Cho dù đắn đo về tài chính hay khả năng nuôi con thì nhiều gia đình vẫn sinh con thứ hai để con có anh có em, không sợ cô đơn.
Dường như trong quan niệm của cha mẹ, họ luôn tin rằng con cái phải có anh chị em thì mới không cô đơn. Vì vậy trong thực tế cuộc sống có rất nhiều gia đình có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa con đầu và con thứ.
Gần đây một người mẹ trẻ đã chia sẻ tình huống khá trớ trêu của mình, đó là phải phân xử giữa con và em trai cự cãi. Em trai nhỏ hơn chị gái 22 tuổi nhưng tình cảm giữa hai người tương đối bền chặt. Cô cho biết là khi cô nói với gia đình quyết định kết hôn, bố mẹ cô chỉ mới 43 tuổi nên đã quyết định sinh thêm con. Đó là em trai nhỏ của cô.
Thời gian đầu saukhi kết hôn hai vợ chồng không chọn phát triển sự nghiệp ở các thành phố lớn mà ở lại quê nhà. Năm thứ hai, người vợ mang thai, bụng to đến mức cô còn tưởng là sinh đôi, không ngờ lại sinh ba.
Khi những đứa trẻ lớn lên, những vấn đề mới lần lượt xuất hiện. Ba đứa con riêng của cô rất nghịch ngợm, ngày nào cũng quanh quẩn trong việc giành giật đồ vật và đánh nhau, và chúng không ngoan như những đứa trẻ khác.
Cách đây không lâu, cha mẹ cô vì có việc gấp tạm thời để em trai ở nhà cô, nhưng bây giờ vấn đề lại đến. Ba đứa nhỏ không hề sợ hãi trước người cậu lớn hơn mình vài tuổi. Vào một buổi trưa nọ, khi mẹ cặp sinh ba đang nấu ăn trong bếp, em trai đã khóc rất nhiều và chạy đến chỗ cô. Đứa em trai mách chị rằng ba đứa cháu yêu quý hè nhau ra lấn lướt ông cậu.
Ảnh 163
Khi người mẹ hỏi một cách rất nghiêm túc, ba đứa trẻ dường như đã hẹn trước và đồng thanh nói rằng chúng không làm điều đó. Tất cả là do cậu giành đồ chơi của cháu không được nên đi mách. Xích mích xuất hiện và lần này người mẹ nhận ra rằng rắc rối nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả lớn sau này.
Khi mẹ phạt ba đứa đứng yên, ba đứa nhỏ vẫn tự chơi trò chơi của mình, đứa thứ ba cúi đầu nghịch điện thoại di động, đứa lớn im lặng chơi đồ chơi nhỏ, còn đứa thứ hai nhìn mẹ dỗ cậu.
Mẹ hỏi ai lấn lướt cậu, đứa thứ hai nhìn anh cả và em trai, lập tức trả lời là anh, hai tay không ngừng khua tay múa chân. Khi nghe thấy tên mình, đứa đầu lập tức quay đầu lại và nói rằng đó là đứa út đã lấn lướt cậu.
Lúc này, đứa con thứ ba rốt cuộc cũng mất bình tĩnh, mở to đôi mắt vô tội nhìn mẹ nó.
Ảnh 163
Vì vậy, người mẹ cũng ngẫm lại cách mình giáo dục con cái. Cũng chỉ vì vừa làm việc, vừa chăm con, có nhiều điều không được quan tâm kỹ càng.
Chẳng hạn như hai vợ chồng đều cho rằng con khỏe mạnh không ốm vặt là nước. Ngoài ra hàng ngày họ bị chóng mặt bởi sự nghịch ngợm của ba đứa trẻ, vì vậy không nhận thấy rằng ba đứa trẻ đã không thiết lập những ý tưởng đúng đắn về một số điều.
Là con trai, ba đứa chưa có tinh thần trách nhiệm, mẹ có thể tha thứ cho chúng nếu chúng nghịch ngợm, nhưng việc con có lỗi mà không dám nhận lỗi khiến người mẹ đắn đo. Và cô phải hỏi dân mạng rằng liệu con mình như vậy thì có cách nào uốn nắn hay không.
Nhiều bậc cha mẹ sẽ gặp phải vấn đề như vậy, khi đứa trẻ còn nhỏ không có dũng khí nhận lỗi, một số cha mẹ có thể không coi đó là vấn đề, cho rằng đứa trẻ lớn lên sẽ không như vậy. Nhưng thực tế thường ngược lại, bởi vì một số thói quen khó thay đổi một khi đã hình thành từ thời thơ ấu.
Ảnh 163
Con cái mắc lỗi, cha mẹ thường có những hành động không phù hợp sau đây:
Phạt trẻ: Khi trẻ làm điều gì sai, trừng phạt thân thể là phương pháp trừng phạt phổ biến mà cha mẹ áp dụng, chẳng hạn như phạt đứng, đánh vào lòng bàn tay, quỳ xuống sàn, nhốt vào phòng tối nhỏ, v.v. v Nhưng tác dụng của hình thức này cũng hạn chế, trẻ nhận lỗi vì e ngại, sợ hãi, không biết mình sai ở đâu và xử lý như thế nào khi gặp sự cố tương tự.
