MN: Bảo trợ cho 2 bé Khang - Thùy (Phú Hữu, Tường Tây, Hoài An, Bình Định) mồ côi
Các mẹ ơi mình đọc được bản tin này trên Báo Thanh Nien ngày hôm nay, thấy thương 2 bé quá nên mình xin phép đưa vào diễn đàn để xem các mẹ có thể giúp đỡ gì được cho các bé không. Thông thường mình chỉ biết gửi tiền cho bộ phận "Những tấm lòng vàng" thôi chứ cũng không biết làm gì hơn!
ĐỜI SỐNG
Bi kịch phía sau cuộc tình không bến
23:46:24, 23/07/2007Cao Nguyên
Cháu Phan Đình Khang, Phan Thị Dự Thùy và bà ngoại trong căn nhà vách đất - Ảnh: Cao Nguyên
Xa xôi trên miền núi nghèo, cô gái trẻ đem lòng yêu một người đàn ông miền xuôi lên công tác. Thời gian thấm thoắt qua đi, họ có với nhau 2 mặt con. Không lâu sau, người đàn ông bỗng nhiên biệt tăm, rồi người mẹ trẻ sau đó cũng trút hơi thở cuối cùng. Hai đứa trẻ ngây thơ phải đối mặt với tương lai mịt mờ...
Chúng tôi tìm về thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây, thuộc huyện miền núi Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Căn nhà nhỏ vách đất nằm lọt thỏm giữa núi đồi là nơi trú ngụ của mấy ông bà cháu. Cháu lớn Phan Đình Khang, vừa tròn 5 tuổi, còn cháu nhỏ là Phan Thị Dự Thùy, chỉ hơn 18 tháng tuổi đang say sưa ngủ trên chiếc võng cũ rách tươm. Ông ngoại của Khang (nay đã hơn 70 tuổi) nấc từng tiếng kể lại: "Cách đây hơn 5 năm, có một đoàn người lên làm công trình ở đây. Không lâu sau, con gái tôi đem lòng yêu một công nhân ở đó. Suốt chừng ấy năm, chúng có với nhau 1 đứa con. Khi hai vợ chồng già tui chưa biết được mặt cha của cu Khang thì nghe tin người công nhân đó "biến mất" khi con gái tôi mang thai bé Thùy. Bởi vậy, hai đứa nhỏ đều mang họ mẹ".
Thương con gái, thương cháu, mà cũng chẳng biết trách ai, quên đi cái nghèo, hai ông bà già lặng lẽ gom góp hết những gì còn trong nhà đi bán để lo cho con gái mình "vượt cạn". Rồi bé Thùy cũng chào đời, nhưng người mẹ trẻ phải tiếp tục nằm viện vì bệnh tim. Gia đình đã khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Một ngày cuối năm 2006, nỗi đau bất ngờ ập đến. Người mẹ trẻ của 2 đứa nhỏ đột ngột qua đời vì không thể chống lại bệnh tim quái ác. Cuộc sống của gia đình khó khăn bội phần khi tuổi tác đã không cho ông bà ngoại sức lao động kiếm sống để nuôi cháu. Mỗi khi túng quẫn không còn tiền mua sữa cho bé Thùy, họ lại chạy vạy mượn tiền những người hàng xóm, lúc năm, lúc bảy ngàn. Ở vùng đất đó như thế đã là nhiều, vì người dân xung quanh cũng đâu có khá hơn.
Những thửa ruộng của gia đình cũng từ từ bán hết, còn chút ít thuê người làm, nhưng mỗi vụ thu hoạch chẳng thấm vào đâu. Hai cháu nhỏ bữa đói, bữa no. Bà ngoại của bé Thùy rưng rưng nước mắt: "Hai vợ chồng giờ đâu còn sức để làm ruộng. Cháu nhỏ thì cần sữa, lúc trái gió trở trời lại đau ốm, mỗi khi như vậy tui nhìn nó mà nước mắt cứ chảy hoài vì chẳng còn gì để lo cho cháu. May mà còn những người hàng xóm tốt bụng. Vợ chồng tui cũng đã già, không thể theo hai đứa cháu suốt cuộc đời. Nhưng biết làm sao".
Ngồi giữa căn nhà thủng lỗ chỗ từ mái đến vách để lộ những tia nắng, chúng tôi mới thấy hết sự gian khổ của ông bà già cùng mấy đứa nhỏ. Những khi mùa mưa bão đến, không biết mấy ông bà cháu sẽ chống chọi sao đây? Cu Khang khuôn mặt đen sạm, sắp được vào lớp 1, chưa đủ lớn để hiểu được những khó khăn phía trước nên vẫn tíu tít chạy quanh nhà. Theo những người xung quanh, cu Khang rất ngoan, việc gì cũng đều tự làm. Sáng sáng, Khang lủi thủi một mình đến lớp mẫu giáo, trưa lại tự đi về. Bà ngoại của hai cháu rầu rầu kể tiếp: "Đêm nào cũng vậy, đến khuya là bé Thùy thức dậy khóc, nó chưa biết nói nên huơ huơ cái tay chỉ về ảnh mẹ ở bàn thờ. Có lẽ nó đòi bế!"...
Đó là bi kịch của một mối tình không bến đỗ. Ra về nhưng tâm trạng chúng tôi như bị ai níu kéo, văng vẳng như từ rừng tiếng thỏ thẻ của cu Khang: "Lớn lên con sẽ đi chặt củi cho ông...".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Sắp đến năm học mới, em Linh đã đi học xa và chuyển giao cho bạn, mình sẽ sớm liên hệ và post thông...
@Linh ơi, em đã hỏi được đầu cầu chưa? :Kiss:
Sắp tới kì học mới, ông bà 2 bé đã tìm hiểu...