Xé gió ra khơi để hiểu về Tổ quốc


- "Trên mỗi con tàu xé gió ra khơi/ Tôi mới hiểu thế nào là Tổ Quốc..." Vô cùng xúc động trước những tác phẩm thơ đầu tiên đã vượt muôn trùng cách trở gửi về với cuộc thi "Đây biển Việt Nam".


http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/37936/xe-gio-ra-khoi-de-hieu-ve-to-quoc.html


Trường Sa Lớn - Thủ đô biển đảo


Biển là nơi Tổ quốc sinh ra


Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau


Danh sách tác phẩm dự thi Đây biển Việt Nam - đợt 1


Dân tộc Việt Nam là dân tộc của văn, thơ, của những giai điệu trữ tình và lòng yêu nước nồng nàn, tha thiết. Càng thấu hiểu những điều này nhìn từ lịch sử nước nhà, từ những điều từ giản dị đến lớn lao, từ những điều nhỏ bé như những vần thơ dự thi gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc, mới thấy yêu, thương và trân trọng mỗi tình cảm của đồng bào.


Mời độc giả VietNamNet cùng thưởng thức một số tác phẩm thơ ấn tượng được gửi về tham dự cuộc thi "Đây biển Việt Nam".


Một lần ghé đảo Trường Sa


Tác giả: Phan Minh Châu



Trên mỗi con tàu xé gió ra khơi


Tôi mới hiểu thế nào là Tổ Quốc


Bóng người lính quê hương ngày đêm ôm đất nước


Thương Trường Sa như chính trái tim mình


Tàu dập dình theo sóng nước bình minh


Cờ Tổ quốc sáng ngời trên biển dữ


Ngôi sao mai cùng hành quân trên mũ


Chúng tôi đi ….Tổ quốc chỉ đường


Họ đến đây từ mọi phía yêu thương


Vui sướng, ngọt bùi ấm tình lính đảo


Em Tiên Nữ ngày đêm lo chống bão


Giông tố mưa sa nên tóc đỗ muôn chiều


Bốn bề là khoảng trống mông mênh


Trường Sa lớn choàng vai Trường Sa nhỏ


Đảo An Bang hay là thành phố trẻ


Đêm xập xình lễ hội hát ca


Đảo chập chờn như một đứa con xa


Theo cột mốc cứ mỗi ngày rung chuyển.


Hởi Đá Tây, Phan Vinh, Tiên Nữ


Có chạnh lòng khi bão xé An Bang


Thương bao người chậm chuyến đò sang


Khi bão dữ xé phần thân Tổ quốc


Chúng tôi đi mang theo từng nhúm đất


Từng giọt phù sa của mẹ đến cho người


Thoang thoáng giọng cười ngạo nghễ đầy vơi


Của người lính ngày đêm canh Tổ Quốc


Câu khẩu hiệu ( CÒN NGƯỜI LÀ CÒN ĐẤT )


Mong một phần xương thịt gửi quê hương


Tạm biệt An Bang qua Quế Đường cũng cột mốc yêu thương


Đảo xanh ngắt như màu xanh của lính


Bóng Hải Âu đêm ngày chao cánh


Gieo tình yêu thánh thiện xuống cho đời


Chúng tôi về bóng đảo chẳng mồ côi


Đảo vẫn một phần máu xương Tổ Quốc


Anh nằm xuống ngôi sao hôm vừa mất


Ngôi sao mai theo đất nước lên đường.



- Thơ dự thi "Đây biển Việt Nam", 8/2011 -


Tiếng nói Việt Nam ở Trường Sa


Tác giả: Bùi Văn Bồng


“Đây là Tiếng nói Việt Nam…”


Biết mấy tự hào âm thanh ấy


Nắng Trường Sa, gió cát Trường Sa


Nỗi nhớ quê nhà xôn xao sóng vỗ


Loa phóng thanh trên cành phong ba


Đài bán dẫn đặt bên công sự


Bình yên đảo xa chiều lộng gió


Lính trẻ quây quần nghe Tiếng nói Việt Nam...


Ôi! Tiếng của quê hương, Tổ quốc


Bốn ngàn năm vang đến cõi bờ xa


Tiếng gươm giáo thuở nào đi giữ nước


Tiếng gió đồng dào dạt khúc dân ca


Nghe xạc xào bờ lau bãi sậy


Tiếng võng trưa kẽo kẹt dưới tre làng


Tiếng thoi đưa nhịp nhàng trong xưởng máy


Tiếng trống trường mỗi sáng mặt trời lên


Nghe tha thiết tiếng suối rừng cuộn chảy


Sáo diều ru mướt gió chiều hè


Tiếng ve ngân dìu dặt hàng me


Nhịp hò khoan xóm chài trăng bát ngát…


Nơi Trường Sa đêm ngày sóng hát


Cứ ngân vang Tiếng nói Việt Nam…


Thao thức đồng quê mùa gieo hạt


Cành san hô đảo đá bỗng xanh mầm


Thiêng liêng tiếng quê hương, Tổ quốc


Hải đảo thân yêu như ngõ xóm đường làng


Mỗi buổi sáng lại vang lên thân thuộc


“Đây là Tiếng nói Việt Nam…”



- Thơ dự thi "Đây biển Việt Nam" 8/2011 -