Rất nhiều đứa trẻ mất tất cả người thân, nhưng số phận của cậu bé này vô cùng may mắn. Cậu bé thậm chí đã ghi hình lại lời tạm biệt vĩnh viễn với thế giới, nhưng kỳ lạ thay, đứa trẻ vẫn sống.
Rạng sáng ngày định mệnh 6/2, cậu bé Taha Erdem và gia đình đang ngủ say tại ngôi nhà ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ thì một cơn chấn động mạnh 7,8 độ richter ập đến.
Taha đột ngột bị đánh thức bởi những chấn động dữ dội làm rung chuyển tòa chung cư bốn tầng, nằm trong khu dân cư lao động công nhân ở trung tâm thành phố Anatolia. Trong vòng 10 giây, Taha, mẹ, bố, em trai và em gái đã lao xuống đất cùng với tòa nhà. Cậu bé thấy mình đơn độc và bị mắc kẹt dưới hàng tấn gạch vụn, với những đợt dư chấn mạnh làm dịch chuyển những mảnh vỡ, ép chặt không gian giữa đống hỗn độn bê tông và thép xoắn.
Thời khắc đó trong đoạn video vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của những người bị mắc kẹt khác (Ảnh AP)
"Tôi nghĩ đây là video cuối cùng tôi quay để gửi đến mọi người", tuyệt vọng giữa lớp đất đá, không biết những người thân trong gia đình ra sao, không nghe không thấy bất cứ thứ gì, Taha lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi âm lời tạm biệt cuối cùng, hy vọng nó sẽ được tìm thấy sau khi người ta phát hiện ra mình. Có lẽ cậu bé nghĩ lúc đó nó đã không còn trên đời nữa.
Trong không gian chật hẹp, Taha cầm điện thoại run rẩy khi tòa nhà bị sập tiếp tục rung chuyển vì dư chấn.
“Có rất nhiều điều mà tôi hối tiếc. Nếu tôi sống sót ra khỏi đây ngày hôm nay, có rất nhiều điều mà tôi muốn làm.”
"Chúng tôi vẫn đang bị rung chấn. Tay tôi rung bởi những cơn chấn động liên tục và nó vẫn còn ở ngoài kia. Các bạn của tôi ơi, cái ch.ết đến vào lúc mà người ta ít ngờ tới nhất."
Thể hiện sự kiên cường và dũng cảm đáng kể của một thiếu niên trong hoàn cảnh u tối và đau buồn nhất, Taha tin rằng mình đang nói những lời cuối cùng với thế giới. Cậu bé nói về nỗi sợ của mình, những vết thương trên người, nói về những điều hối tiếc cũng như những điều cậu hy vọng sẽ làm nếu còn sống. Trong đoạn video, có thể nghe thấy tiếng la hét của những người bị mắc kẹt khác.
Cậu thiếu niên tiếp tục kể lại rằng cậu tin gia đình mình, cùng với nhiều người khác trong thành phố, đã không qua khỏi và cậu sẽ sớm gặp họ trên thiên đường.
Nhưng số phận của Taha đã được định sẵn, cậu là một trong số những người đầu tiên được cứu khỏi tòa nhà bị phá hủy. Taha được những người hàng xóm kéo ra khỏi đống đổ nát hai giờ sau đó và đưa đến nhà của một người dì.
10 giờ sau trận động đất, cha mẹ và hai em của Taha cũng được cứu bởi những người dân địa phương, những người đã đào bới đống đổ nát của tòa nhà bằng tay không và bất cứ dụng cụ nào họ có thể tìm thấy. Trong khi hàng chục nghìn gia đình mất đi người thân thì cả nhà Taha đều sống sót. Họ đang sống trong một chiếc lều do chính phủ cung cấp, cùng với hàng trăm nghìn người khác sống sót sau trận rung động xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria, khiến hơn 43.000 người không qua khỏi.
Ảnh TG
Mẹ của Taha, cô Zeliha, 37 tuổi, buồn bã nhìn nơi từng là nhà của mình. Những chiếc máy xúc đang đào lên các mảnh tường cũ và chất lên những chiếc xe tải hạng nặng. Mọi người đang bắt đầu dọn dẹp nỗi đau và sự mất mát của mình, nhưng họ cũng biết rằng không thể cứ sống mãi trong thất vọng, đau thương.
“Bùm-bùm-bùm, tòa nhà đổ từng tầng xuống đè lên chúng tôi,” cô Zelia nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cô đã liên tục hét tên con trai mình khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, với hy vọng rằng cả 5 người họ có thể gặp nhau trên thiên đường. Những đứa con nhỏ của gia đình, con gái Semanur, 13 tuổi và con trai Yigit Cinar, 9 tuổi đang ngủ trong phòng của bố mẹ khi trận rung động mạnh xảy ra. Nhưng Taha không thể nghe thấy tiếng gọi của mẹ qua khối bê tông. Người mẹ cũng không thể nghe thấy tiếng khóc của con trai mình trong bóng tối, và cả hai đều tin rằng người kia đã không qua khỏi trong tòa nhà bị phá hủy.
