Nếu muốn phạt trẻ nhỏ, nơi đông người qua lại không phải là chốn thích hợp. Huống hồ còn là quỳ trên vỉa hè.
Trẻ nhỏ xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Nhiều em bé nghịch ngợm và có thể bị cha mẹ la rầy nhưng tuyệt nhiên nơi để bị phạt không phải là chốn công cộng.
Sự tự trọng của người lớn không tự dưng mà có. Nó bắt đầu từ một đứa trẻ trọng thể diện và tích lũy dần sự tự trọng từng chút một trong quãng thời gian trưởng thành của mình. Khi con còn nhỏ, cha mẹ đã phải chú ý giữ thể diện cho trẻ thay vì tự cho mình quyền được mặc định rằng trẻ con không cần phải giữ thể diện.
Một đứa trẻ, nếu bị chỉ trích hoặc bị làm cho mất mặt trước đám đông thì ngay tại thời điểm đó và suốt quãng thời gian dài sau đó nó sẽ cảm thấy rất nhục nhã. Đó cũng là quãng thời gian lòng tự trọng của trẻ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu ai đó trong người lớn chúng ta từng trải qua cảm giác bị chỉ trích nơi đám đông sẽ thấm thía đau đớn và ám ảnh ra sao.
Nhưng thật đáng buồn là nhiều người lớn không hề ý thức dù chỉ một chút về việc phải giữ thể diện cho trẻ.
Một video được tung lên mạng và lan truyền nhanh chóng cách đây không lâu cho thấy một người phụ nữ có hành vi ứng xử thiếu tôn trọng với trẻ nhỏ.
Ảnh cắt từ video. Nguồn: std.stheadline
Theo đó, một em bé nhỏ khoảng 2-3 tuổi được cho là phải quỳ gối ngay trên vỉa hè, nơi lối đi mà người bộ hành thường xuyên qua lại. Đứa trẻ vừa quỳ vừa phải liên tục mở miệng nói “Xin lỗi, xin lỗi.” Thậm chí, trong diễn biến tiếp theo của sự việc khó hiểu, cậu bé còn chắp cả hai tay, phục lạy như van nài người phụ nữ đang đứng bình thản phía trước. Thế nhưng mặc cho cậu bé ra sức xin lỗi, người này vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, không xoay chuyển ý định.
Video này chỉ vỏn vẹn 7 giây nhưng nhân chứng nói cậu bé đã quỳ ở đó tới 3 phút. Ban đầu còn có người nghĩ cậu bé nghịch nên bị ngã, choài người xuống đường. Nhưng khi thấy cậu bé quỳ gối khá lâu và người phụ nữ đi cùng cứ đứng yên một chỗ, khoanh tay nhìn thì họ mới thắc mắc. Do video ghi lại cảnh hiện trường ở cách đó một khoảng nên sự thật về đầu đuôi câu chuyện thế nào vẫn chưa được xác định. Nhiều người quan sát thái độ của người phụ nữ cho rằng đó chỉ có thể là người giúp việc, chăm sóc cậu bé khi cả hai ra ngoài. Nhưng người khác cũng không loại trừ khả năng đó là mẹ cậu bé.
Ảnh cắt từ video. Nguồn: std.stheadline
Một trong số những người qua lại khi chứng kiến sự việc đã đến hỏi trực tiếp đứa trẻ "Có chuyện gì không?", nhưng vì bé vẫn còn nhỏ, không thể trả lời được. Lúc này họ cũng quay sang hỏi người phụ nữ đi cùng thì cô này đáp: “Tại vì cháu hư.”
Qua cách đáp trả của người này, nhiều người phỏng đoán có thể cô giúp việc đã ép đứa trẻ phải quỳ gối xuống xin lỗi vì điều gì đã xảy ra trước đó.
Ở Hồng Kông, rất nhiều bố mẹ phải kiêm hai, ba công việc cùng lúc để đảm bảo cuộc sống trong một xứ sở mà cái gì cũng rất đắt đỏ. Vì vậy, việc chăm sóc con cái chủ yếu giao hết cho người giúp việc. Nếu gặp phải người có tâm, biết thương yêu trẻ con và chăm sóc tốt cho đứa trẻ như người nhà mình thì rất may mắn. Nhưng nếu xui, gặp phải người hời hợt lại không biết cách cư xử thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Ảnh cắt từ video. Nguồn: std.stheadline
Mặc dù chưa có xác thực chính xác về những người xuất hiện trong đoạn video nói trên nhưng nhiều người lên án việc để trẻ em phải quỳ gối van xin ở giữa đường như vậy. Ngoài việc mất vệ sinh trên vỉa hè bụi bẩn, tiềm ẩn mầm bệnh ra thì đứa trẻ còn phải chịu nhiều tổn thương từ việc bị mất thể diện dù có thật sự phạm lỗi chăng nữa.
Triết gia John Locke từng nói: “Cha mẹ càng ít công khai lỗi lầm của con cái thì con cái càng coi trọng thể diện của mình và càng cẩn thận để người khác nói và nghĩ tốt về mình. Nếu cha mẹ làm cho con cái cảm thấy xấu hổ bằng cách rêu rao lỗi lầm của chúng một cách công khai, chúng sẽ thất vọng và khi đó sẽ không có công cụ nào khác hiệu quả để răn dạy trẻ nữa.”
Là người lớn, đặc biệt là cha mẹ, phải hiểu rằng quá trình lớn lên của một đứa trẻ là quá trình nó xông pha vào thế giới, tìm hiểu và khám phá những điều chưa biết. Trong quá trình mà mọi thứ đều rất mới mẻ, thậm chí có thể khiến chúng vấp ngã và phạm sai lỗi nếu nhận được sự động viên khích lệ, lời an ủi đỡ nâng thì đứa trẻ sẽ dần trở nên ngày càng tự tin và hoạt bát hơn. Ngược lại, nếu lúc nào nó cũng bị đưa ra để đ.àm t.iếu, m.ắng m.ỏ và đánh giá bằng những lời lẽ không hay thì nó sẽ cảm thấy bị chùn bước, không còn khí thế để băng qua những điều đang chờ chúng khám phá nữa. Đó sẽ thật sự là một rào cản vô hình ngăn lối, khiến một đứa trẻ không thể tìm thấy chính bản thân mình, đánh mất đi niềm vui của thời thơ ấu và chôn vùi luôn động lực phấn đấu ở tuổi trưởng thành.

