TTCT - Rõ ràng cái tiêu ngữ “Ồ dze! Ồ dze!” mà tôi dùng cho bài viết này có vẻ như một âm thanh vui nhộn, nhưng ở quê tôi, ý nghĩa chính của nó mà lứa tuổi teen thành thị hay dùng dường như đã bị đánh cắp...
Đám tang rước bộ trên đường. Mấy người trung niên ngược chiều rề xe đạp vô lề, cúi đầu, mấy ông bà già dừng chân ngả mũ... Cặp nam nữ xinh xắn mặc quần áo đôi vàng sáng vèo qua đoàn tang cũng tấp vô lề nhưng để rút ra chiếc điện thoại smartphone, hai mái đầu nhanh chóng chụm lại, họ chụp hình “tự sướng” lấy phông nền là đám tang.
Bộ vàng đôi tiếp tục rồ ga, để lại hai khuôn mặt cười hơn hớn và mấy âm thanh lạc lõng ám vào đoàn người đưa tang: “Không đụng hàng! Ồ dze!”.
Đêm rằm, ông hàng xóm của tôi đặt dĩa chuối lên bàn thiên trước nhà, thắp ba cây nhang, chắp tay lạy, chưa kịp xong ba lạy thì... nải chuối biến mất. Mặt mày ông thất sắc tưởng thần đất, thần trời hay cô hồn ma quỷ gì “chứng” nhanh như vậy.
Ông quay mặt ra đường thì hỡi ôi, ba thằng choai choai tóc đỏ đang giành giật nhau đồ cúng của ông, chúng vừa nhồm nhoàm nhai nuốt vừa nhảy tưng tưng khoái trá: Ồ dze! Ồ dze! Ồ dze!...
Cũng ông hàng xóm khác của tôi, ông này mê hoa kiểng, một hôm ai đó đã rinh mất chậu mai vàng bonsai mà ông cưng quý nhất vườn, dò la khắp đầu trên xóm dưới, gặp bọn “chíp hôi” ông hỏi han điều tra nhưng đành bất lực. Ngay đêm đó, 37 chậu mai còn lại của ông hưởng đủ mỗi chậu một nắm phân urê to tướng.
Cứu kiểu gì cũng không sống được, ông đang não ruột thì đám “chíp hôi” đến ngay trước cổng nhà ông nhìn vào chỉ trỏ từng chậu mai héo rũ, tất cả đồng loạt đập bàn tay vào nhau và đồng thanh: Ồ dze!...
Đó là những tiếng “Ồ dze” ngoài làng xóm, còn trong môi trường học đường xem ra phức tạp hơn.
Trong quán trước cổng trường, một nhóm học sinh tụ tập hút thuốc, xem phim sex. Thầy hiệu trưởng bước vào. Tivi tắt bụp. Tất cả những bàn tay phải đều giấu ra sau lưng. “Sao mấy em không vào lớp học?”, “Thưa thầy...”. Thầy hỏi cho có hỏi vậy rồi cũng quay đi, tivi lại sáng, khói thuốc lại phả khắp quán, rất nhiều tiếng “Ồ dze!” vang lên sau lưng thầy.
Một học sinh chuyên “cúp cua” bỏ lớp đi đánh bida, thầy chủ nhiệm đến nhà trao đổi với mẹ, em này đi chơi về đứng rình nghe nội dung câu chuyện và nhanh như chớp rút cây dao chặt xương dưới bếp phi lên chặt một nhát thật mạnh vào vai thầy. Thầy né được, lưỡi dao sượt dọc tay phập sâu xuống mặt bàn gỗ. Sau vài “cuộc gặp không chính thức”, em này được chuyển tới trường khác... tiếp tục học.
Ngày nhận hồ sơ chuyển trường, em này ngồi sau xe bố, là một cán bộ chủ chốt của huyện, mặt câng câng, đưa tay vẫy về phía phòng họp hội đồng sư phạm nhà trường, không quên kèm theo tiếng “Ồ dze!” đắc thắng.
Và cuối cùng, mấy tiếng “Ồ dze!” của nạn bắt chó hoành hành, đang gây nhức nhối cả nước. Ngoài chuyện kẻ bắt chó cố sát ba thanh niên rượt đuổi đang xôn xao các mặt báo, thì chuyện làng tôi cũng góp thêm mức độ táo tợn của chúng.
Ông già Năm nghe tiếng ăng ẳng rồi tắt lịm, vội vàng bước ra cổng nhìn xem con chó cưng của ông bị gì mà kêu rên như thế. Rọi đèn pin, ông bàng hoàng thấy hai thanh niên đang kéo rê con chó của ông ra cổng. “Đứng lại! Bớ bà con! Bọn bắt chó...”.
Ông chưa kịp nói hết câu thì một thằng rút mã tấu, gằn giọng: “Vô nhà ngay! Hay muốn nằm chung với con chó này?”. Ông già run lẩy bẩy thụt lùi từng bước. Hai thằng nhấc con chó lên xe buộc lại cẩn thận rồi hớn hở: “Ồ dze!”.
Âm thanh cuộc sống vốn có nhiều cung bậc, ý nghĩa gì thì tùy thuộc phần lớn ở người phát ra nó. Nhưng cũng giống như sự du nhập không chọn lọc luồng gió và nhịp sống hổ lốn thời đại vào làng quê không còn sức miễn nhiễm của văn hóa nền lành mạnh, mấy tiếng “Ồ dze! Ồ dze!” ở quê tôi vang lên không chỉ kệch cỡm mà còn táo tợn, thậm chí gây kinh hoàng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con điên, lúc nào cũng pđ, mày co biet pđ là cái qq gi hông mà cái...