Em năm nay lên lớp 11 còn e trai e kém e 3 tuổi.  Dù mới lớp 8 nhưng nó đã cao nhất nhà rồi nên e với mẹ nó k coi ra gì. Còn bố e thì nó vẫn sợ. Nó hỗn láo cực kì. Mẹ e nói gì là cãi bán sống bán chết. Còn e thì khỏi phải nói nó còn đánh cả e. Đợt trước e nói nó thì nó cũng chỉ cãi nhưng sau hôm đầu tiên nó đánh e thì nó nhận ra e sợ bị nó đánh nên hễ cứ đụng tí nó lại bảo: " đánh cho bây giờ". Biệt tài của nó là nói dối không chớp mắt. Có lần nó lấy tiền đi mua điện thoại dùng trộm rồi bị bố mẹ bắt mà bằng chứng rõ rang như thế mà, ba e cũng đánh bắt nó khai mà nó vừa khóc vừa nói nó nhặt đc chứ ko phải mua.  Nói như nó bị oan thật luôn. E cx k đc tin là trình độ nói dối của nó lại kinh khủng đến thế. Nói đến mẹ e, mẹ e là người cực nóng tính và bảo thủ. Mẹ e với nó vừa chạm mặt nhau là coi như là mâu thuẫn nổi lên. Nó thì con nít lúc nóng giận không biết cái gì đúng cái gì sai thì không nói làm gì nhưng mẹ e cx k chịu thua hắn một lời. Em có đọc trên mạng bảo là lúc con nóng giận mẹ neen nhịn rồi lúc nó nguôi đi mới dạy bảo. E nói với mẹ nhưng mẹ e k nghe bảo nó nói mất dạy mà mẹ phải nhịn à.  Mẹ e đặc biệt rất độc tài. Cái chi cũng phải theo ý mình và hay cằn nhằn. Không giống bố e mẹ e không thể hiện tình cảm mấy nên e em nó không hiểu mẹ nói vì thương nó mà nó cứ thích phản lại. Em có góp ý bảo mẹ nên nhẹ nhàng hơn vì e nó còn dại chưa đến mức đổ đốn nên tìm cách tâm lí hơn là chửi bới đánh đập. E còn mua sách Vo cùng yêu thương vô cùng tàn nhẫn cho mẹ đọc nhưng vô ích mẹ e k thèm đếm xỉa. E cx bảo bố e khuyên mẹ nhưng kết quả như nhau. 


Em làm thế vì e nghĩa do cách dạy con của mẹ khá cổ hủ và muốn e em ngoan hơn thì phải thay đổi từ mẹ. Nhưng bây h vẫn vậy e bị stress nặng vì lúc nào cx nghe mẹ e với e em cãi nhau.  Bây h e phải làm thế nào. E bế tắc quá