Những lần đi các chuyến công tác xã hội, thăm các em bị bệnh trong bệnh viện…nhìn những ánh mắt thơ ngây, tiếng cười vang đâu đó..nhưng lòng tôi thật xót xa…
Xót xa cho các em mang trong mình những bệnh hiểm nghèo…xót xa cho các em có thể chỉ biết có cuộc sống ở Bệnh viện.
Có lần tôi có gặp 1 em bé, chỉ mới 4 tuổi nhưng em mang trong mình rất nhiều mầm bệnh... thiếu tiểu cầu, hồng cầu…bụng thì to…có lần em bị tai nạn giao thông bị va chạm đầu xuống đất…thế là thêm mắt em không nhìn thấy nữa.
Nhìn bé như các bé bình thường phải không các bạn? Nhưng bé lại mang trong người nhiều bệnh tật và mắt đã không còn nhìn thấy nữa....
Tôi gặp em..em không nhìn thấy,. Mẹ em bảo em và em nói “ Con chào cô” “ Con khỏe” “ tạm biệt cô”…nụ cười , giọng nói của em thật hồn nhiên….nhưng tôi biết lòng người mẹ rất đau…bất lực khi nhìn đứa con gái của mình như thế..nhưng chị vẫn niềm nỡ với chung tôi khi hỏi han trò chuyện.
Khi ra về tôi chỉ cầu mong có 1 phép nhiệm màu nào đó làm cho em trở lại cuộc sống bình thường như bao người…..cầu mong và cầu mong.:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát độ trì cho con.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho con trai...
Em tự nhủ mình phải biết cảm nhận cuộc sống...
Vì 1 cây làm chẳng nên non- vì thế chúng ta hãy...
Bé vẫn còn nằm BV winni à...nằm khoa Ung bứu của BV ND 2...
Mỗi con người có 1 cách...
Nhìn bé thương lắm....ngoan ngoãn, nói chuyện...