửa xe vào thì thấy: hễ có con xe nào xuất hiện thì người ở đâu đổ ào ra, trong nháy mắt đã hết chỗ. Hoang mang sờ tai quá. Ờ thì chắc loay hoay khoảng 2 tiếng mới lên được xe chứ mấy, đợi từ 3h chiều tới 5h chiều thôi mà, suýt nữa thì đêm đó lang thang ở thủ đô , không pit đi đâu về đâu mất. Thế mới nói số mình cũng đâu đến nỗi đen lắm đâu, trừ vô số lần không đỏ ra b-).


Thôi đùa vậy chứ đến giờ đen rồi đây, đêm nay sống chết với anh đầu tiên đây.