Đổ lỗi và la hét: Thấy con nghịch ngợm, không nghe lời, cha mẹ khi tức giận thường có xu hướng mất bình tĩnh, lời lẽ càng hằn học hơn, như thể coi con như "thùng rác” để bộc lộ nội tâm cáu kỉnh, chán nản. Nhưng những lời chỉ trích đầy cảm tính này là vô ích đối với trẻ em, chúng chỉ bị đe dọa tạm thời trước sự tức giận của cha mẹ và muốn nhanh chóng làm dịu cơn bão.
Bới móc chuyện cũ: Khi phê bình con cái, một số cha mẹ luôn thích đem chuyện cũ ra nóu. Ví dụ, khi dạy trẻ làm bài tập, nếu trẻ không làm được thì lại bị trách: "Lần trước cô không dạy bài toán này sao? Con quên nhanh thế à? Con thật ngốc."
Khi cha mẹ giáo dục con cái như vậy sẽ luôn tạo ra một áp lực vô hình khiến trẻ cảm thấy thấp kém, cho rằng cha mẹ không yêu thương mình, không có lợi cho việc thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa cha mẹ và con cái.
Muốn giải quyết vấn đề nhưng không chỉ ra cách: Giống như khi một đứa trẻ đi ra ngoài đi chậm, cha mẹ bảo đứa trẻ đi nhanh hơn, đồng thời nói rằng quần áo của đứa trẻ không được sắp xếp gọn gàng, rồi nói rằng "Tất cả là tại bố của con không đánh thức con dậ sớm hơn"...
Sau tất cả những lời này, đứa trẻ hoàn toàn không biết vấn đề là gì và cha mẹ hoàn toàn không thể nhìn thấy những thay đổi của đứa trẻ.
Ảnh 163
Vậy cha mẹ xử lý thế nào khi trẻ mắc lỗi?
Cha mẹ nên làm gì khi con cái không dám chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình? Một số bậc cha mẹ đã đưa ra quan điểm của mình như sau:
1. Đừng vội vã đổ lỗi cho bé
Khi con làm sai điều gì, phản ứng đầu tiên không phải là đổ lỗi cho con mà là kiên nhẫn dạy con biết điều này là sai, phải sửa sai như thế nào, để hình thành cho con cái nhìn đúng đắn về đúng sai.
Và hãy cho trẻ biết dũng cảm nhận lỗi là một hành vi tốt. Nếu trẻ làm sai mà cha mẹ trách móc ngay, điều đó chỉ khiến trẻ ngày càng không dám chịu trách nhiệm.
2. Giới và hành
Người ta nói rằng cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con cái, việc học tập của con cái đều bắt đầu từ sự bắt chước hành vi của cha mẹ. Vì vậy khi con còn nhỏ, lời nói, việc làm và hành động của cha mẹ sẽ ảnh hưởng một cách tinh tế đến con. Chỉ khi cha mẹ làm gương tốt cho con ngay từ nhỏ thì trẻ mới có thể hình thành thói quen tốt.
3. Phê bình con nhưng cũng phải biết tôn trọng
Trên đời này không ai là hoàn hảo cả, người lớn còn mắc sai lầm huống chi là trẻ con? Vì vậy, mắc lỗi không có gì sai, quan trọng là dạy con biết sửa sai.
Nhưng dù có chê bai con cái thì cha mẹ cũng cần tôn trọng con, không nên tùy tiện thốt ra những lời lẽ không hay, sẽ chỉ khiến con cái càng thêm khó chịu và sợ hãi cha mẹ mà thôi.
4. Chỉ rõ vấn đề của trẻ
Cha mẹ có thể trao đổi trực tiếp với con nếu phát hiện con có hành vi không tốt, nếu con thi trượt có thể cùng con phân tích xem điểm bị mất nghiêm trọng ở điểm nào, con đã không chú ý kiểm tra hay cẩu thả, v.v. , để con tự nhận ra vấn đề của mình, từ đó sửa chữa cho tốt hơn. .
Mặc dù đứa trẻ có thể cảm thấy tội lỗi và không vui trong quá trình này, nhưng điều quan trọng hơn là đứa trẻ sẽ ghi nhớ lỗi lầm này trong lòng và sẽ cố gắng hết sức để không tái phạm.
5. Chọn thời điểm thích hợp
Chúng ta thường nói khi giáo dục con cái không được chọn thời điểm “trước đi ngủ, trong khi ăn uống vui chơi, chốn công cộng”. Bởi lẽ, việc chỉ trích trẻ vào những thời điểm này dễ ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ và lòng tự trọng của trẻ, đồng thời có xu hướng sinh ra tâm lý nổi loạn mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, cha mẹ có thể nói chuyện với con về những hành vi sai trái và giáo dục để con sửa sai vào những thời điểm thích hợp trong ngày.

