Em kết hôn với Việt kiều Mỹ năm 2007 và hiện có bé trai được 17 tháng. Cứ nghĩ mình sống thật và luôn nhẫn nhịn thì chồng sẽ thương và cùng em lo gây dựng hạnh phúc tương lai cho con. Nhưng em đã lầm.


Thân chào ban biên tập và quý độc giả xa gần!


Em kết hôn với Việt kiều Mỹ năm 2007. Sang Mỹ năm 2008, hiện có bé trai được 17 tháng. Cuộc sống tha phương nơi xứ lạ quê người với bao buồn tủi, nhưng em đã vượt qua mọi khó khăn để trụ lại nơi này với tình yêu thương dành cho chồng và con. Cứ nghĩ mình sống thật và luôn mong muốn hạnh phúc ấm êm trong sự nhẫn nhịn của mình, thì chồng sẽ thương và cùng em chung tay lo gây dựng hạnh phúc tương lai cho con. Nhưng em lầm, anh ấy vẫn chưa hài lòng với hạnnh phúc mà mình đang có đựợc.


Khi cưới em anh ấy đã 50 tuổi, đã hai lần cưới vợ. Người vợ đầu tiên mang từ miền tây sang đây ở được vài năm chị ấy bỏ đi tiểu bang khác sống. Rồi anh ly dị về Khánh Hòa cưới vợ và đưa chị ấy vào Sài Gòn học nghề, nhưng chưa kịp làm giấy tờ bảo lãnh thì chị ấy thay lòng. Anh phát hiện ra và lại một lần đổ vỡ.


5 năm sau anh ấy gặp rồi yêu và cưới em. Em con gái Sài Gòn chính gốc, chưa một lần kết hôn đến với anh ấy bằng cả tình yêu chân chính, vì em cảm nhận ra thứ hạnh phúc đích thực mà anh ấy cần tìm nên em dành tất cả cho anh ấy. Anh đã khổ nhiều trong tình cảm nên em tự hứa với lòng là phải bù đắp lại những mất mát thiệt thòi cho anh.


Từ lúc yêu cho đến lúc cưới 2 năm, anh ấy về Việt Nam 4 lần tìm hiểu và tình cảm thật sâu đậm mới kết hôn. Từ bỏ gia đình để khăn gói theo anh sang đây bắt đầu những ngày tháng đầy nước mắt và tủi nhục. Anh ấy tính toán tiền bạc chi li với em từng cắc một. Cho em đi học tiếng Anh, tiền đi xe bus một tuần hết 17 đồng 50, cho đủ 17 đồng 50 thôi. Buổi sáng anh chở em học, khi về em đi xe bus, hai chặng xe mới về đến nhà, thèm ăn quà vặt thì phải đi bộ về nhà để có được 3 đồng 50 ăn ổ bánh mì. Mỗi tuần hai vợ chồng đi chợ 20 đồng, tuần nào tiêu hơn 20 đồng là anh ấy xuýt xoa.


Từ một cô nhân viên của hãng bảo hiểm Prudential năng động và rất độc lập về tài chính, theo chồng sang Mỹ để sống cuộc sống kham khổ như vậy em tự an ủi thôi ráng chờ thời gian ổn định rồi mình đi làm, tiền mình làm ra mình xài thoải mái.


Anh ấy đã ở Mỹ hơn 30 năm sau một lần ly dị và một lần cưới vợ với child support cho đứa con gái ngoài giá thú 18 năm qua, thêm phần lo cho đứa em út ở Lâm Đồng, nhà mặt phố hai căn, rẫy cà phê trên 20 mẫu, đất đai rải rác từ Bình Phước, Đồng Nai, tới Sài Gòn. Hồi xưa làm bao nhiêu anh ấy gởi về Việt Nam mua sắm đất đai nhà cửa cho người em đó em không thể nói gì, khi cưới em rồi mua thêm mảnh đất ở Củ Chi 20 ngàn dollar. Em biết nhưng tự trấn an mình thôi kệ, anh ấy thương em út như vậy cứ để cho anh lo thêm một lần nữa, có con rồi anh ấy sẽ để dành lo cho con.


