Những câu chuyện về cách hành xử của trẻ con nơi công cộng luôn được kết thúc bằng một câu "trẻ con không biết gì', nhưng chả nhẽ người lớn cũng không biết gì nốt.

Người Việt mình có câu "kính trên nhường dưới". Và từ đó cũng có tư tưởng bỏ qua khi con trẻ phạm lỗi. Dù sự việc có ra sao hay hậu quả thế nào thì câu cửa miệng của các bậc phụ huynh đáng kính luôn là “Nó còn nhỏ mà biết gì.”

hình ảnh

Ảnh PLT

Nói thật với các mẹ chứ em cũng có con và em cực kỳ sợ dẫn con ra đường mà làm phiền người khác. Hồi ông ngoại em còn sống, ông hay dạy mấy cô mấy cậu trong nhà là: “Đẻ con ra mình thương là một chuyện, nhưng dạy con làm sao mà người ngoài người ta cũng thương con mình mới khó”. Vì vậy em hay nói với con em về những quy ước hành xử khi ra ngoài, và nếu như mà nó phạm mấy cái lỗi to to hoặc nói hoài không nghe là lần sau dứt khoát cho ở nhà luôn. Bởi thế trộm vía dẫn đi Đông đi Tây cũng chưa nghe mắng vốn bao giờ. Mà em thật cũng chẳng cần con em nó ngoan, nhưng nó phải biết điều, biết cách hành xử. Mình dung túng nó mình khổ, mà người khác cũng khổ. Mới đây em đọc trên mạng chia sẻ của một em chủ shop vali mà thương ghê.

hình ảnh

Sự việc do camera của cửa hàng ghi lại (Ảnh CT)

Chẳng là cửa hàng đón 3 vị khách gồm mẹ, bà và cháu bé đi mua túi. Trong lúc chủ shop bận tính tiền không để ý, bé ở ngoài nhấn, đẩy, dùng móng tay cào trầy 2 cái vali. Sau khi shop phát hiện có báo với mẹ bé, thì mẹ và bà nói 'con nít nó chơi tí mà có gì đâu'.

Khi thuật lại sự việc, shop nói:

“Mình có nói là nếu mẹ bé đồng ý lấy cái bị trầy nặng thì mình sẽ hỗ trợ giá, nhưng họ vẫn không chịu, nói là nó bị trầy trước rồi bé mới đứng đó chạm nhẹ thôi.”... "Họ ngang ngược quá nói sao cũng không chịu hết. Còn đẩy lại là lỗi do mình không nhắc, rồi vali trầy trước, cũng có khách khác nữa không tiện cãi nhau nên đành bỏ qua."

hình ảnh

Ảnh CT

Cuối năm mà tự dưng lòi ra hai cái vali đang mới tinh tươm thành đồ cũ qua tay em bé thì tội nghiệp thật luôn các mẹ. Cư dân mạng cũng đồng tình với chủ shop là em bé không có lỗi, lỗi ở cách hành xử của người lớn:

“Trẻ con không hiểu chuyện không đáng trách. Bố mẹ không hiểu chuyện mới đáng ch.ửi.”

“Hôm qua tui đi mua đồ cũng thế. Đang nhập mã pin để thanh toán thì thằng nhỏ 6-7 tuổi cứ thò tay vào ấn. Mẹ đứng ngay cạnh chẳng thèm nhắc con. Đến lần thứ 3 bực mình quát lên thì mẹ nó tròn mắt nhìn mình. Nhưng ông con thì teo hẳn.”

“Tui bá.n mỹ phẩm nè. Mẹ dắt con vô mua đồ, bé đứng nghịch bản mắt xong làm rơi. Bảng mắt vỡ hỏng. Mẹ bé bảo “Ôi cái tone màu này chị lại không thích chứ chị mà thích chị lại lấy hộ cho đấy.” Ủa lấy hộ là sao, con chị làm hỏng mà. Chốt lại là mẹ con đi về và bảng mắt để lại em phải bỏ đi. Đứa trẻ nó không có lỗi. Lỗi nằm ở cách cư xử của phụ huynh.”

hình ảnh

Ảnh CT

“Cái câu "trẻ con có biết gì đâu” hay xuất hiện ở nước ngoài và là nguyên nhân chủ yếu mình không dám tiếp xúc nhiều. Chuyên gia bị dồn ép lí luận theo kiểu như vậy luôn. Trong nhà nát bên ngoài gồng lên tỏ ra sang chảnh. Con cái dạy hỏng là minh chứng rõ ràng nhất.”

