"Phương châm sống của tao bây giờ là 'cặp bồ'. Ai có tiền cho tao thì tao theo, không có thì thôi. Đi vay thì nhục nhã, xấu hổ. Mỗi người có một cách tồn tại, mày không chịu được thì mày chuyển đi chỗ khác mà ở".


Trang nhịn nhục bao nhiêu ngày nay vì việc cãi nhau với cô bạn cùng phòng. Ngày ra ở chung, cả hai còn chưa hiểu hết tính nết của nhau nhưng vì hoàn cảnh, đi làm với đồng lương ít ỏi còn khó khăn nên cũng rủ rê nhau ra ở cho có người chia sẻ. Thế rồi cả hai cũng ở cùng nhau được gần 2 năm.


Tháng ngày đầu, cuộc sống bon chen đất Hà Nội vất vả khiến cả hai cùng nản chí. Nhiều lần muốn bỏ về nhưng không thể vì có về quê cũng chả xin được việc. Nếu bỏ ra hàng trăm triệu để chạy việc thì bao giờ mới lấy lại vốn. Thà rằng cứ sống thế này, cứ chịu khó tích cóp một tí còn đỡ đần cho bố mẹ.


Có những tháng, Trang phải đi vay bạn bè đến vài chục bạc vì không có tiền đổ xăng xe, rồi tiền ăn uống. Nghĩ những tháng ngày ấy cô mới tủi nhục làm sao rồi lại nằm khóc, nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Sự khó khăn về kinh tế khiến Trang cảm thấy bi quan với cuộc sống, chán nản với thực tại.



Trang lao vào 'cuộc' với gã đàn ông tên Tùng, đã có vợ và con nhỏ. (Ảnh minh họa)


Rồi một ngày tình cờ Trang gặp Tùng, một gã đàn ông lịch thiệp và bảnh bao trong một cuộc giao lưu đối tác. Họ trao đổi thông tin rồi nói chuyện qua lại và cho nhau số điện thoại để tiện cho công việc. Nhiều lần Trang gặp Tùng để bàn chuyện làm ăn và trò chuyện. Hai người có vẻ rất ăn ý. Những câu chuyện dần vượt ra ngoài công việc, cả hai cảm thấy thoái mái khi được tâm sự chia sẻ cùng nhau.


Trang bắt đầu cảm thấy lạ khi ngồi gần bên Tùng. Khi Trang nhận ra trái tim cô dành cho Tùng thì cũng là lúc cô biết anh đã có vợ và con nhỏ. Cũng mặc cảm, cũng nghĩ ngợi nhiều về những sự sa ngã của bao cô gái trên đất Hà thành nên Trang đành lòng ngậm đắng nuốt cay để rút lui.


Nhưng Tùng không buông tha cho Trang. Anh luôn gọi điện quan tâm Trang, mua tặng Trang những món đồ đắt giá. Rồi hết lần này đến lần khác anh xin Trang được cho anh gặp lần cuối. Cái lần cuối ấy không biết là bao giờ. Mỗi lần gặp Tùng đều đưa trang đi mua quà, gọi là món quà chia tay. Trang bị cuốn vào những thứ của cải vật chất mà bấy lâu nay cô mơ cũng không được.


Rồi Trang bị thôi miên bởi những đồng tiền ma lực ấy. Bao lâu nay sống cảnh khổ sở rồi nên khi có cuộc sống nhàn hạ mà không phải vất vả kiếm tiền, chắt bóp từng đồng Trang cảm thấy nhẹ người hẳn. Cô không còn lo lắng phải đi vay mượn, toan tính chi li nữa. Bỗng dưng Trang thấy thật hạnh phúc vì Tùng đã cho cô quá nhiều thứ mà cô khao khát.


Nhưng ở đời mấy ai cho không ai cái gì. Trang cũng vậy, nhận của Tùng quá nhiều thì cuối cùng cô cũng phải trả bằng giá đắt. Đốivới Trang điều đó là đương nhiên vì cô hiểu hơn ai hết cái lý lẽ của một đứa con gái chưa chồng và một gã đàn ông có vợ con sẵn sàng chiều mình đủ thứ mình thích. Cô cũng xác định rõ rằng, để sống tốt hơn, để tồn tại được trên đất Hà Nội này là cô phải bám vào Tùng và hiến dâng cho anh tất cả. Trang bỗng chốc trở nên chuyện nghiệp trong bàn tay của Tùng. Cô mặc sức cho anh muốn làm gì thì làm chỉ cần cô có tiền mà không phải vất vả làm ăn.


Thấy Trang trở nên giàu có, đồ đạc quần áo thì chất đống, cô bạn ở cùng phòng tỏ ra bức xúc và khó chịu. Hai người ở cùng nhau, cùng phấn đấu trong cảnh khó khăn nên thấu hiểu rõ gia cảnh của nhau. Trang bỗng chốc có nhiều tiền của như vậy tất nhiên không thể qua mắt được bạn bè. Thế rồi dần dần, tình cảm của hai người trở nên nhạt nhẽo. Trang cứ đi con đường của Trang mặc cho bạn bè khó chịu về cô.


Hết Toàn cô chuyển sang nhiều đối tượng có tiền khác. Vậy là đương nhiên cô chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần chiều chuộng đại gia là tiền rơi vào trong tay cô. Đến khi không thể chịu đựng được cái thói trăng hoa của Trang và cái tính vụ lợi ấy của cô thì cô bạn cùng phòng mới mắng mỏ, khó chịu và định chuyển đi. Nếu ở với Trang thì có lẽ một ngày nào đó cô cũng sẽ bị đánh đồng như thế.



Cô tự nhủ: “Cứ sống thế, được đến ngày nào hay ngày ấy, được gã nào hay gã ấy”.


(Ảnh minh họa)




Rồi Trang hắn giọng nói lại không thấy xấu hổ với bản thân mình: “Sống ở cái nơi đất chật người đông này, công việc thì chẳng ra sao, tiền thì không có mày thấy có khổ không? Phương châm sống của tao bây giờ là cặp bồ. Ai có tiền cho tao thì tao theo, không có thì thôi. Đi vay thì nhục nhã, xấu hổ. Mỗi người có một cách tồn tại, mày không chịu được thì mày chuyển đi chỗ khác mà ở”.


Ức bạn, cô bạn cùng phòng lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà ngay trong ngày hôm sau. Dù đi đâu thì đi, nhờ ai thì nhờ nhưng cô không thể sống chung cảnh với kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Biết đâu một ngày nào đó, vợ những gã ấy tìm Trang để đánh ghen thì có phải bị vạ lây rồi mang tiếng với mọi người.


Trang sống một mình, cô quạnh không có ai làm bạn nhưng cô vẫn không cảm thấy xấu hổ, đê tiện mà cô còn cảm thấy hạnh phúc vì lúc này đây có cô tiền mà không phải lao động trí óc mệt nhọc. Cô tự nhủ: “Cứ sống thế, được đến ngày nào hay ngày ấy, được gã nào hay gã ấy”.


http://www.*******/oai-oam/phuong-cham-song-cua-toi-la-cap-bo-c16a35103.html