Anh ấy mong muốn có con trai, 5 tháng sau khi em sang Mỹ em có bầu và sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh. Những ngày tháng mang thai nghĩ lại mới thấy mình thật bãn lãnh, có thể tình cảm thiêng liêng của người mẹ giúp em vượt qua bể khổ một cách dễ dàng. Có bầu thèm ăn quà vặt không có tiền để mua, gia đình từ Việt Nam phải gởi sang cho em 1.000 dollar. Từ khi lấy chồng đến khi định cư tại Mỹ không có gởi tiền biếu má ăn quà còn xin thêm tiền là một điều không thể đối với một người lấy chồng Việt kiều và đang sống ở Mỹ như em đây. Có con rồi cứ nghĩ anh ấy bớt lo chuyện bao đồng với người em trai đó, tính ra tài sản của họ hiện giờ có trên 500 ngàn dollar (cũng hông thể nói anh ấy cho người em đó một lần mà họ có được nhiều như vậy di mua đất và nhà từ những thập niên 90 của thế kỷ trước, giờ nhà đất có giá), vậy mà anh ấy vẫn chưa hết bù đắp cho gia đình người đó.


Năm rồi khi anh ấy thất nghiệp, không sợ vợ con bị đói, không có tiền trả thuê nhà, mà điều anh ấy lo sợ là không thể bảo lãnh gia đình chú ấy sang đây. Anh ấy nói với người bạn "thất nghiệp kiểu này chắc không bảo lãnh gia đình đứa em được, thôi ráng gởi về chút it tiền cho chú nó làm ăn". Nhưng họ đâu có làm đâu chỉ có ăn thôi, sống một cuộc sống vương giả hết tiền thì "Bác cả ơi, bác cả à!". Chỉ tội nghiệp cho con trai của em không được quyền lợi gì từ cha cả. Có một đứa con trai duy nhất mà em phải xin đồ cũ về giặt sạch, đồ chơi cũng xin. Anh ấy đi làm, lương 28 đồng/giờ, ngày làm đến 12 tiếng, 4 tiếng sau lương gấp rưỡi. Vậy mà lúc nào cũng không có tiền. Hai vợ chồng mướn căn phòng 700 dollar, đi chợ 100 đồng một tuần (vì có con nhỏ đang ăn dặm nên tiền chợ tăng lên), nhưng đi chợ nếu còn tiền dư thì đưa lại cho anh, không đưa anh hỏi. Anh ấy nhất quyết không cho em xài tiền cho dù vài đồng cắc. Em cũng chạnh lòng mình là vợ mà mình chẳng được gì, khi đó em dâu của anh ấy thì được tất cả.


Cuộc sống của em từ khi sang đây cho đến khi có con giống nhau, chỉ khác là được tự do vào chợ mua thức ăn về nấu nướng hầu hạ cơm nước cho anh ấy thôi, cuộc sống đâu chỉ được ăn no thôi đâu. Em cần lắm một lời chia sẻ, một sự động viên an ủi, và cả sự cảm thông nữa. Ôm con nhỏ sống bám vào chồng là một điều khó khăn với một ngườ i năng động và đang sống nơi mà có nhiều cơ hội để mình phấn đấu như thế này. Mua cho em một cây son môi 7$ anh ấy tiếc tiền đợi đến khi save off 70% mới mua. Dây nịt hư em muốn mua dây mới có 6 $ thôi, em cầm lên nói "Anh mua cho em dây nịt này nha". Anh ấy nói: "Không có save mà mua cái gì". Ba năm nay sang Mỹ em chưa một lần vào tiệm cắt tóc. Tóc dài anh ấy tự cắt cho em. Khi sinh em bé xong bị mập ra quần áo mang từ Việt Nam sang chật hết, em nói anh mua đồ mới cho em đi, đồ này chật hết rồi, từ lúc sinh cho đến con được 9 tháng anh mới mua cho được hai cái quần jeans.


