Nhìn cách hai con quấn bố, tôi vẫn tin anh chứ không phải lời đồn về điều tồi tệ anh đã làm với vợ
“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, ông bà vẫn dùng câu nói này để đề cao vai trò không thể thiếu của người mẹ trong gia đình.
Nhưng trong gia đình anh Đặng Hữu Nghị, khi mẹ quẳng gánh ra đi, cha lại là người gánh cho con tất cả những bất hạnh ở đời. Cuộc đời của người đàn ông này bỗng chốc trở nên nghiệt ngã hơn khi chính thức làm bố. Hai đứa con trai vợ chồng anh sinh ra đều lần lượt mắc chứng bại não. Cuộc sống kinh tế gia đình eo hẹp nay lại thêm trĩu gánh với hai đứa con tật nguyền, không đủ nhận thức.
Từ ngày vợ đi, hàng ngày, anh mưu sinh bằng cách đi bán kẹo dạo và buộc lòng phải nhốt cả hai vào lồng sắt, rong ruổi trên từng chặng đường bởi chẳng thể gửi được con cho bất kỳ ai. Đã có lúc sức người trong anh quỵ ngã, buộc anh phải gửi hai con cho các trung tâm từ thiện nuôi dưỡng. Nhưng con không thể nhận thức, không hiểu người ta nói gì và cũng không thể làm được gì nên cứ bị đánh đập. Xót con, anh cũng không thể cầm được nước mắt và phải tự dặn lòng “mình nuôi được” để lấy hết can đảm đưa hai con về lại căn nhà tôn khét lét mùi nắng cháy để trở thành tấm áo choàng che chở cho các con.
Người ta biết anh là ông bố đơn thân bị vợ bỏ lại với hai con bại não giữa dòng mưu sinh khốn khó. Nhưng dường như cảnh đời éo le dường ấy vẫn không thể khiến người đời thôi tò mò. Họ thắc mắc về lý do khiến mẹ của hai đứa trẻ bỏ đi. Có nhiều người cho rằng chị là bà mẹ tàn nhẫn, đáng khinh khi. Nhưng cũng có không ít người ngờ rằng anh phải “làm sao đó” thì người vợ mới bỏ đi như vậy. Thậm chí còn có người vào xác nhận do anh đánh vợ nên chị mới bỏ đi như thế. Thêm một chi tiết khác nữa rằng chị cũng phải đang nuôi đứa con thứ 3 lành lặn với người chồng sau, cảnh sống cũng vất vả trăm bề không kém.
Sự thật thế nào thì đến nay người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Nhưng nhìn cách con quấn bố, tôi vẫn tin anh chứ không phải lời đồn ác nghiệt kia. Những đứa trẻ có trực cảm rất riêng. Nếu đã là cha, là mẹ, bạn sẽ hiểu! Ai yêu thương chúng thì chúng quấn lấy không thôi. Còn ngược lại, nếu đối xử tệ với chúng thì cách nửa bước chúng cũng không chịu lại gần. Anh từng nói “Mình không thể đối xử với các con như những đứa trẻ bình thường được vì các con không có khả năng nhận biết. Nhưng nuôi con thì phải chấp nhận hết tất cả..."
Chẳng vì thế mà dẫu một ngày có khi con lên cơn, anh phải nhận không biết bao nhiêu cái tát, cú đánh giáng xuống từ bàn tay vô thức của con, nhưng anh đã học cách để không nổi nóng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng cố nhỏ nhẹ và điềm tĩnh nói "Con ơi đừng nóng, đừng nóng...!".
Thậm chí có người phụ nữ ngỏ ý chia sẻ với anh cuộc sống khó khăn hiện tại nhưng chỉ cần thoáng thấy người đó không thật tâm lo cho hai con, anh cũng từ chối. Anh tâm sự “Tôi cũng nói thật nếu có người nào thương mình thì trước tiên phải thương các con của mình sau đó tôi mới tính tiếp, còn không tôi chỉ ợ vậy nuôi con. Coi như số trời định!”
Nói thật, dẫu là phụ nữ vốn bản tính dịu dàng đến thế nào thì chắc gì trong những hoàn cảnh một mình chèo chống lại có thể đủ kiên nhẫn để đi cùng con đến hết cuộc đời như thế. Huống chi đó lại là người đàn ông với những đứa trẻ bị người đời gọi là những con khỉ phá phách, là người ngoài hành tinh như con anh. Chỉ riêng điều này thôi đủ để tôi học ở anh một đức tính của người mẹ, dù anh là đàn ông hẳn hoi.
Đổi lại cho tất cả những hy sinh, gồng gánh của người cha này, khao khát cháy bỏng nhất anh kỳ vọng vẫn chỉ là được một lần được nghe tiếng “Ba ơi!”. Giản đơn thế thôi cho những hy sinh vất vả nhưng với anh, cho tới điểm này vẫn còn quá xa vợi!
Nhưng dẫu ước nguyện đó chưa thành thì với anh tất cả cũng đã giống như con cá vượt qua được thác. Khi đã lên được thác rồi thì nó sẽ đủ sức mạnh để không phải sợ con thác nào nữa. Anh vui với cuộc sống làm bố của những đứa trẻ bại não và đó là hạnh phúc giản dị của anh trong lúc này.
Có lẽ cuộc sống của người làm cha làm mẹ cũng không hạnh phúc nào hơn khi được sống chung với các con của mình. Cho dẫu con tật nguyền hay khiếm khuyết, xấu xí hay xinh đẹp thì đó vẫn là một phần không thể tách rời của cuộc sống. Ai muốn tự mình tách khỏi nó cũng nghĩa là tách khỏi nguồn hạnh phúc mà tạo hóa đã ban cho.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1