Tôi vốn chẳng thích kêu ca phàn nàn điều gì, bởi tôi là một người đàn ông, lại sắp làm chủ gia đình. Nhưng quả thực những gì người vợ sắp cưới đang làm khiến tôi thấy mệt mỏi và thất vọng về cô ấy vô cùng.
Hiên, vợ sắp cưới là người cùng quê với tôi, chúng tôi quen và yêu nhau trong thời gian cả hai học tập, công tác trên thành phố. Mới gặp gỡ lần đầu tôi đã có tình cảm đặc biệt với Hiên, cô ấy có khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo, tính nết lại đằm thắm dịu dàng.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, cả hai chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong gần 2 năm ở bên người yêu, tôi chưa một lần phật ý hay không hài lòng về Hiên điều gì. Cô ấy dường như có đức tính nhẫn nhịn rất cao, để ý tôi thấy dù nhiều lần cãi vã và nguyên nhân bắt đầu từ tôi, Hiên đều kiềm chế nóng giận, bực tức chỉ lựa lời nhẹ nhàng gỡ rối mọi chuyện… Có lẽ cũng chính vì điều đó mà khi tôi đưa Hiên về gia mắt cả nhà, mẹ và bà nội tôi đã ưng cô ấy luôn.
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, hai bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện và ấn định ngày cưới xin, ăn hỏi. Thì đột nhiên lại xảy ra một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Trước khi cưới, chúng tôi đã có dự định sẽ đi nghỉ tuần trăng mật tại Nha Trang. Tuy kinh tế chẳng mấy khá giả, nhưng cả đời người cũng chỉ cưới có một lần, nên tôi muốn mọi việc phải cho đàng hoàng tử tế, không thua bạn kém bè. Hiên đã thú thực với tôi rằng từ bé đến giờ cô chưa bao giờ được đi đâu ngoài ra Hà Nội học tập, công tác nên chuyến đi thực sự đã làm cho cô ấy hồi hộp và rất mong chờ.
Thấy người yêu vui, tôi cũng hạnh phúc. Mặc dù lúc đầu nói chuyện với bố mẹ về kỳ nghỉ của mình, tôi đã bị bố mẹ kịch liệt phản đối. Bố mẹ tôi ngăn cản vì không muốn tốn kém, tôi đành phải nói dối là có người bạn thân mua tặng vé máy bay rồi, số tiền còn lại cho chuyến du lịch chẳng còn đáng bao nhiêu. Đấu tranh mãi, cuối cùng hai cụ mới đồng ý cho đi với một điều kiện là phải cho đứa em gái của tôi đi cùng.
Mới đầu tôi cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng sau bố mẹ nói rằng: “Cả đời bố mẹ vất vả, nên các con có được đi đâu bao giờ. Bây giờ anh chị đi chơi thì cũng phải cho em nó đi cùng, vừa là cho nó đỡ tủi thân vừa là có anh có em vẫn vui hơn…”. Nghe vậy tôi cũng thấy có lý, đúng là mấy anh em tôi thiệt thòi thật, quanh năm chân lấm tay bùn, nếu không đi học ĐH thì chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi làng. Lần này lại đi du lịch vào địa danh có thể coi là đẹp nhất Việt Nam, vậy mà lại không cho đứa em gái duy nhất theo cùng thì kể tôi cũng thấy hơi kỳ quặc.
Tôi đem chuyện này nói với Hiên, tưởng rằng Hiên sẽ vui mừng vì có người đi cùng càng thêm vui, vả lại vốn hằng ngày tôi thấy hai chị em rất hợp nhau. Nhưng chẳng hiểu vì sao nghe tôi nói xong, cô ấy đùng đùng bỏ về và giận tôi mấy hôm liền. Tôi gọi điện thoại, nhắn tin cô ấy cũng không thèm trả lời khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi biết Hiên giận dỗi là vì lý do gì, nhưng chuyện có thêm cô em chồng đi nghỉ tuần trăng mật cùng thì cũng có sao đâu. Đằng nào thì hai vợ chồng tôi vẫn đi nghỉ cùng nhau, mà em tôi nó ở phòng riêng chứ đâu có chung chạ gì với anh chị… Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình, buổi gặp mặt nói chuyện hôm trước lại càng khiến tôi phải suy nghĩ lại về người vợ tương lai của mình hơn. Hiên nói cô ấy không chấp nhận chuyện đi nghỉ có thêm người thứ ba và rằng nếu đi như thế thì cô ấy sẽ không đi nữa…
Tôi không hiểu Hiên đang nghĩ gì nữa, em tôi thì cũng sẽ là em cô ấy chứ có phải “người thứ ba” xa lạ nào đâu, nó còn trẻ con mới đang học lớp 10 đã biết gì… vậy mà người vợ tương lai của tôi lại nỡ lòng nào đi so đo hơn thiệt. Giá mà gia đình chúng tôi có điều kiện thì không nói làm gì, thì tôi sẽ cho cả gia đình đi du lịch thường xuyên, còn kỳ nghỉ tuần trăng mật chỉ là của riêng hai vợ chồng mà thôi. Hơn ai hết, Hiên là người biết rõ nhất để có tiền lo cho đám cưới, lo cho chuyến đi nghỉ tới, tôi đã phải dành dụm tiền gần một năm trời… Không cho em tôi đi cùng cũng không sao, nhưng mọi người nhìn vào sẽ nghĩ gì, bố mẹ tôi và đứa em gái sẽ nghĩ gì, chắc chắn đến khi đó Hiên sẽ là người bị điều tiếng nhiều nhất chứ không phải là tôi.
Ngày cưới đang đến rất gần, chỉ vài ba tuần nữa là chúng tôi đã nên vợ nên chồng. Vậy mà tự dưng lại xảy ra chuyện này, tôi đã cố gắng tìm mọi cách khuyên bảo nhưng vẫn không sao thay đổi được suy nghĩ của Hiên. Nhiều lúc tôi chỉ muốn huỷ quách chuyến đi cho rồi, nhưng lại không dám vì sợ bố mẹ tôi và đứa em gái nghĩ rằng hai chúng tôi hẹp hòi hoặc tiếc tiền với cả đứa em ruột. Tôi cũng không hiểu Hiên có cái tính ương bướng đó từ bao giờ, yêu nhau bao lâu tôi có thấy cô ấy như thế khi nào đâu. Hay là trước đây cô ấy che đậy tính cách của mình, còn tôi thì quá ngốc nghếch nên đã không nhận ra. Tôi thấy thật sự bối rối và bất lực khi tranh luận với Hiên về chủ đề này. Có cách nào để thuyết phục cô ấy cho em gái tôi đi cùng không? Liệu có cách nào để tôi hiểu về con người của người mà mình sắp lấy làm vợ hay không? Tôi rất sợ sau này sẽ có những mâu thuẫn khác xảy ra giữa vợ và người thân trong nhà.
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: nghe các mẹ bực bội kìa, đi ra đá thúng đi vào đụng niêu. Thôi đời thiếu gì ông hâm hâm dở dở thế, nghĩ nhiều làm gì cho...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Em cũng đang cười, cười vì thằng khùng giờ ở giámay mắn cho em Hiên...
Mình cũng cười trên sự đau khổ của người khác đây, có ác quá không ta ? :Thinking:
Vợ đồng ý cho em gái đi cùng thì mới cần phải thắc mắc đấy, cả nhà chồng lẫn chồng đều ko biết ý gì cả.