Những ngày cuối năm cứ mải mê chạy đua vs thời gian cho kịp đơn hàng của khách, ngẫm lại cũng đã qua tháng 11, vậy là một năm nữa sắp trôi qua. Nhanh thật. Ngót nghét nó sắp bước qua tuổi 26. Mẹ cứ thúc hối vì con gái có thì, không thấy dẫn người yêu về ra mắt mẹ. Mỗi lần như thế nó cứ cười trừ, uhm thì sẽ dẫn, nhưng chẳng biết khi nào vì xung quanh nó chưa tìm được một ai có thể cho nó dựa dẫm. Suốt ngày cứ chăm chú vào công việc, về đến nhà cũng đã tầm 21h tối, chỉ kịp ăn qua loa rồi đi ngủ, chẳng có thời gian đi đâu, hay hò hẹn. Hơn nữa, giờ cũng không còn trẻ để cần nghe vài ba câu tin nhắn sến sẩm, chỉ là một cuộc điện thoại khi nó cần ai đó: Em về nhà chưa? Ăn gì chưa? Mình nói chuyện tí rồi em ngủ sớm đi nhé. Vậy mà cảm thấy ấm áp hẳn ...


p/s: sr mọi người vì mình chỉ nghĩ viết ra cho tí cho thoải mái, nếu ai cảm thấy phiền lòng thì có thể next qua nha. Thanks.