Với em được xài và sống theo ý mình là một điều khó hơn mò kim đáy biển nữa. Những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày em điều phải theo sự sắp đặt của anh. Anh mong mỏi có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, có con trai, có vợ biết chăm lo cho mình. Tất cả em đã mang đến cho anh ấy một cách thật trọn vẹn, anh còn muốn gì hơn nữa. Với cáí tuổi 54, ngủ dậy có sẵn nước đậu đen bưng đến tận giường, bước xuống giường có sẵn cơm nóng canh ngọt, ăn cơm ở nhà một món, mang cơm theo đi làm món khác. Trong vai trò là vợ anh ấy em không có làm điều gì sai, vậy mà khi đổi thẻ xanh 10 năm cho em, anh chần chừ không chịu ký. Em cứ vò đầu bức tóc mà suy nghĩ không biết mình làm điều gì sai mà chồng chán không muốn có mình. Lúc đó em đâu có biết anh vẫn còn vương vấn vợ cũ


Em thưong chồng hy sinh hết tất cả cho anh ấy, trừ khi thời gian sau này em hay cằn nhằn chuyện tiền bạc. Em không chấp nhận nổi anh có vợ có con rồi mà cứ gởi tiền về cho em trai, phải chi họ nghèo khổ em không nói. Đằng này họ sống và hưởng thụ từ đồng tiền dè xẻn ở bên này. Anh buộc em và con trẻ sống khổ, để gia đình em trai anh ấy hưởng lợi em không ok. Vì em cũng phải có tiếng nói để tranh giành quyền lợi cho con mình. Em muốn anh lãnh lương ra cho em 200$ để em gởi vào nhà bank để giành cho thằng bé sau này nó có chút ít tiền để phòng thân. Anh thà mỗi tháng gởi về Lâm Đồng 400$ thì được, chứ tiết kiệm để dành cho con thì anh ấy tiếc. Lúc nào cũng nói thương con mà tương lai cho con anh không lo, em bất mãn chẳng muốn nói thêm gì nữa cứ buông trôi theo số phận, ngày ngày vẫn lo cơm nước hầu chồng hầu con. Cứ nghĩ mình an phận mọi chuyện rồi sẽ ổn, khi thằng bé lớn một chút gởi trẻ mình đi làm. Cuộc sống khi đó sẽ dễ dàng hơn thôi. Em càng nhẫn nhịn thì anh ấy càng lấn lướt coi thường em.


Cách đây một tuần tình cờ phát hiện anh ấy vẫn còn qua lại với vợ cũ, mặc dù họ đã ly dị năm 2003. Cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn giấu không cho chị đó biết là anh đã có vợ và con. Chị ấy đã nhiều lần nói chuyện với em: "Chị chưa ký giấy ly dị với anh bao giờ. Chị đi làm ăn xa anh tự giả chữ ký của chị. Chị chán cuộc sống lạnh lẽo nơi này muốn về lại Cali sống với ảnh, sao em nói em là vợ và có con với anh là sao?".


Em hỏi chồng em thì anh ấy nói: "Luật sư gởi giấy cho chị ký, có chữ ký của chị ấy luật sư mới dám gởi đến tòa án. Ở bên này không dám giả mạo". Nhưng khi em hỏi anh đã hai lần cưới vợ và giờ đã có con sao anh không cho chị ấy và gia đình họ biết? Cuối cùng em là người bị phản bội em hụt hẫng chơi vơi...


