Nhận mấy cọc tiền xong, ông mang về, vứt vào tủ. Chưa đầy mấy tiếng sau, ông bị công an xã đến bắt giữ vì tội chiếm giữ trái phép tài sản của ngân hàng…


Nhận được điện thoại của con, ông Vương Ngọc Huệ (1946, xã Cộng Hoà, Quốc Oai, Hà Nội) mang thẻ ra cây ATM rút tiền. Cây ATM có trục trặc, không rút được tiền, ông vào hỏi nhân viên ngân hàng. Tại đây, ông nhờ nhân viên ngân hàng rút hộ số tiền 5 triệu đồng trong tài khoản. Sau khi viết các hoá đơn do ngân hàng yêu cầu, ông mang mấy cọc tiền trên về.


Trên đường về, ông Huệ tới mấy cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi để trả những khoản nợ cũ, số tiền còn lại ông vứt vào tủ, sau đó đi tắm.


Ông Vương Ngọc Huệ.


"Tôi có nghĩ gì đâu lại xảy ra cơ sự này” - ông Huệ ngán ngẩm. Rồi ông kể tiếp: Một lúc sau, hai nhân viên ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây tìm đến nhà. Vừa nhìn thấy ông, hai cô nhân viên nói mình trả nhầm cho ông 5 triệu thành 50 triệu. Ông bảo mình không lấy thừa tiền. Hai bên xảy ra xô sát, ông Huệ không kiểm tra lại tiền, sau đó làm đơn đề nghị các cơ quan pháp luật giải quyết về sự việc trên.


Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ và camera tại ngân hàng, tất cả cho thấy ông Hậu có cầm số tiền trên. Cũng trong phiên toà, hai nhân viên ngân hàng thừa nhận sơ suất để xảy ra vụ việc trên là lỗi tại mình. Thế nhưng do chiếm giữ trái phép tài sản không phải của mình, ông Huệ bị HĐXX TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt 9 tháng tù giam.


Không đồng ý với phiên toà sơ thẩm, ông Huệ làm đơn kháng cáo. Sáng nay 5/3, tại TAND TP Hà Nội, phiên toà phúc thẩm xét xử hành vi của bị cáo Huệ. Chỉ khi đứng sau vành móng ngựa trong phiên xét xử lần này, bị cáo Huệ mới nhận ra sai lầm của mình. Có lẽ, trong nhận thức hạn chế của người nông dân chân lấm, tay bùn này, số tiền kia là “của trời cho”, mình có quyền được hưởng, mình không có lỗi, lỗi do phía ngân hàng trả nhầm.


Kết thúc phiên toà, tôi có dịp được trò chuyện với ông. Ông bảo “cay đắng quá”. Mình luôn dạy con cháu không được tham lam, không được vi phạm pháp luật, vậy mà. Từ lúc biết cái tin này, các con ông trách móc ông rất nhiều, vì một phút hồ đồ, ông đã làm hỏng hình tuợng của mình bấy lâu.


“Tối qua tôi mất ăn, mất ngủ, lo lắng không yên. Tôi mà phải đi tù, không biết ai sẽ là người chăm sóc cho bà vợ của bệnh tim, sống với thuốc cả đời. Rồi đứa con nhỏ, thơ dại mới 12 tuổi kia nữa”.


Sau khi xem xét các hành vi phạm tội của bị cáo Huệ, HĐXX xử phạt bị cáo 9 tháng tù giam và cho hưởng án treo. Nụ cười nở trên khuôn mặt đen xạm, nắng gió của người đàn ông luống tuổi. Đây là bài học lớn đối với ông.


http://petrotimes.vn/news/vn/phap-luat/nhan-thua-tien-tu-ngan-hang-ong-lao-lanh-9-thang-tu.html