Trính đăng nguyên văn nhũng chia sẻ cảm động của Đan Lê dành tặng cậu quý tử nhân ngày 1/6/2012 vừa qua trên FacebookCon yêu của mẹ! Dù mẹ đã gọi thế không biết bao lần và cũng có khi mẹ cứ nhìn con mà lặp đi lặp lại câu cảm thán ấy, nhưng lần nào cũng vậy, tiếng gọi con yêu luôn khiến mẹ trào dâng cảm xúc. Cũng như biết bao bà mẹ trên cõi đời, mẹ yêu con vô điều kiện và với mẹ, con luôn là đứa trẻ đáng yêu nhất, ngời sáng nhất. Mẹ tin rằng không chỉ riêng mình mẹ, mà với tất cả các bà mẹ trên thế giới này, đứa con luôn là điều kỳ diệu. Con cũng thế, con chính là phép màu mà thượng đế đã giành cho mẹ.
Sinh con mới biết lòng cha mẹ. Mẹ đã nằm lòng câu nói ấy từ rất lâu, từ khi mẹ là một đứa trẻ, mẹ đã được nghe từ cô, dì, chú, bác xung quanh và nhiều nhất là từ chính bà ngoại của con. Nhưng lúc đó, câu nói ấy chẳng mang nhiều ý nghĩa với mẹ, mẹ biết nhưng không thực sự hiểu. Và giờ, khi đã có con, mẹ hiểu vì sao bà ngoại luôn bên mẹ, bất kể lúc đó mẹ đang hạnh phúc hay đau khổ, thất bại hay thành công.
Mẹ luôn cho rằng, khó khăn sinh ra là để con người ta vượt qua và lớn lên, nên dù chưa bao giờ mẹ thấy mình gục ngã nhưng nếu không có bà, chắc chắn mẹ sẽ phải trầy trật lắm mới qua nổi quãng đường gập ghềnh mà mẹ đã từng đi. Mẹ hiểu cuộc sống hơn, trân trọng những gì bà giành cho mẹ nhiều hơn từ khi con hiện diện trong cuộc đời của mẹ. Cuộc sống là thế đấy con yêu của mẹ, có những điều con phải thực sự kinh qua mới thấm thía được ý nghĩa thẳm sâu.
Con biết không, với mẹ, con đến bất ngờ như màu nhiệm, thay đổi cuộc đời mẹ, cứu vớt mẹ khỏi nỗi tuyệt vọng. Và có lẽ, chỉ số phận mới sắp đặt được điều đó. Mẹ bước ra khỏi chuỗi ngày u mê như chưa hề có đau thương trong ký ức, mạnh mẽ, vững vàng. Ngày mùa đông, mây xám, trời ảm đạm, gió thổi tung những chiếc lá và gió cũng lồng lộng trong tâm hồn mẹ.
Đã đôi lần mẹ hỏi bố: “Anh thực sự thấy mình yêu thương và gắn kết với con từ lúc nào?” Bố luôn nghĩ rồi trả lời mẹ: “Khi em sinh con ra, hàng ngày tiếp xúc với con anh mới thực sự thấy gắn bó và yêu thương con nhiều hơn.”
Mẹ gặng hỏi nhiều lần như thế vì không hiểu tại sao bố lại không có câu trả lời giống mẹ. Với mẹ, con là tình yêu của mẹ từ lúc con mới chỉ như một hạt đỗ bé xíu xiu trên tờ giấy siêu âm. Và mẹ đã từng mong mỗi tuần trôi qua thật nhanh, thật nhanh để mẹ lại được nhìn thấy hình hài của con ngày càng hoàn thiện, ngày một lớn lên trong bụng mẹ.
Giây phút con chào đời, trong phòng sinh, bố run run bế con đặt lên ngực mẹ, lọn tóc loăn xoăn của con và con ngước lên. Mẹ đã không ngừng thắc mắc, liệu những đứa trẻ khác có ngước nhìn như con không nhỉ? Bởi cái ngước mắt ấy là cả bầu trời của mẹ, là niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn đón nhận trong đời.
Người ta vẫn nói, khi có con, tình yêu đôi lứa sẽ được hoán đổi bằng tình yêu, sự quan tâm, trách nhiệm giành cho con cái. Mẹ không chắc về điều đó, vì mẹ mới chỉ đi những bước đầu tiên của con đường dài. Ngày hôm nay, ông trời vẫn cho mẹ hạnh phúc. Ngắm con mỗi khi con ngủ, thấy yêu con hơn vì con là con trai của người đàn ông mẹ yêu thương. Và nhìn bố con mỗi ngày đi làm về, làn da nhuốm màu sương gió, vầng trán có thêm nếp nhăn, mái tóc cũng bắt đầu có một vài sợi bạc, mẹ càng thấy yêu bố nhiều hơn, bố của con trai mẹ!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng rồi. Đan Lê dân báo chí mà sai một từ...
Sau khi xem Cầu vồng tình yêu thì có thiện cảm hẳn với Hải Anh.:) Nhìn ảnh hai bố con rất hay!
Ý...
Ở...
Con ĐL cũng giống như hàng triệu đứa trẻ khác, có gì khác biệt đâu mà tung hê. Báo lá cải hết tin đăng rồi hay sao.
Ngoài lề chút: sao tự nhiên mình ko thích ai gọi đứa bé trai nào đó là quý tử này nọ (bản ...