Trong vòng 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, chúng ta nói được bao nhiêu câu với cha mẹ?
Có người kể rằng mỗi lần gặp nhau, họ chỉ nói vài câu với mẹ:
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" "Rất tốt."
"Mẹ lại hầm canh à. Tối con không về sớm đâu"
“Khi nào thì mẹ đi khám?” “Sắp tái khám rồi”
Người khác lại nói nếu không trò chuyện thì sẽ cãi nhau, điều này gây khó chịu trong những ngày nghỉ lễ ở nhà. Số lượng từ trong cả cuộc trò chuyện đặc biệt dưới 10.
Khi ta còn nhỏ, cha mẹ là tất cả (Ảnh minh họa Sina)
Khi còn nhỏ, chúng ta chuyện gì cũng nói với cha mẹ, khi lớn lên, chúng ta chẳng còn gì để nói. Khi xa nhà, ta cũng tự tin tin rằng với tàu hỏa, máy bay và các cuộc gọi điện video, việc xa người thân chẳng là gì cả. Nhưng một ngày nọ ta chợt phát hiện ra rằng, thực ra, trái tim của chúng ta ngày càng rời xa cha mẹ. Sự xa lánh bắt đầu từ khi “người quên hỏi, người kia không dám nói”...
Có lần tôi cùng đồng nghiệp đi công tác, vừa lên xe đã anh đã nhận được mấy tin nhắn thoại của mẹ, nói với anh rằng gần đây thời tiết đã thay đổi, anh nên chú ý đến việc đi ngủ sớm hơn. Đồng nghiệp của tôi bấm vào vài giây, mơ hồ nghe xong rồi tắt đi, trả lời: “Mẹ, con đang lên máy bay, điện thoại sắp hết pin rồi, nếu không có chuyện gì thì con cúp máy.”
Tôi hỏi: “Sao anh không nói chuyện với mẹ một lát?”
Đồng nghiệp của tôi mỉm cười với tôi và nói: “Chỉ cần nghe đoạn đầu là tôi biết mẹ tôi muốn gì. Thật ra bà chỉ muốn hỏi tôi đi đâu, bao giờ về thôi, để ý làm gì?”
Sau đó, anh ta bắt đầu gọi video với bạn gái và trò chuyện hơn nửa tiếng trước khi miễn cưỡng nói lời chia tay.
Đây là tiêu chuẩn của nhiều người trẻ: Bận rộn.
Bận rộn công việc, tình bạn, tình yêu nhưng cha mẹ thì phớt lờ. Tôi bận rộn đến mức không bao giờ ngần ngại dành thời gian cho những người xung quanh mà thậm chí còn không có thời gian để lắng nghe giọng nói của mẹ.
Hóa ra cha mẹ chính là “lốp dự phòng” lớn nhất trên đời.
Khi ta cứng cáp, cha mẹ lại trở thành những "đứa trẻ hiểu chuyện" (Ảnh minh họa Sina)
Nếu bạn quên hỏi, họ cũng không dám nói gì, mối quan hệ trong gia đình càng trở nên im lặng. Dần dần, cha mẹ trở thành những người già “hợp lý” và thận trọng nhất. Khi con chưa có thời gian về nhà, người mẹ nhạy bén nuốt lời ước mong đoàn tụ của con cháu, để không gây phiền phức cho con. Không làm phiền là sự dịu dàng đau lòng nhất mà cha mẹ dành cho chúng ta.
Một người bạn từng nói với tôi một điều, tôi nhớ rất lâu. Mẹ cô bị bệnh năm ngoái và phải nhập viện, nửa tháng sau cô mới biết. Cô nói rằng cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khi cô xuống máy bay lao đến bệnh viện, mẹ cô đã nhìn cô thật kỳ lạ. Không có bất ngờ hay hạnh phúc, bà lặng lẽ lau nước mắt, như thể mình đã làm sai điều gì. Bà còn trách bố cô “nhiều chuyện” với con gái, bà liên tục giục cô về sớm: "Xin lỗi, con ngoan, trì hoãn công việc của con." Lúc đó, bạn tôi không cầm được nước mắt nữa và tự mắng mình vạn lần trong lòng.
Ta có thời gian để nói chuyện với bạn bè về những tin đồn showbiz, nhưng không thể gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Ta có thời gian để hỏi đồng nghiệp xem kiểu tóc mới được làm ở đâu, nhưng không nhớ đã hỏi mẹ gần đây xem mẹ có bị đau đầu không. Ta có thời gian nghe nửa còn lại của câu chuyện mà ta chẳng hiểu gì cả, nhưng gần đây không nhớ có hỏi bố đi câu cá ở đâu không. Chúng ta có thực sự bận rộn đến vậy không?