Em thật sự không biết chồng em đang muốn gì nữa. Khi đem chị ấy sang đây sống cảnh nhà thuê tiền đong gạo điếm như vậy, không sống nổi đã dứt áo ra đi, hơn nữa đã vứt bỏ đứa con mới tượng hình, vì mới sang không thể vướng bận con nhỏ. Nhưng với em không ngại khổ không ngại khó muốn gắn kết cuộc đời mình vào anh ấy nên sinh con, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn giữ lấy hạnh phúc cho anh ấy an hưởng tuổi già. Em sống cho anh ấy tất cả 4 năm qua cho em ăn gì em ăn nấy, nói sao nghe vậy sắp đặt thế nào em cũng ok, cuối cùng em có được gì đâu ngoài hai chữ phản bội lại sự tin yêu của em. Mất niềm tin là mất tất cả.


Hơn 7 năm nay anh luôn đóng vai trò là người con rể tốt với gia đình bên vợ đã ly dị. Ngần ấy năm trời, em la vợ chính thức của anh, hơn nữa là mẹ của con anh, nhưng gia đình em anh xem như xa lạ. Đối với má của em một năm anh gọi điện thăm hỏi một lần vào dịp Tết. Em phải nhắc nhở nhiều lần mới gọi. Mọi việc giờ vỡ lở, hóa ra anh cưới em chỉ muốn tìm con, khi có con rồi sẽ trở về với vợ cũ vì chị ấy là cháu gọi mẹ nuôi của anh bằng dì. Và lý do chính đáng hơn nữa chị ấy giờ giàu có, có thể phụ anh bảo lãnh nuôi nấng gia đình 5 người của người em sắp sang đây. Với em thì anh phải nuôi cơm và luôn chống đối anh về tiền bạc gởi cho chú ấy. Hơn nữa chị ấy vẫn còn xinh đẹp ngọt ngào, giữa hai cái đẹp thì hỏi ai đẹp hơn ai? Khi đó em bù đầu lo cho chồng con, không kể gì đến bản thân, nhan sắc sớm tàn phai. Là em vì ai chứ có phải vì tình yêu không? Trong khi đó chị ấy vẫn son rỗi làm nail hon 10 năm nay tiền bạc thoải mái, chưng diện suốt ngày. Nhưng anh ấy không thấy được sự hy sinh của em, nên phản bội lại lòng tin của em rồi.


Thật tình mà nói em không đủ rộng lượng để anh ấy đóng vai trò con rể tốt với gia đình vợ cũ. Nếu cả nể má nuôi thì đừng có ly dị, đã cưới vợ khác và có con rồi còn gì vướng bận nữa. Em không ngờ cuộc sống này sao nhiều rối ren quá. Hiện tại em chẳng biết làm sao nữa. Ly dị à! Tội nghiệp cho con trai, vì nó cần lắm một gia đình có cả cha và mẹ. Vì em mồ côi cha từ khi chưa lọt long mẹ nên em cảm nhận được không có cha trong đời phải thua thiệt biết bao. Em cố nuốt nước mắt vào trong để sống là vì con. Nhưng nếu không ly dị còn tiếp tục sống cứ phập phòng lo sợ ngày nào đó họ sẽ trở về thay thế vị trí làm vợ làm mẹ của mình.


Mỗi ngày cuộc sống lặng lẽ nặng nề vô cùng, em vẫn lo chu đáo cơm nước tận tình cho anh ấy. Nhưng đến đêm ôm con nhỏ một mình trong căn phòng nhỏ này thấy cô đơn lẻ loi quá. Anh ấy đi làm đêm vẫn trò chuyện với vợ cũ, biết đâu chừng giờ họ cũng đã chung sống với nhau ở đâu đó trong thành phố này. Từ xưa giờ anh ấy đi đâu làm gì không bao giờ nói cho em biết, gia trưởng độc đoán vậy đó em vẫn chấp nhận được. Nhưng em không chiụ đựng nổi việc anh ấy phản bội em. Mặc dù em là người đến sau nhưng em là vợ chính thức. Em muối học lái xe anh không cho, muốn gởi con để đi làm anh cũng không ok. Em rất thương yêu chồng và rất trân quý cái gia đình nhỏ bé này. Hơn nữa em luôn muốn giữ lấy người cha cho con mình, nhưng cuộc sống khó khăn cứ tiếp diễn.


