Càng lớn mới càng hiểu vì sao những người ở nông thôn lại thích có con trai.

Con trai không chỉ là người nối dõi tông đường mà còn có thể ở cạnh cha mẹ, báo hiếu tuổi già. Người dân ở nông thôn không có công ăn việc làm như người thành phố và họ không có lương hưu khi về già, phải dựa vào gia đình con trai để an hưởng tuổi xế chiều.

Mặc dù thời nay đã hiện đại hơn xưa, nhưng em đố mẹ nào dám mở miệng bảo “thời này thời nào rồi” để chống đối khi ở vào hoàn cảnh tương tự. Chẳng phải dễ dàng gì mà con gái đi lấy chồng xa được về nhà cha mẹ đẻ đón tết. Nếu dứt khoát làm theo ý mình thì hạnh phúc trong những năm sau này sẽ ra sao. Nói thì dễ chứ thực tế làm không hề dễ dàng chút nào.

Bởi thế những người ở nông thôn thường thích sinh con trai, không đơn thuần vì quý con trai hơn mà là nhìn xa về những năm về già của mình. Chỉ những người nông thôn mới có thể trải qua những khó khăn này và những người thành thị sẽ không bao giờ có thể đồng cảm với họ.

hình ảnh

Ảnh Koo8

Ngày 6/1, tại Sơn Đông, một đoạn video ghi lại cảnh một ông lão hàng ngày đứng trước cổng làng, mong bốn cô con gái đã lấy chồng về đón Tết khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ông lão trong video đã ngoài 70 tuổi, toàn thân lộ rõ ​​dấu vết của nhiều năm đánh bóng. Trời se lạnh, ông cụ đội một chiếc mũ lớn để giữ ấm, mặc thêm vài bộ quần áo mỏng bên trong. Thứ ngoài cùng là một chiếc áo khoác lớn màu xanh sẫm đã ngả màu do qua nhiều nước giặt. Áo rộng trong khổ người gầy gò càng khiến ông như lọt thỏm trong đó. Chiếc quần bên dưới cũng rộng thùng thình và đôi giày thì tả tơi. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ tưởng đó là một người vô gia cư.

Có thể thấy rằng ông lão đã không mua quần áo mới trong nhiều năm. Phong cách quần áo cũng giống như suy nghĩ của thế hệ cũ, từ lâu đã không theo kịp nhịp sống của thời đại. Ngày qua ngày, ông cụ ngồi dựa lưng vào bức tường đất. Phía sau là ngôi nhà dột nát mà ông đã sống hàng chục năm qua.

hình ảnh

Ảnh Koo8

Ông lão nhìn đăm đăm lối vào làng với đôi mắt trống rỗng, mong chờ sự xuất hiện của một khuôn mặt thân quen. Sau khi dựa vào tường một lúc lâu, ông lão bước về phía trước vài bước chân run rẩy. Theo người dân trong làng, ông thường đứng một mình từ sáng đến trưa và từ trưa đến tối. Nhưng dù ông có đứng đó bao lâu đi chăng nữa, vẫn không có ai xuất hiện. Rồi cứ chiều tối, ông lại lủi thủi vào nhà.

Người dân trong thôn cho biết, cụ ông năm nay đã 70 tuổi, có bốn người con gái nhưng đều lấy chồng xa. Người vợ mà ông nương tựa cả đời cũng đã qua đời cách đây vài năm vì bạo bệnh. Giờ chỉ còn lại một mình ông canh giữ căn nhà tranh vách đất nát bươm. Những năm đầu con gái mới lấy chồng, ngôi nhà có lúc rộn rã tiếng cười vì các cô nhớ cha mẹ, nhớ nhà, nhớ quê. Bây giờ họ đã quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, đã bén rễ, nỗi nhớ cũng vơi đi và một năm cũng hiếm khi về được một lần.

hình ảnh

Bên trong căn nhà quá đỗi đơn sơ (Ảnh Koo8)

Đặc biệt là những năm gần đây do dịch bệnh, bốn cô con gái đã mấy năm không về nhà. Họ vắng nhà đã lâu, quan hệ với người lớn tuổi cũng nhạt dần, thậm chí còn ít gọi điện về nhà. Người dân trong làng cho biết các cô con gái nói với ông lão rằng năm nay kinh tế khó khăn, tàu xe đắt đỏ, vì thế hẹn sang năm sẽ về. Nhưng ông cụ tội nghiệp vẫn tin vào một tia hy vọng nhỏ nhoi, biết đâu con chỉ nói thế để cho ông một bất ngờ.