Sự xa lánh của chúng ta với cha mẹ bắt đầu từ việc "một người không thể bắt kịp và người kia không thể chờ đợi"...
Ảnh minh họa Sina
Một nữ diễn viên nói rằng cha cô là người có bằng tiến sĩ về khoa học và kỹ thuật. Nhưng ông có một “nỗi sợ hãi”: ông không dám sử dụng máy tính của con gái mình vì sợ dùng không tốt. Nói đến đây, cô bật khóc: Người cha cao lớn rụt rè, bất lực và hoảng sợ trước thời thế. Ngày nay, cả thế giới đều đi quá nhanh, chỉ có người già là chùn bước, khó có thể theo kịp nhịp điệu. Nhưng nhiều khi, không phải họ không chăm chỉ mà là họ thực sự yếu đuối.
Trong một đoạn clip, có một người đàn ông đến xin việc. Nhưng vị trí ông hỏi không phải là quản lý mà là một vị trí thực tập sinh cấp cơ sở. Trước sự bối rối của người phỏng vấn, ông thẳng thắn nói: Bởi vì ông đã trở nên lỗi thời và không còn cần thiết với con gái mình nữa. Ông đến ngân hàng để giúp con gái thanh toán nhưng phát hiện ra rằng hóa đơn đã được tự động trừ qua Internet. Ông sợ con gái trời mưa phùn, đem ô cho con gái nhưng con gái lại gọi xe về nhà. Người đàn ông cười khổ nói: “Khi tôi còn nhỏ, con gái tôi luôn khen tôi là siêu nhân. Bây giờ, con gái tôi đã lớn, tkhông cần siêu nhân lỗi thời.” Vì vậy, ông quyết định tái hòa nhập xã hội, theo kịp thời đại vội vã này, hiểu rõ thế giới của con gái mình và trở thành “Người cha siêu nhân” trong mắt con gái mình.
Vâng, cha mẹ chúng ta đã lỗi thời.
Ảnh minh họa Sina
Họ không hiểu những người nổi tiếng trên Internet, thương mại điện tử, những câu chuyện cười và những meme phổ biến, họ không thể hiểu thế giới của chúng ta và họ không thể chia sẻ một ngôn ngữ chung với chúng ta. Còn chúng ta bận rộn lao vào cánh cửa của xu hướng thời đại, để lại một cửa sổ cho cha mẹ.
Trước thềm Tết Nguyên đán năm nay, trên mạng rộ lên lời kêu gọi: Tại sao ngày càng nhiều người trẻ không muốn về nhà? Hầu hết các câu trả lời đều có cùng một ý nghĩa: “Tôi thực sự không thể chịu được việc bố mẹ luôn thúc ép tôi.” Họ không chỉ thúc ép việc kết hôn và sinh con mà còn thúc ép việc ăn, ngủ. Sau khi đạt đến một độ tuổi nhất định, cha mẹ dường như tự động bật chế độ “cằn nhằn”. Đối với chúng ta, việc lớn lên đồng nghĩa với việc chúng ta không còn cần đến cha mẹ nữa. Đối với cha mẹ, sự lão hóa cũng bắt đầu từ thời điểm này.
Cha mẹ chúng ta là bức tường giữa chúng ta và cái chết. Khi cha mẹ còn, ta luôn cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa ta và cái chết. Khi cha mẹ mất đi, ta đối mặt trực diện với cái chết và bắt đầu nhìn thấy rõ ràng phần cuối của cuộc đời mình. Tại sao người già lại thúc giục và cằn nhằn, bởi vì họ bắt đầu đối mặt với cái chết và trở nên lo lắng, và họ muốn chứng kiến con cái thành gia lập thất, sinh con đẻ cháu. Bởi vì trong mắt họ, chúng ta luôn là những đứa trẻ, và họ cũng không hoàn hảo. Vì vậy, họ thúc giục bản thân bảo vệ con mình nhiều hơn một chút và thúc giục chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn một chút. Và chúng ta từ chối trái tim dịu dàng này không chút thương xót. Họ thúc giục, ta khó chịu và xa cách.
Giả sử bố mẹ năm nay 60 tuổi và còn sống được 20 năm nữa. Bạn không sống cùng bố mẹ. Bạn gặp họ khoảng 6 ngày một năm và dành khoảng 11 giờ mỗi lần. Vậy số ngày bạn và bố mẹ có thể bên nhau chỉ là: 20 năm x6 ngày x11 giờ = 1320 giờ. Tức là 55 ngày. 55 ngày này được chúng ta gọi là “ngày dài”.
Thời gian quá mỏng, ngón tay quá rộng.
Luôn có một số việc, đã ra thì không bao giờ có cơ hội làm được. Nếu có thời gian, xin hãy trân trọng.

