tiếng vâng dạ trong điện thoại nghe có vẻ lười nhác và mệt mỏi
ồ, đột xuất à, đúng là đột xuất thật vì h này chưa phải h đi làm, nhưng tính ra cái "đột xuất" này nó hơi bị thường xuyên nhỉ:(
thôi, vâng dạ rồi, ngồi dậy, thay quần áo, xách mông lên, và đi
nhìn trời nắng trang trang, thầm nghĩ trời nắng thế này ra đường có bị ốm ko nhỉ, ko quên để lại một tin nhắn cho ai đấy "nhớ đội mũ nha em"
và rồi lại cười , quan tâm đến ng khác thì được, bản thân lại chả biết quan tâm:|
cũng may h này chắc ngoài mình ra thì ng ta toàn ở nhà thôi nhỉ
sau khi suy nghĩ vu vơ một hồi thì đã đến chỗ làm rồi:)
công việc lại bắt đầu, hôm nay có chút việt đột xuất nên phải xuất hiện ở nơi làm việc sớm hơn một chút
nói thêm về nơi làm việc của mình nhé, nó ko có văn phòng, chả có nhà xưởng, càng chẳng có điều hòa, quạt cũng ko có, thậm chí 4 bức tường cũng không
à khoan đã, đếm số tường mình nhìn thấy thì cũng nhiều đó
nơi làm việc của mình, nói đúng hơn là địa bàn "quản lí" của mình, khá là rộng, so vs một căn phòng 10m vuông thì rộng hơn nhiều, chính xác là tính theo km:D
để tính xem nào, chính xác ra, địa bàn của mình rộng khoảng 1km vuông, quãng đường phải đi thì vài ki lô mét:-$
nhìn trời nắng, hơi oải, cũng còn may là trời nắng, vì trời mưa thì sẽ tệ hơn vì cũng chả có thể trú được:(
công việc bắt đầu bằng tiếng kẻng, đúng, tiếng kẻng:D
mọi người nếu nghe thấy tiếng kẻng, đặc biệt là ai ở Hà Nội thì nhớ mang rác ra vứt nhé.
à quên, mình chưa nói nhỉ, cv của mình nói một cách hoa mĩ là "giữ gìn sự trong sáng cho thủ đô"
trời vẫn nắng trang trang, mồ hôi tuôn ra, thầm nghĩ chắc chả có cô nào ưa nổi mình rồi:)
nhưng cố gắng thôi, có việc mà làm, có cái mà ăn , vậy là hạnh phúc hơn khối người:)
mặt trời đã ngả về tây, một vài phút rảnh rỗi trong công việc nặng nhọc, tạm ngồi xuống vỉa hè, lại ngồi sms tán dóc với "ai đó"
thoáng cái, thời gian làm việc sắp hết rồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bây h thì ánh nắng chói trang đã mất rạng thay vào là lít nha lít nhít những ngôi sao trên trời, ngồi tự hỏi liệu vô số ngôi sao kia có ngôi sao nào là dành riêng cho mình hay ko:))
thoáng nhìn đồng hồ, sắp hết ca làm việc rồi , mệt nhọc cũng thoáng nhẹ bớt, thầm nghĩ "bao giờ mới mang con dâu về cho mẹ đây?"
về đến nhà, đồng hồ đã điểm 12h đêm, chà, chắc h này mọi người ngủ hết rồi nhỉ.
vậy là một ngày làm việc của mình đã kết thúc, :D
tự nhiên, hứng khởi thế nào lại lên wtt ngồi viết tâm sự, mặc dù cũng chả có tâm sự gì đâu, à nhầm, tâm sự thì nhiều mà chả biết nói với ai, thôi thì để cho cái nắng trưa hè che bớt nỗi buồn và màn đêm yên tĩnh phủ bớt sự cô đơn xin kết thúc tâm sự bằng một khổ thơ
vầng trăng giăng tơ trời
vì sao cao vô vàn
ai theo bước thời gian
chơi vơi
nếu ai tạt té qua thì cám ơn vì đã đọc vài dòng tâm sự:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô đơn cung có cái hay riêng mà. Vde là mình tìm dc niềm vui, mục đích...