Những ngày gần đây, nhà nhà trong làng đón con cháu về rộn rã. Ông cụ cũng bồi hồi, mong ngóng con gái đi lấy chồng xa về gặp mình. Vì vậy, lúc rảnh rỗi, ông lại ra chốn quen, dựa vào tường, đưa mắt nhìn về phía cửa thôn, hy vọng con gái của mình sẽ xuất hiện ở cửa thôn, nơi ánh mắt mong ngóng của ông vẫn chưa rời.

Người trong thôn cho biết, còn hơn mười ngày nữa mới đến tết Nguyên đán mà ông cụ vẫn chưa nhận được cuộc gọi chắc chắn nào của con gái. Đứa nào cũng nói cố gắng sắp xếp nhưng thòng thêm câu “Khó lắm”. Tuy ngày ngày trông về cổng, nhưng trong lòng lão biết, đây chỉ là một cách an ủi.

hình ảnh

Ảnh Koo8

Ngoài việc nuôi dạy bốn cô con gái trong đời, ông già nghèo khó, không có tài sản riêng đáng để quan tâm. Con gái lấy chồng đã lâu, có lẽ đã quên ông rồi.

Lúc này, ông cụ đặc biệt ghen tị với những người có con trai. Con trai đi vắng, dù có tiền hay không thì Tết Nguyên Đán cũng sẽ về nhà. Bởi vì cội nguồn của họ rốt cuộc là ở đây và tất cả mọi người sẽ tìm kiếm cội nguồn của họ. Nhưng con gái thì khác. Từ ngày đi lấy chồng, bốn cô con gái đã là con nhà người ta.

Những người trong làng cảm thấy xót xa cho ông khi nhìn thấy ông lão như thế này hàng ngày. Một người nào đó đã chia sẻ video này lên mạng với hy vọng rằng con gái của ông có thể xem được và về nhà gặp ông cụ trong dịp tết Nguyên đán. Cư dân mạng đã bật khóc sau khi xem video. Thật là cay đắng khi một người cha có thể nuôi bốn đứa con gái, nhưng bốn đứa con gái không đoái hoài gì đến một người cha. Mong rằng những người phụ nữ lấy chồng xa hãy thận trọng và nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

hình ảnh

Trong nhà không có nhiều đồ dùng (Ảnh Koo8)

Một số cư dân mạng thậm chí còn nói rằng sau khi xem video này, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao người dân nông thôn lại khao khát có con trai đến vậy. Dù con trai có kém cỏi đến đâu, ít nhất nó cũng sẽ ở cùng họ, sẽ về với họ khi về già. Con gái dù có bản lĩnh đến đâu cũng đã có gia đình, số lần về nhà thăm người già rất ít, không thể ở bên người già lâu dài.

Nhìn bóng lưng cô đơn của ông cụ, nhiều người thấy thương ông vô cùng. Người con dù có bay cao bay xa đến đâu thì cũng sẽ quay về tìm về cội nguồn của mình. Trong dịp tết Nguyên đán, dù là con trai hay con gái thì cũng luôn về nhà thăm bố mẹ. Con gái sau khi lấy chồng, nhất là con gái lấy chồng xa, quen dần với cuộc sống gia đình nhà chồng, sẽ bớt nhớ thương mẹ cha hơn. Đối với họ, về nhà hay không không quan trọng. Vì vậy, đáng thương nhất vẫn là người già.

Ông lão trong video có bốn cô con gái, đều lấy chồng xa. Chắc hẳn ông lão lúc đầu muốn con gái mình hạnh phúc nên đã đồng ý cho họ đi lấy chồng xa. Nhưng những cô con gái thì hạnh phúc, còn ông già thì khốn khổ trong những năm cuối đời. Không biết ông già có hối hận hay không?