Nhiều khi dừng xe chờ đèn đỏ, nhìn dòng người tập nập lướt qua. Người nông dân mang hàng từ quê ra bán, vội vã cho kịp phiên chợ. Người công nhân vội vã đến công trường. Những bác công chức quần áo phẳng phiu, mùi nước hoa thoang thoảng...


Ai trong số những người này là một nửa đích thực của tôi, của bạn?


Sở dĩ dùng từ đích thực là vì sao? Không không ít người trong chúng ta đã chọn nhầm một nửa của mình. Hôn nhân không phải màu hồng. Để rồi một ngày chợt nhận ra cái nồi này không tương thích với cái vung ấy. Và ở đâu đó, cũng một cái vung lạc lõng với chiếc nồi.


Đôi khi có những nỗi buồn rất nhẹ. Buồn mà không cô đơn, vì còn có 2 đứa con 1 trai, 1 gái đáng yêu vô cùng. Đáng yêu ở chỗ em biết động viên mẹ "lấy chồng đi".


Mẹ không buồn, mẹ cũng chẳng cô đơn. Mẹ còn nhiều việc phải làm quá. Kiếm tiền và nuôi con khôn lớn cũng hết chỗ cho những nỗi buồn. Nhưng đôi khi khoảng thời gian đứng chờ đèn đỏ, lại tự hỏi trong số những người kia, mấy ai hạnh phúc thực sự, mấy ai được là chính mình, được yêu thương đúng nghĩa. Nồi nào úp vung ấy vẹn tròn? Và biết đâu ai đó đang tìm tôi?