Pisu yêu dấu của mẹ!


Mẹ viết cho con những dòng này khi mẹ gà vẫn còn ấp ủ đàn con trong chiếc tổ thơm mùi rơm mới, mấy chú cún con còn say mê bú mẹ trong mẹc rổ tre và ông mặt trời vừa lấp ló ánh bình minh. Hôm nay cuối tuần, con không phải đến lớp, năn nỉ ba mẹ cho con ngủ “nướng” thêm chút nữa. Mẹ thương lắm, thương hai gò má bầu bỉnh, cái miệng chúm chím và mái tóc loà xoà đáng yêu của con. Con biết không, cách đây 2 giờ đồng hồ thôi, khi con còn đang say giấc, mẹ đã giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ. Tiếng cô Thu nức nở từ đầu dây bên kia: “Mẹ Pisu ơi, mình làm sao có thể sống tiếp đây? Con bé vừa vô thuốc, sốc, ói rất nhiều. Nhìn con mình đau đớn mình chỉ muốn chết, mình ước gì tất cả những đau đớn của con mình có thể gánh được. Mình mệt quá, đau khổ quá..”


Mẹ không thể ngủ được nữa, cảm giác nghẹn thắt lòng, cảm giác đau buồn lan chiếm lòng mẹ. Mẹ đã làm mẹ, mẹ hiểu được tình yêu lớn lao mà một người mẹ dành cho con mình nhiều như thế nào? Pisu ơi khi con nằm ngủ đây, ngoài kia vẫn còn những người bạn trang lứa như con không có được một giấc ngủ bình yên. Ước mơ giản dị của tuổi thơ là được ngủ ngon, yên giấc trong vòng tay cha mẹ nhưng không phải trẻ em nào cũng có được những tháng ngày êm đềm, bình yên như thế con à. Mẹ sẽ đợi con ngủ thức dây, hôm nay mẹ quyết định sẽ dẫn con đến thăm bạn Ti, con gái của cô Thu. Con nhớ không? Mới cách đây vài tháng thôi, Ti còn vui đùa với con ngoài sân nắng, còn cùng con chơi trò ú oà, cùng con tỉ mẫn lắp ráp tàu hoả… Vậy mà, giờ đây, Ti bé bỏng, đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chịu đựng những toa vô hoá chất nặng nề. Hôm qua, mẹ đến thăm Ti, Ti cứ hỏi là con đâu rồi, sao mẹ không dẫn con theo, Ti ước được đứng dậy, được cùng con nô đùa, được cùng con đến lớp học những bài hát mới. Ti nói Ti nhớ con nhiều lắm! Ti trạc tuổi con, là một cô bé rất xinh và đáng yêu… Vậy mà, bất hạnh thay, căn bệnh ung thư xương đã cướp đi mái tóc dài xinh xắn của Ti, đã huỷ hoại đôi chân của Ti và bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật cắt chân. Nỗi đau đớn dường như tuổi thơ không thể cảm nhận hết, đối với Ti niềm vui nhất vẫn là bầu trời rộng mở phía trước, trong bầu trời đó có tình thương yêu của cha mẹ, có những ngày chơi đùng cùng con…


Ti vẫn hay nói với mẹ là thích nhất chú mèo Đôremon màu xanh, vì chú có chiếc túi thần kỳ, mở ra bao mơ ước. Chút nữa con thức dậy, mẹ sẽ dắt con đến cửa hàng đồ chơi, con hãy cùng mẹ chọn cho Ti một chú mèo Đôremon thật xinh, ngày mai mẹ sẽ dạy con làm bánh rán, rồi con mang đến cho Ti, 2 đứa cùng ăn như mọi lần. Mẹ tin là Ti rất cần sự quan tâm và động viên của cả mẹ và con. Con hãy giúp Ti có được nụ cười, giúp Ti có thêm động lực trị bệnh và cô Thu sẽ cảm thấy ấm lòng và tin tưởng hơn vào việc điều trị cho Ti con nhé!


Có một bài hát mà mẹ rất thích nghe:


Gắn kết yêu thương, thổi bùng lên hy vọng.


Đến với những sinh linh thơ bé kia, giữa cơn đau bệnh đang mong.


Bằng nhịp tim ấm, tỏa lan rất rộng.


Giành lại cho em tôi tia nắng vui khuôn cười tươi.


Pisu ơi, hãy mang yêu thương đến với Ti và những người bạn bất hạnh con nhé vì biết đâu cuộc sống vẫn còn lắm những phép màu diệu kỳ từ trái tim chúng ta!!


@};-@};-@};-