Ông bác sĩ nhìn Thảo rồi thở dài lắc đầu: “Thật đáng tiếc, nhưng tôi vẫn phải thông báo kết quả kiểm tra cho thấy cô không còn khả năng sinh con
Đó là hậu quả của việc nạo hút thai quá nhiều lần ở những cơ sở tư nhân không đảm bảo điều kiện vệ sinh dẫn tới viêm nhiễm, bệnh phụ khoa, lại không được điều trị kịp thời đúng cách.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chị em sau khi lập gia đình phải trả giá đắt cho quan niệm sống thoáng, yêu hết mình của tuổi trẻ. Vậy nhưng càng ngày càng nhiều nữ sinh dại dột đi vào vết xe đổ ấy. Tiếp xúc với họ trong quá trình họ đến đây nạo hút thai tôi chân thành khuyên họ nên yêu đương tỉnh táo, có lí trí, tìm hiểu cách thức quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ bản thân và cảnh báo những nguy cơ họ có thể gặp phải...song rất ít người tiếp thu, thậm chí có người còn bực bội yêu cầu tôi “không phải dạy khôn họ”....
Thảo ôm mặt nức nở. Những lời rất đỗi chân thành của vị bác sĩ sản khoa có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp ấy bây giờ Thảo mới thấy thấm thía. Nhưng nó chỉ khiến cô thêm dày vò, ân hận và xót xa cho bi kịch đời mình...
Cuộc sống xô bồ, náo nhiệt nơi phồn hoa đô thị trong những năm tháng sinh viên sống xa nhà, xa sự quản lý của gia đình đã cuốn Thảo vào sự đua đòi theo một số người bạn sống dễ dãi, buông thả trong tình yêu. Thảo quên hết những lời dặn dò gan ruột của người mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, chốn làng quê trước ngày cô lên nhập học: “Bố mẹ dù yêu thương con bao nhiêu, cũng chẳng thể nào theo chân con suốt cuộc đời được.
Là phận gái con phải luôn có ý thức giữ gìn sự trinh trắng như một tấm bùa hộ mệnh bởi đó là phẩm hạnh, là giá trị của bản thân con”. Khi thấy Thảo quá đắm đuối yêu đương, thường xuyên đi chơi về muộn, chểnh mảnh việc học dẫn tới kết quả học tập sa sút, người bạn thân ở cùng phòng đã chân thành khuyên cô sáng suốt nhìn nhận lại bản thân, đừng phụ niềm tin của gia đình, thầy cô bạn bè.
Thảo tức tối gạt đi, lại còn cho rằng cô ấy chưa có người yêu nên ghen tị. Thảo bỏ ra thuê nhà sống một mình cho tự do thoải mái và đó là cơ hội để anh chàng người yêu lui tới nhiều hơn.
Lần đầu tiên biết mình có thai Thảo hốt hoảng, lo sợ bố mẹ biết chuyện sẽ la lối, bạn bè chê cười nhưng rồi anh chàng người yêu lại động viên, an ủi rồi đưa Thảo đi “giải quyết”. Nghĩ mình chẳng còn gì để mất nên Thảo cứ thế trượt dài theo những đòi hỏi thể xác.
Anh người yêu không phải chịu đau đớn, nên thái độ thờ ơ, dửng dưng trước việc “giữ an toàn” cho bạn gái, còn Thảo thiếu hụt nghiêm trọng kiến thức phòng tránh thai nên hậu quả là cô liên tục phải đến các cơ sở tư nhân nạo hút thai. Có khi mấy tháng liền bị “dính” khiến sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng song Thảo quá vô tư, chủ quan, không lường được rằng nó ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai, hạnh phúc của bản thân sau này.
Khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” anh người yêu có ý ngãng ra. Phải nỗ lực lắm Thảo mới níu giữ được tình yêu đi tới đích hôn nhân. Nhưng đáng buồn là cô đã vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Đau đớn hơn khi Thảo chẳng những không nhận được sự thông cảm, sẻ chia từ gia đình, bạn bè, người yêu. Mà còn bị mỉa mai chế giễu...
Đặc biệt là bà mẹ chồng, bà còn ác cảm và đánh giá Thảo rất tầm thường. Một số ác mồm bảo Thảo bị báo ứng do phá thai nhiều quá.
Rất nhiều đêm Thảo thao thức, úp mặt lên lòng bàn tay xót xa cho thân phận mình. Thảo thầm ao ước giá như mình quay ngược trở lại ngày xưa, thì cô nguyện sẽ yêu đương thật thánh thiện, trong sáng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không ai thương mình bằng chính bản thân mình cả - điều này có...