Bước vào phòng siêu âm, mẹ cố gắng nén sự hồi hộp cho đến giây phút bác sĩ chính thức thông báo: “ bé trai chị nhé”. Lúc này thì mẹ không còn kiềm chế được nữa, vội chạy ra khỏi phòng quên cả lời cảm ơn, tìm ba con với niềm vui sướng không lời. Thật ra, không phải đến lúc đó mẹ mới biết con là con trai, mà ngay từ những ngày đầu thai nghén con đã ngầm mách cho mẹ biết. Con trai mẹ nghịch ngợm vô cùng, không hề thuỳ mỵ, hiền dịu như chị hai. Chị hai con rất ngoan, mẹ chỉ có việc ăn rồi ngủ cho đến ngày sinh nở chứ không hề có triệu chứng khó chịu như những bà mẹ thai nghén khác. Nhưng với con thì khác, mới mấy ngày đầu cấn thai, con đã làm mọi cách cho mẹ biết sự có mặt của mình. Con làm mẹ buồn ngủ, mẹ cảm sốt, nhức đầu suốt mấy ngày liền, rồi lại thêm cái bệnh quai bị…Vậy nên mẹ chỉ nghĩ đến việc sẽ phải đi khám bệnh chứ không nghĩ rằng đã có một sinh linh bé nhỏ cư ngụ trong mình. Dù không được mẹ quan tâm, nhưng con vẫn kiên trì báo tin cho mẹ. Bằng cách này không được thì cách khác, con bắt mẹ thèm ăn rất nhiều nhưng ngay sau đó lại làm mẹ nôn thốc nôn tháo không còn lại một chút gì. Lúc đó thì không thờ ơ được nữa, mẹ kiểm tra ngay. Chính xác - mẹ có thai – mất một phút ngơ ngác, bởi mẹ luôn cẩn thận vì trong kế hoạch của mẹ là phải hai năm nữa mới để con chào đời, còn bao nhiêu việc phải làm, vậy là gác lại. Ba thì vui ngất ngây trêu mẹ “ anh biểu con ra đoàn tụ gia đình sớm mà”. Ba tháng đầu mẹ ăn rất nhiều nhưng không hề lên cân. Con đang dần lớn lên, mẹ cảm nhận được cái chân bé xiu xíu của con huơ huơ. Những lúc ấy mẹ thấy rất lạ lẫm, dẫu đây là lần thứ hai mẹ mang thai, con giống như một chú cá đang quẫy đuôi nhẹ nhàng trong bể nước, làm mẹ vừa nhồn nhột vừa thích thú. Lớn hơn một chút, con liên tục chúi cái đầu, đá cái chân làm bụng mẹ không bao giờ được tròn trịa như lần mang thai chị hai con mà cứ to bên này, méo bên kia trông thật tức cười. Lúc thì ba bảo đầu con ở đây, lúc khác lại bảo nhất định đấy là cái mông. Càng lớn con càng mạnh mẽ và nghịch ngợm, lúc nào mẹ đi đứng hoặc ngồi không vừa ý con là mẹ sẽ lãnh ngay một cú thúc như trời giáng, phải dùng tay xoa dịu mãi con mới chịu yên. Có hôm mẹ đang chạy trên đường, tiếng còi xe inh ỏi làm con bực mình giận lây cả mẹ nên con có lẽ đã dùng hết tất cả sức mạnh đang có của mình, đạp mẹ một cái thật đau. Mẹ lảo đảo suýt lạc cả tay lái, phải mất mấy phút dừng lại dỗ yêu con, mẹ mới bình tĩnh lại. Kể từ hôm đó, ba đã giành đưa đón mẹ con mình cho an toàn. Ba bảo rằng: con sẽ giống mẹ cái tính bướng bỉnh và ngổ nghịch. Rồi cũng đến ngày con chào đời, một cậu nhóc bé tẹo, chỉ có 2,8kg nhưng lại rất kháu khỉnh và háu đói. Con bú giỏi, ngủ ngoan và cứ thế khỏe mạnh lớn lên.
Ôi con trai của mẹ, mẹ mong rằng con sẽ lớn lên ngoan ngoãn và khoẻ mạnh như thế trong tình thương yêu vô bờ của ba mẹ con nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1