Ngày xưa mình vẫn tự nhủ lòng như thế, vì đôi khi có những chuyện rất nhỏ mình vô tình làm nhưng lại khiến bố mẹ buồn, và cũng đôi khi mình làm một số chuyện hết sức tự nhiên nhưng bố mẹ lại vui mừng và có vẻ tự hào lắm lắm. Và lẽ dĩ nhiên, nguyên nhân của những lần “vui buồn vô cớ” của bố mẹ mình không thể hiểu được vào lúc đó, cho đến mãi sau này, khi mình có cu Bin…
Mình nhớ năm 4 tuổi, cạnh nhà có một cô hàng xóm mới. Cô có đứa con gái xinh xắn tên Xù bằng tuổi mình. Bố mẹ mình có vẻ quan tâm đến cô bé ấy lắm, vì nghe đâu bố Xù mất sớm vì tai nạn. Bố mẹ thường dẫn mình sang chơi với Xù, còn thỉnh thoảng bảo mình mang bánh kẹo ngon qua nữa. Lúc đầu mình chẳng thích tẹo nào vì mình không muốn chia sẻ với người khác nên cứ phụng phịu khiến bố mẹ không vui. Thế nhưng khi nhìn nét mặt mừng rỡ của Xù khi nhận được những “món quà”, mình cũng thấy được “an ủi” phần nào. Và Xù cũng hay bày đồ chơi cho mình chơi cùng nên dần dần hai đứa thân nhau. Và rồi thành quen, không cần bố mẹ nhắc, những khi nhà có bánh ngon mình thường dành phần cho Xù. Dù không nói ra nhưng thỉnh thoảng mình thấy bố mẹ nói chuyện thì thầm với nhau, rồi nhìn mình và cười trìu mến (dĩ nhiên lúc đó mình cũng chẳng hiểu được nguyên nhân). Và giờ đây, khi đã trở thành một người mẹ thật sự, mình mới hiểu được ý nghĩa trong những bài học hết sức đời thường của bố mẹ ngày xưa. Không cần phải nói nhiều, cũng không cần sách vở, những bài học từ cuộc sống hàng ngày mà bố mẹ khéo léo gợi mở đã giúp mình hiểu được rằng, sẻ chia hạnh phúc mà mình đang có cũng là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Và, để cảm ơn bố mẹ, nhất định mình đã dạy con với những bài học của bản thân mình.
Giờ cu Bin đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Mình sẽ dạy con biết chia sẻ đồ chơi với bạn, cho con thấy việc chơi cùng bạn sẽ vui thế nào. Và dạy con biết quan tâm đến mọi người xung quanh bằng những việc làm nho nhỏ hằng ngày. Mình sẽ cho con góp tập sách và quần áo cũ tặng các bạn khó khăn, để con cảm nhận được niềm vui của các bạn khi nhận được những món quà nhỏ từ mình. Mình sẽ cho con xem những chương trình từ thiện trên vô tuyến để con hiểu thêm về cuộc sống, bởi nó không chỉ toàn màu hồng như thế giới xung quanh con mà còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự cảm thông của mọi người. Có thể con sẽ không hiểu hết, mình biết điều đó, nhưng mình hy vọng con sẽ học được ít nhiều những điều này ngay từ khi bé thơ. Vì với mình, con trở thành một người thành đạt trong công việc và cuộc sống thì vẫn chưa đủ, mà “trách nhiệm và lòng từ tâm là điều quan trọng nhất để tạo nên một con người toàn vẹn”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1