Bài văn tả bố của học sinh lớp 5 tuy toàn nói xấu bố nhưng lại toát lên cái tình của cha với con và cái tình của con đối với cha.
Bài văn tả bố của học sinh lớp 5 mở đầu khá ngắn gọn và súc tích: "Ai cũng bảo "người em yêu nhất là mẹ và người yêu mẹ nhất là em" nhưng em cho rằng điều đó không đúng. Người em yêu nhất là bố và bố là người yêu em nhất. Bố em là N.K.H, 42 tuổi”.
Được biết, đây là bài văn của một em học học lớp 5, sống tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Bài văn gần 3 mặt giấy, đôi chỗ tẩy xóa, nét chữ tuy không đẹp nhưng lối hành văn khá chững chạc, biết vận dụng phép đối sánh để làm nổi bật những đức tính trên cả tuyệt vời ở bố. Đặc biệt, lời văn tuy chân thật, hồn nhiên, lột trần những “góc khuất” của bố nhưng cũng nhờ đó mà ông bố hiện lên với tất cả sự yêu thương và kính trọng.
Từ trước đến giờ hiếm có cô con gái nào lại khen bố người ta và “dìm hàng” bố mình như vậy. Bố người ta bụng thon 6 múi, bố em bụng to; Bố người ta trán cao, bố em trán dô siêu “lầy”; Bố người ta mắt anh lên nghiêm nghị, bố em mắt láo liên như quạ vào chuồng lợn; Bố người ta nghiêm túc, bố em cười suốt ngày; Bố người ta vợ con nể phục, bố em vợ mắng; Bố người ta được cấp dưới ngưỡng mộ, bố em chạy xe ôm…
Đó là tất cả những “khuyết điểm’ của bố. Nhưng phía sau vẻ ngoài thô ráp, “xấu xí’ là một tấm lòng yêu con hết mực. Sẽ khó có thể tìm thấy ông bố nào quan tâm con gái đến thế, lại vừa tâm lý và bao dung. Một ông bố luôn chủ trương dạy con “không nước mắt”, luôn biết cách động viên, khích lệ và đặc biệt luôn là người bạn thân thiết của con.
Vậy nên, bố luôn thức khuya, dậy sớm học cùng con, giúp con yêu môn toán, nhường miếng ngon cho con (miếng trứng cá mà bố rất thích), cho con mượn iPad giải trí, tán chuyện giúp con giảm căng thẳng, trùm chăn cùng con nói xấu mẹ.
Bố sẵn sàng giấu mẹ ký vào bản kiểm điểm của con, cũng chính bố nghe cuộc gọi phê bình của cô giáo, năn nỉ mẹ đừng đánh con, nhận tội thay để con không bị mắng và luôn giải cứu con khỏi những trận lôi đình của mẹ.
Ở phần đầu bài văn, bố càng ‘xấu’ bao nhiêu thì càng về cuối, bố càng đáng yêu và đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu.
Bài văn được cô giáo cho điểm 10 tròn trĩnh kèm theo nhận xét: “Bài viết của em đã đưa cô gặp một ông bố (một người) hội tụ mọi điều xấu và tốt có thể có. Điều mà cô ngưỡng mộ nhất ở ông ấy là cái tình của người cha với con và cái tình của con đối với ông ấy”.
Có lẽ chính tình yêu bao la của bố đã làm ngòi bút của con gái thấm đẫm cảm xúc và niềm tự hào như vậy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1