Tuổi 30- ta chợt nghĩ về những điều đã qua , về những mảnh kí ức cũ ,những vệt màu , bức tranh cũ. Ta cứ tưởng mình đã quên, đã đặt nó vào đâu đó trong thùng rác rồi xóa nó đi là ổn. Nhưng rồi có những lúc nó vẫn cứ thế, re-play làm bản thân mình khó thở đến cùng .Kỉ niệm lại ùa về, như những cuộn phim không bao giờ bị mất.
Tuổi 30- ta nhớ về một người cũ, một mối quan hệ không được gọi tên, một lời hứa chưa bao giờ thành hiện thực… Và đâu đó trong tâm khảm,bản thân cảm thấy có gì đó mong chờ, ngóng đợi .. Nó về trên những con đường nơi ta đã từng qua, trong những hương vị món ăn ta đã từng thử, thậm chí còn theo ta vào cả giấc mơ. Người ta bảo ban ngày nghĩ nhiều về cái gì ban đêm sẽ mơ về cái đó .. Há là ta đang mong nó quay về với mình ngay cả trong tiềm thức sao? Kỉ niệm mà , với ta là cả vui buồn.. Có những lúc thấy mình ngô nghê .. Nhưng đâu đó, một khoảnh khắc khác, làm tim ta chợt nhói.. có những ngày tôi nhớ về những cái “cũ”
Tuổi 30- ta chợt chỉ muốn một mình sau những mệt nhoài của guồng quay công việc. những ngày một mình lang thang ấy, ta chọn cho mình một góc nhỏ hà thành , ngồi và ngắm mọi thứ từ trên cao,từ góc nhỏ. Quan sát cuộc sống từ những điều dường như chẳng ai bao giờ để ý. Ta có thể ngồi một mình nơi quán trà đá quen thuộc chỉ để ngồi nhìn cô lao công quét dọn hay lặng mình trước giấc ngủ vội của bác xe ôm.
Tuổi 30- ta bước vội nơi chốn cũ, bắt gặp hình dáng quen thuộc. vẫn là cái dáng người không thể lẫn vào đâu ấy, ta vờ như chẳng sao, vờ như chẳng quan tâm, chẳng nhìn lấy họ một lần. để rồi khi bước qua, chợt thấy sao hình như người ấy bị gầy đi, hình như gò má lại teo tóp lại rồi .. rồi thấy abc xyz nữa .. tự hỏi ,từ bao giờ mắt mình quan sát nhanh thế ? nhanh chứ .. vì đó là người đã từng chiếm trọn tim ta, chiếm trong hoạt động trong cuộc sống của ta mà ..
Tuổi 30- khi mà ta bắt gặp vài ba đôi tình nhân dỗi hờn nhau trông dễ thương đến lạ ..Ta chợt thấy mình đâu đó cũng đã từng như thế. ước rằng họ sẽ trân trọng những giây phút bên nhau như thế. Bởi sau này có thể họ sẽ không còn tìm thấy cho mình một người mà cho mình cảm giác như lúc này nữa.
Tuổi 30 – sắp già đến nơi rồi. Nhưng có lúc, vẫn muốn rằng mình tắt điện thoại và đi đến một nơi xa xa tận hưởng cuộc sống một mình. Nhưng mà dù có tắt máy vài ngày thì phải chăng, ngoài gia đình cũng chẳng ai thèm gọi cho ta lấy một lần ? Tuổi 30- bao giờ ta mới tìm được một nửa yêu thương ?
Có những ngày mưa ở Hà Nội, ngồi ở góc quán café ngắm mưa, nhớ về tuổi thơ dữ dội, nhớ gia đình, nhớ mẹ cha. Người ta nói mẹ nào cũng là mẹ vĩ đại,con giỏi cỡ nào cũng là con hư. Dù ngoài xã hội con như thế nào,thì với mẹ con vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào. Dù mọi người nói con 30 sao chưa lấy chồng, mẹ vẫn bảo Ừ, ở với mẹ cho vui ..
Có những lúc muốn mình là trẻ con, đừng lớn nữa . sợ cái câu hỏi này em bao giờ lấy chồng ? này em, giờ lương tháng bao nhiêu ? này em …
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1