Chỉ đến khi chồng cô, Ali, 47 tuổi, nhân viên bệnh viện và những đứa trẻ khác được đưa đến nhà chị gái, họ mới biết Taha vẫn còn sống.
“Thế giới của tôi như bừng sống lại. Tôi không có gì cả ngoài hai bàn tay trắng, nhưng tôi có những đứa con của mình.”
Câu chuyện về gia đình Taha là một trong nhiều câu chuyện xúc động về sự dũng cảm của con người để vươn lên từ vùng chịu tổn thất nhiều nhất. Nhiều người kể lại một cách sống động nỗi kinh hoàng khi bị mắc kẹt bên dưới ngôi nhà của họ. Những người sống sót nhờ liếm nước nhỏ giọt xuống bức tường bên cạnh, cố gắng tỉnh táo khi màn đêm buông xuống, kéo theo giá lạnh.
Aya trong vòng tay bác ruột (Ảnh TG)
Khi các phương tiện truyền thông thế giới ghi lại hy vọng tìm kiếm những người còn lại, những câu chuyện về sự sống sót phi thường ít ra cũng truyền thêm năng lượng cho những người đã mất đi người thân.
Hẳn các mẹ còn nhớ Aya, cô bé chào đời khi mẹ đã bị vùi dưới 3 tấc đất. Người mẹ sau khi sinh con xong thì không qua khỏi, bố và anh chị của Aya cũng đi theo mẹ. Đứa trẻ được tìm thấy vẫn còn nguyên dây rốn, trầy xước khắp người, nhưng vẫn sống. Cái tên Aya do các y tá đặt, mang ý nghĩa “Phép màu của Thượng đế”.
Hàng nghìn người trên thế giới muốn nhận nuôi Aya, nhưng hiện tại bác trai của Aya sẽ nhận nuôi bé, dù nhà của ông ở thị trấn Jenderis, phía Tây Bắc Syria, cũng bị phá hủy. Vừa qua, họ đã đến bệnh viện đón bé về chăm sóc, sau khi bệnh viện tiến hành các thủ tục xác minh danh tính người thân. Vợ chồng người bác đặt tên bé là Afraa, theo tên người mẹ đã khuất của bé. Dẫu vậy, Aya vẫn sẽ là cái tên thân thương mà mọi người sẽ nhớ đến bé, đứa trẻ sống sót trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ở gia đình mới, Aya sẽ không cô đơn bởi vì cô bé còn có người chị họ chào đời sau mình vài ngày.
Cô chị họ chào đời sau Aya vài ngày (Ảnh AP)
Niềm vui còn được lan tỏa từ những giọt nước mắt. Đó là cô bé 4 tuổi Gada Ayyan khóc nấc, liên tục gọi bố khi hai cha con đoàn tụ. Mẹ và anh trai 7 tuổi đã không còn. Người cha ôm con gái nhưng họ không thể thoát khỏi đống đổ nát cao đến tận cổ, bàn chân bị thương nặng. Họ đã ở đó 5 ngày. Gada sợ bố sẽ bỏ mình đi nên liên tục nói rằng người ta đang đến cứu chúng ta. Con gái nói bố hãy nhìn vào ánh sáng lấp lóe phía trên đống đổ nát và đột nhiên họ nghe thấy giọng nói của các nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên hai cha con lại bị chia cắt khi Gada được chăm sóc bởi dịch vụ an sinh xã hội, còn người cha được đưa đến bệnh viện điều trị. Hai cha con đã gặp nhau sau vài ngày thất lạc.
"Con bé là nguồn sống của tôi, con gái bé bỏng của tôi, người hùng của tôi", người cha nói.
Khoảnh khắc hai cha con Gada Ayyan và Ahmet Ayyan gặp nhau (Ảnh AP)
Mới đây, vào khoảng 20 giờ 5 phút (giờ địa phương) ngày 20/2, tại khu vực cách thành phố Antioch (tỉnh Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ) tiếp tục xảy ra một cơn rúng động mạnh. Nó ảnh hưởng đến tận Syria, Ai Cập và Lebanon, giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang oằn mình gánh chịu hậu quả của trận rúng động kinh hoàng trước đó. Dẫu vậy, công tác cứu hộ và dọn dẹp hiện trường vẫn đang được triển khai. Các gia đình cũng bắt đầu gói ghém nỗi đau của mình. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, với những đứa trẻ không còn bất kỳ người thân nào trên đời, hay với những người được định sẵn là người sống sót.