Hai năm nữa gia đình người em đó sẽ sang đây. Ông xã em đã bảo lãnh. Lúc đó một mình anh ấy đi làm nuôi đến 7 người. Cực khổ thiếu thốn làm sao dám than phiền với gia đình người em đó. Tại ông xã em thỉnh mời họ mới sang đây. Cuối cùng em là người hứng chịu mọi sự thịnh nộ từ anh ấy. Nghĩ lại viễn cảnh này em sợ quá. Thôi thì phải chia tay thôi chứ sống hoài như thế này em mệt mỏi quá, vừa ghen với vợ cũ của anh ấy vừa phải ganh tị với em dâu.


Em vẫn biết cuộc sống này tất cả điều vô thường, cất tiếng khóc chào đời, chứ có ai cười tiếng cười đầu tiên đâu. Tiền bạc của cải là vật ngoài thân, mình sinh ra tay mình nắm chặt, nhưng đến khi xuôi tay nhắm mắt tay mình mở ra, đem theo được những gì. Biết vậy nhưng em vẫn còn có sự sân si, vẫn còn tranh giành quyền lợi, đơn giản thôi vì em và anh ấy có con chung với nhau. Trách nhiệm của cha mẹ phải lo cho tương lai con mình, em bất tài vì không thể lo cho nó có một tương lai tươi sáng, thì cố giữ lấy cho nó có một gia đình hoàn chỉnh có cha có mẹ. Nhưng anh ấy không muốn thì thôi em đành phải một mình lo cho con cho dù vất vả nhiều.


Điều em trăn trở bây giờ kính mời quý độc giả tư vấn dùm em.


1. Em chưa đi làm, không biết lái xe.


2. Không có quốc tịch Mỹ (đã có thẻ xanh 10 năm).


3. Nếu ly dị em có được nuôi con, và có quyền đem con về Việt Nam sinh sống không?


Chắc chắn phần lỗi không thuộc về em. Em không phản bội anh ấy, em vẫn chu toan bổn phận làm vợ làm mẹ. Với những bằng chứng anh ấy ngược đãi em thì em không có giữ lại. Chỉ có một lần em có gọi lên Trung tâm chống bạo hành gia đình, họ có ghi nhận lại trường hợp của em, nhưng lúc đó đó thì em không vào trung tâm lánh nạn được, vì họ không cho em bé ngủ cùng mẹ. Như vậy muốn họ cung cấp cho mình bằng chứng đó thì mình phải làm sao? Hiện em đang sống ở San Jose.


4. Nếu em đưa đơn ly dị thì cần phải có luật sư không? Không tranh chấp tài sản, vì anh ấy làm bao nhiêu đều gởi về Việt Nam hết. Em mới kết hôn với anh ấy 4 năm thì anh ấy có trách nhiệm gì với em khi em không thể đi làm vì nuôi con nhỏ?


5. Anh ấy có tiền sẽ thuê luật sư để giành quyền nuôi con với em, em không có tiền tòa án họ có luật sư miễn phí cho em không?


6. Nếu sự thật anh ấy ly dị với vợ cũ mà chị ấy không biết, như vậy có phạm luật không? Trường hợp chị ấy kiện ông xã em giả mạo chữ ký thì tội có nặng không? Em không muốn anh ấy bị rắc rối. Lẽ đương nhiên anh ấy độc thân mới cưới em từ Việt Nam sang, trong chuyện này em có liên lụy gì không?


Kính mong toà sọan sớm đăng bài này giùm em. Em chân thành cám ơn quý độc giả gần xa đọc qua và cho em xin một lời khuyên cũng như giải thích giùm những câu hỏi của em.


Ti Na Trần


http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2011/04/giup-em-ly-di-nguoi-chong-o-my/