“Lắp biển cấm trẻ em không có sự giáo dục của bố mẹ thôi. Đứa nào có giáo dục thì vẫn cho vào.”

“Đi bán quán rồi biết, chúng nó vào sờ hết đồ nọ đến đồ kia, rồi làm loạn hết vị trí, nhắc đến phát cáu mà mẹ nó vẫn dửng dưng như không. Mặt rõ xinh mà không biết dạy con.”

“Tui làm ở quán cà phê có bán mấy cái bình. Hôm thằng nhỏ chạy nhảy xong lại phá mấy cái bình làm rớt một cái móp luôn. Tui chạy lại xách nó với cái bình lại bắt đền mẹ nó. Xong ông đi cùng bảo có chắc là thằng nhỏ làm không. Tui bảo “dạ quán em có camera nếu anh chị thắc mắc thì em xin quản lý check cam cho mình yên tâm”. Xong mới ngơ ra “thôi nó làm hư thì mua đi chứ sao giờ". Tiền bình con chị làm rơi móp là 600 nghìn, còn bảo sao đắt thế. Đắt thì dạy con cho tốt vào.”

“Nhà mình hai đứa luôn. Đi mua hàng hoặc đi chơi đâu là cực kỳ sợ chúng nó làm hỏng đồ người khác ấy. Vậy nên luôn phải để ý chúng nó. Đồng ý là trẻ con chưa biết gì nhưng chẳng lẽ cha mẹ lại không biết gì nốt.”

hình ảnh

Ảnh CT

Kể các mẹ nghe, em từng đi ăn với một gia đình người Nhật. Em bé mới 18 tháng, ăn xong là tự lau miệng, tự dọn đồ của mình, xong lấy đồ ra chơi, không làm phiền bố mẹ nói chuyện. Thực sự không phải là trẻ con không biết gì, mà cha mẹ phải dạy con điều gì nên và không nên làm. Cô bạn người Nhật đó cũng chia sẻ một số cách dạy con ứng xử thế này các mẹ ạ. Để chuyến đi đến những nơi công cộng trở nên thú vị hơn, hãy bắt đầu bằng cách tham gia một số “chuyến đi huấn luyện”. Đây là những chuyến đi ngắn được thực hiện với mục đích dạy con cách cư xử ở những nơi công cộng. Đi đến một cửa hàng có thể là một nơi phù hợp để bắt đầu. Các chuyến tập huấn không nên kéo dài quá 5 đến 15 phút. Chọn thời điểm cửa hàng không đông khách và thống nhất các quy tắc rõ ràng với trẻ trước khi rời khỏi nhà.

hình ảnh

Ảnh CT

Hãy chắc chắn rằng con hiểu những bé không được làm. Nếu không chắc liệu con có biết phải làm gì hay không, hãy yêu cầu trẻ lặp lại các quy tắc. Xem lại các quy tắc ngay trước khi bước vào “khu vực đào tạo”. Một số gợi ý cho các quy tắc bao gồm:

  • Ở với mẹ hoặc bố, đừng bỏ đi một mình;
  • Không nhặt hoặc chạm vào đồ vật trừ khi bố hoặc mẹ đồng ý;
  • Chúng ta sẽ không mua bất cứ thứ gì trong chuyến đi này;
  • Không được la hét;
  • Chạm nhẹ vào lưng con, vuốt tóc con hoặc ôm con khi con cư xử tốt; 
  • Khen ngợi con, chẳng hạn như “Con đang làm đúng khi ở cạnh mẹ”;
  • Lên kế hoạch cho một hoạt động hứa hẹn đầy thích thú chẳng hạn như đi công viên hoặc xem phim cùng nhau sau chuyến tập huấn.

Nói chung, bé càng cư xử tốt ở nhà thì càng nhiều khả năng cư xử tốt hơn ở nơi công cộng. Khi gặp rắc rối ở nơi công cộng, hãy tăng cường nỗ lực tập luyện cho trẻ ở nhà. Nếu con cư xử không đúng mực trong những tình huống cụ thể, mẹ có thể muốn tránh tình huống đó cho đến khi con lớn hơn một chút. Hãy nhớ rằng, khen ngợi và quan tâm, cùng với kỷ luật là những công cụ để dạy con hiệu quả.