Thứ ba, 17/3/2009, 11:27 GMT+7


Khi kể về việc bị lừa đi lao động “khổ sai”, 5 thanh niên ở bản Pờ Hồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Mặc dù trở về nước an toàn nhưng khi nhớ lại, họ không nghĩ có ngày sẽ về được quê hương sau gần một năm trời bị đọa đày nơi đất khách.


Hành trình đọa đày




Theo lời kể của Tẩn Seo Trọng, 21 tuổi, người dân tộc Dao ở Pờ Hồ, thì đầu tháng 4/2007, anh được hai phụ nữ Trung Quốc đến nhà thuê đi làm với mức lương mỗi tháng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 5 triệu đồng).


Vì trước đó mọi người trong làng vẫn thường sang Trung Quốc gặt hái, trồng trọt thuê nên Trọng nhận lời, gói quần áo đi theo. Cùng đi với anh hôm đó còn có bốn thanh niên nữa là Phàn Dìu Phử, Phàn Quốc Sửu, Phàn Cử Lìn, Phàn Quốc Phù, đều trạc tuổi Trọng, ở cùng thôn.


Năm chàng trai được hai phụ nữ dẫn ra đường chính, đón xe lên đến ngã ba Hải Quan rồi men theo đường mòn thôn Ngàn A, xã Mường Khương, sang Trung Quốc. Qua đường biên một đoạn, cả nhóm được bàn giao cho một người đàn ông tên là Lý Huần Dủng. Anh ta dẫn qua Hà Khẩu ăn cơm rồi tiếp tục đi đến Mã Hảo, Trung Quốc. Tại đây, đoàn "nhân công" được một người đàn ông khác “tiếp quản”, đi tàu suốt ba ngày ba đêm thì đến nơi thuê làm.



Giấy triệu tập 5 bị hại của công an huyện Mường Khương



Do biết chữ nên Phàn Dìu Phử đọc được tấm biển đề trên cổng ra vào, mới biết nơi đến là xưởng gạch Hồng Dũng của Hồng Môn Huyền Bá, tỉnh Giang Tây. Đón họ tại cửa “công trường” là một người đàn ông thấp đậm có đôi mắt xếch vằn đỏ (sau này mới biết tên là Lao Sử).


Cả nhóm ngơ ngác, chưa hiểu sẽ làm gì ở nơi quạnh quẽ này thì một thanh niên tay dắt chó, tay cầm gậy từ bên trong chạy ra. Anh ta dẫn 5 người về dãy lán lúp xúp phía xa rồi xòe tay ra hiệu cho biết sẽ chia họ về hai dãy lán.


Phử bảo: “Tôi và Lìn ở với ba người Trung Quốc trong một lán, số còn lại không biết ở lán nào. Tại đây có khoảng vài chục thanh niên Việt Nam, còn lại là người Trung Quốc. Công việc của chúng tôi là nhào đất, đóng gạch, tối về ngủ trên chiếc sạp tre, 5 người một sạp, rét thì mặc thêm quần áo chứ chủ không cho chăn màn. Hằng ngày, chúng tôi được Lý Dìn, người quản lý của Lao Sử, gọi dậy từ 5h sáng. Sau tô mì tôm độn bắp cải, chúng tôi bị xua đi làm đến chiều muộn thì về tự thổi nấu ăn với nhau. Gạo và thức ăn do Lý Dìn mua hộ sau khi nhận tiền công 10 đồng một người mỗi ngày do ông chủ đưa cho".


Sợ công nhân bỏ trốn nên ngoài việc phát tiền ăn hằng ngày, người chủ không trả lương tháng cho ai và ra lệnh cho đội quản lý giám sát, không cho người làm ra ngoài chơi. Ai bén mảng đến gần cổng là bị chó đuổi cắn hoặc bị quản lý đánh đập. Có nhiều người vì ốm đau, vì không làm đủ số lượng chủ giao, vì bỏ trốn mà bị đám bảo vệ đánh đập, bỏ đói, có người chết vì lao lực nhưng chẳng được chôn cất tử tế.


Hồi hương sau 30 ngày chạy trốn


Dường như vẫn bị ám ảnh bởi quãng thời gian chạy trốn nên chần chừ mãi, 5 chàng trai sơn cước này mới kể về hành trình tìm đường về nước của mình.


Theo lời Trọng thì sau 5 tháng đày đọa, chịu không thấu, họ đành liều thử. Vì không liên lạc được với Phử và Lìn nên Trọng, Phù, Sửu rủ nhau trốn trước.


Tối hôm đó, sau khi mặc thêm quần áo vào người, họ lên sạp nằm giả vờ ngủ, đợi đến đêm thì bấm nhau bò ra ngoài rồi cứ thế chạy thục mạng. Bị lạc vào rừng, mất một tuần, cả ba phải sống như người vượn, ăn quả rừng, uống nước suối, đêm trèo lên cây ngủ, đề phòng thú dữ. Rồi may mắn đến khi họ gặp một nhóm thợ săn, được san sẻ ít thức ăn và chỉ hướng ra quốc lộ.


Tiếng không biết, tiền cũng không, suốt chặng đường bỏ trốn, họ đánh liều vào những nhà dân ven đường xin làm thuê để được ăn, được ngủ. Mất gần một tháng, họ mới về đến tỉnh Vân Nam, địa bàn giáp ranh với Lào Cai. Tại đây, lần mò mãi, ba thanh niên mới tìm được người quen để vay tiền, đón xe khách về Mường Khương.


Vì bị giám sát gắt gao cuộc chạy trốn của Phử và Dìn chậm hơn 7 tháng do với ba đồng hương. Mặc dù bị chủ phát hiện, hô quân mang chó đuổi bắt song nhờ cùng trốn với bốn người Trung Quốc nên họ được dân bản xứ giúp đỡ, cho trốn nhờ. Rồi cũng nhờ những người này mà họ đủ tiền về được đến Mã Hỏa.


Tại đây, cả hai xin làm thuê cho một cửa hàng ăn. Sau nửa tháng làm việc, họ được ông bà chủ thương tình, cho gọi điện nhờ về Việt Nam. Sau đó, bố mẹ Phử mang tiền sang Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, thuê taxi đến Mã Hỏa đón họ về nước, kết thúc những ngày làm thuê không công nơi xứ người.


Theo


http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/252009/