PN - Ngày bé, tôi thường nghe mẹ dạy: “Việc đó là của con gái” và dĩ nhiên, những “việc đó” là của tôi, tôi phải làm trong khi anh em trai của tôi đương nhiên chẳng bao giờ phải mó tay vào.
Chẳng hiểu những gì mẹ nói, tôi chỉ thấy ấm ức trong lòng. Lớn lên, tôi hiểu tư tưởng phong kiến đã ăn sâu trong mẹ, vì thế, mẹ là người vất vả, cực nhọc, lo toan và chỉ có tôi là giúp mẹ. Bố và các con trai của mẹ chỉ là những ông “khách quý” trong nhà, kết quả tất yếu mà mẹ đã tạo ra. Tôi quyết sau này lấy chồng sẽ không để như thế.
Nghe lũ bạn đúc kết: Có chồng mà làm dâu, thì việc “cải tạo” chồng, đòi quyền “bình đẳng” với chồng kể như... bó tay! Tôi ghi nhận điều đó như một kinh nghiệm quý. Học xong đại học tôi có chồng. Chia tay vài ba mối tình tôi chọn anh, một người đàn ông có vẻ hơi... “cù lần” (ấy là cách gọi của lũ bạn tôi) nhưng hiền lành và có thu nhập cao. Và điều quan trọng, tôi không phải làm dâu vì ba má anh sống ở quê với các anh chị.
Anh bảo tôi khỏi đi làm, anh nuôi. Chồng tôi còn đùa, ở nhà để người ta khỏi dòm ngó. Lũ bạn bảo tôi sướng như tiên, muốn gì được nấy, lại chẳng phải vất vả, lo lắng gì... Rồi tôi làm mẹ. Tuy có vất vả hơn đôi chút nhưng với tôi cuộc sống vẫn thật êm ả, dễ chịu vì có con trai rồi anh càng cưng tôi hơn. Sau giờ làm việc là anh về nhà ngay để giúp tôi chăm con. Anh là người chu đáo, tôi chẳng phải lo lắng gì từ những điều nhỏ nhặt cho đến những việc lớn trong nhà.
Người ta nói ở nhà chồng nuôi thường mất thế, phải nhún nhường đủ kiểu mà vẫn bị coi thường. Riêng tôi thì khác, tôi muốn gì, nói gì chồng cũng nghe. Làm gì, mua gì anh cũng nhường tôi quyền quyết định cuối cùng. Tôi tự tin vào bản thân như tin vào tình yêu của chồng, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, tôi không làm ra tiền nhưng vẫn rất có... “uy”!
Với “lợi thế” có sẵn, tôi tin mình phải được đối xử trên mức... “bình đẳng”! Thế là tôi thoải mái sử dụng quyền “bình đẳng” của mình, điều gì không vừa ý tôi khóc lóc, kể lể rồi lăn đùng ra... ăn vạ. Lúc đó anh tha hồ mà xuống nước, mà năn nỉ! Lũ bạn thân nghe tôi kể một cách thích thú thì bảo rằng, trên đời chẳng ai như chồng mày. Dại! Nhiều năm trôi qua, tôi như kẻ ngủ say trong chiến thắng. So với mẹ, tôi là bước ngoặt vẻ vang của sự “bình đẳng”! Mẹ mừng cho tôi nhưng vẫn nhắc chừng: Đừng có làm quá! Tôi chỉ cười, cho là mình tự biết phải làm gì.
Ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Chẳng thể ngờ chồng tôi cũng có bồ! Đất trời như sụp đổ, tôi nổi giận đùng đùng, lòng tự ái tổn thương. Tuy đã gần bốn mươi nhưng tôi biết mình còn mặn mà lắm. Tôi lại sành điệu, hiểu biết, có duyên. Vậy mà anh dám chê tôi để yêu một đứa đồng nghiệp quê mùa, lại nghèo... kiết! Đang định “làm mình, làm mẩy”, bỗng tôi như hóa đá trước câu nói sắc lạnh của anh: “Cô thôi cái trò ăn vạ đi! Bao năm nay tôi nhịn là vì con. Tôi đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng cô, nhưng cô chẳng biết đến ai... Giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi cũng cần được chia sẻ, người phụ nữ ấy đã cho tôi sự bình yên...”. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai. Có nằm mơ thấy ác mộng tôi cũng không tưởng tượng ra cảnh này. Anh còn tuyên bố một cách tàn nhẫn rằng, nếu tôi không chịu nổi, thì cứ việc ra đi!
Từ hôm đó anh ôm gối qua hẳn phòng con trai, bỏ tôi một mình với bao nỗi đau giằng xé. Vốn là một phụ nữ tự cao, đầy kiêu hãnh, tôi buộc phải “đóng kịch”, làm như không hề có gì xảy ra. Ban ngày với lũ bạn, tôi vẫn cười cười, nói nói, dám ăn, dám chơi cho tụi nó... nể, nhưng đêm về, tôi lại là tôi với nỗi đau có thực của chính mình mà không dám sẻ chia với bất cứ ai, kể cả người thân. Tôi giận mình đã quá vô tâm, không nhận ra sự đổi thay của chồng. Nói đúng hơn, tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết thỏa mãn những niềm vui của bản thân mà không biết đến nỗi lòng của chồng. Anh đã yêu tôi, cưng chiều và cho tôi cái quyền “bình đẳng”, nhưng tôi không có ý thức giữ gìn. Giờ thì đã muộn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh chồng chắc phải yêu vợ nhiều mới hi sinh như...
Người hôn phối ngoại tình là lỗi của họ , do chính bản thân họ muốn chứ không phải do bất cứ...