Cùng vợ xem phim


http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110317/Cung-vo-xem-phim.aspx


Vợ chồng cùng nhau xem phim tưởng như rất bình thường nhưng lại có khá nhiều vấn đề... phức tạp!


Từ thực tiễn trải nghiệm, nhiều đấng mày râu cho rằng chớ nên cùng vợ xem phim. Bởi khi cùng xem phim tâm lý xã hội, tình cảm yêu đương, bao giờ phim cũng được thể hiện khá lý tưởng, đẹp và lãng mạn như tiểu thuyết. Khi ấy, khó tránh khỏi chuyện vợ tặc lưỡi rằng: “Ôi, tuyệt quá!”, rồi liếc nhìn chồng: “Đấy, thấy chưa, nhìn người ta mà học”. Còn nếu là phim hành động, nhìn những diễn viên chính săn chắc, dũng cảm thì vợ sẽ than thở: “Sao trên đời có lắm người đàn ông can đảm và mạnh mẽ đến thế…”. Nói rồi còn thở dài nhìn chồng tỏ ý so sánh. Thái độ ấy thử hỏi ông chồng nào chịu nổi.



Minh họa: DAD


Oái oăm hơn, khi cùng xem phim hài, chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng thể nào các bà vợ cũng sẽ chép miệng: “Ôi, hay quá! Hóm hỉnh và đáng yêu thế! Giá như…”. Đến nước này thì chẳng ông chồng nào còn hứng thú cùng vợ xem phim. Ấy là chưa kể những câu hỏi tương tự tình huống trong phim mà chồng chỉ được quyền lựa chọn “có” hoặc “không”, nhưng trả lời cách nào cũng thiệt. Câu chuyện dưới đây của anh bạn tôi là một minh chứng hùng hồn.


Tối ấy, anh vừa đi thăm hàng xóm về thì vợ rủ cùng xem bộ phim tình cảm. Phim kể về một ông chủ nước ngoài, yêu say đắm cô nhân viên đã có chồng con. Vợ chồng cô nhân viên này khá nghèo, đang mơ ước có tiền để mua một căn hộ chung cư. Họ tằn tiện, chắt bóp mãi nhưng chẳng thể thực hiện được. Thế rồi, ước mơ ấy bỗng dưng rất dễ hoàn thành bởi ông chủ nọ thẳng thừng đặt vấn đề với cô nhân viên, xin được làm chồng cô một đêm. Đổi lại, gia đình cô sẽ có đủ tiền để mua ngôi nhà mới. Lời đề nghị khiếm nhã nhưng rất chân thành được đôi vợ chồng suy nghĩ, bàn luận và cuối cùng họ đã đồng ý…


Cốt truyện chẳng có gì và cũng chẳng đáng để nêu ra nếu như vợ anh bạn tôi không bất ngờ quay sang chồng, dò hỏi: “Nếu sếp em cũng đặt vấn đề với em như thế, anh có đồng ý không?”. Anh bạn tôi ngỡ vợ đang nói đùa, nên cũng đùa theo: “Gớm, em thì anh chỉ dám đổi lấy cái... chuồng gà thôi”. Nhưng mặt chị vợ tỉnh queo: “Em nói thật đấy. Anh trả lời em đi, có hay không?”. Đúng là một câu hỏi tưởng chừng dễ nhưng thật khó trả lời. Bao ý nghĩ lóe lên, nghi ngờ, ghen tuông, thách thức, coi thường… Anh cố kìm lòng, trả lời dò xét: “Có thì sao? Không thì sao?”. Vợ anh dứt khoát: “Anh chỉ cần nói có hoặc không thôi”. Tức mình anh buột miệng nói “có”. Ngay lập tức, trời như sập xuống vỡ thành trăm mảnh. Chị vợ giãy nảy, la làng: “Thì ra anh coi tôi chỉ đáng một căn nhà chung cư thôi à? Anh là đồ tham vật chất, quên tình nghĩa vợ chồng… Trời ơi, tôi đã lầm khi yêu anh…”. Thế là vợ chồng đang yên lành bỗng dưng “nội chiến”. Anh bạn tôi phải mất mấy ngày để dỗ dành, năn nỉ vợ. Sau lần ấy anh tự nhủ, từ nay không bao giờ xem phim cùng vợ nữa.


Còn tôi, những buổi trưa ngồi ăn cơm, xem phim cùng vợ, thấy mấy cô diễn viên xinh đẹp, chân dài tôi cũng chăm chú dõi theo. Đàn ông ai chả thế, nhưng vợ tôi vẫn nguýt, vẫn lườm: “Đấy, đấy, lại dán mắt vào rồi. Vợ mà nhìn đàn ông như thế thì...”. Tôi tự tin: “Chuyện nhỏ, em cứ vô tư đi, anh không cấm!”. Chỉ có vậy thôi mà khối lần thành ra “chiến tranh lạnh”.


Thật lòng mà nói khi cùng vợ xem phim cũng rất thú vị, song có điều cả hai phải thống nhất quan điểm “kiềm chế, không nên manh động”, không lấy chuyện trong phim so sánh với đời thường... Có như vậy cả hai mới thấy bộ phim hay và ý nghĩa.