Đã hai tháng nay, mẹ con chị Hương lâm vào cảnh bỗng dưng trở thành kẻ không nhà cửa dù thực tế hơn 10 năm nay chị đã sống trong một ngôi nhà khang khang bề thế. Không cam lòng trước cảnh có nhà mà không được về, chị làm đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng. Thế nhưng khi người ta vào cuộc tìm hiểu thì mới thấy được cái sự oái oăm đáng thương mà mẹ con chị Hương đang mắc phải.
Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân trước của chị Hương đã không may mắn được hạnh phúc. Khi đứa con gái lên ba, chị làm đơn ly hôn và được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Hai năm sau, khi vết thương lòng cũng đã lành, chị tái hôn với một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Cứ ngỡ sau một lần đổ vỡ hôn nhân, lần tái hôn này cả hai sẽ trân trọng và giữ gìn hạnh phúc để tránh vết xe đổ lần trước. Thế nhưng tất cả những ước mơ ấy cũng chỉ tồn tại được 5 năm đầu tiên.
5 năm sau, một lần nữa cuộc hôn nhân của chị liên tục xuất hiện những mâu thuẫn. Người chồng bắt vợ phải trả con riêng về cho chồng cũ nuôi hoặc về cho bà nội của nó. Tuy nhiên, chị không đồng ý với lý do không thể sống xa con. Tình cảm của họ nhạt dần sau những cuộc cãi vã.
Một thời gian sau, chị Hương phát hiện chồng có bồ và có con riêng bên ngoài. Hạnh phúc của họ đứng bên bờ vực thẳm. Sau nhiều lần lưỡng lự, chị Hương quyết định ly hôn. Tuy nhiên, khi biết được ý định của chị thì người chồng liền về quê đón bố đẻ của mình ra sống cùng. Sau đó, anh ta lo mọi thủ tục nhập hộ khẩu cho bố đẻ về nhà mình.
Chị Hương chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra trong hành động của chồng thì một ngày, sau trận cãi vã của hai vợ chồng, bố chồng chị tuyên bố đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi nhà. Ông bảo căn nhà và mảnh đất này ngày trước do ông đưa tiền cho chồng chị mua, hiện mọi thủ tục đều mang tên ông. Từ trước đến nay, ông chỉ cho hai vợ chồng chị ở nhờ, nay tuổi già sức yếu muốn lên sống cùng với con cái để nhờ vả nhưng không ngờ cuộc sống của hai vợ chồng liên tục mâu thuẫn khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng. Vì thế, ông quyết định "tịch thu" lại nhà, vợ chồng chị ra ngoài thuê nhà sống.
Ban đầu, chị Hương cứ tưởng bố chồng "dọa" mình không ngờ đó lại là sự thật. Từ lấy nhau về, chị không chú ý gì đến vấn đề thủ tục giấy tờ đất đai mang tên ai. Bởi khi dọn về sống cùng chồng, căn nhà đã có sẵn. Sau này, chị bán chỗ ở hai mẹ con sống trước kia mang tiền về sửa chữa lại căn nhà ấy. Như vậy xét cho đúng thì căn nhà này là do tiền của chị mang về xây dựng nên.
Thế nhưng đến giờ phút này chồng chị phủ nhận, còn bố chồng thì bảo là đã đưa tiền cho con trai sửa chữa nhà cửa chứ không hề biết đến khoản tiền nào của con dâu mang về. Chị nghĩ đến chuyện kiện để đòi lại tiền nhưng khi đến luật sư tư vấn thì chị hẫng hụt bởi chị chẳng có giấy tờ gì để chứng minh cho việc mình mang tiền về sửa chữa nhà cửa.
Vậy là, chị ra khỏi nhà với đứa con gái riêng cùng va ly quần áo mà không khỏi uất hận. 10 năm nay, chị sống hết tình hết nghĩa với chồng, mang công sức tiền của về tạo dựng cuộc sống sung sướng cho anh ta. Vậy mà giờ đây khi tình hết thì anh ta cũng đoạn tuyệt luôn nghĩa bao năm nay đã sống cùng nhau. Bằng sự xảo quyệt và mưu mô, anh ta đã hợp thức hóa toàn bộ tài sản của hai vợ chồng thành tài sản riêng của bố chồng trong sự chủ quan và cả tin của chị.
Đến thế nào thì đi như thế
Về phần những người chồng dù tình có hết, có đạp đổ tất cả thì cũng xin đừng "đoạn" hết nghĩa. Bởi sau từ "đoạn" ấy là những bi kịch đau lòng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
Vốn có chút tì vết trong quá khứ nên đã gần 40 tuổi mà chị Thắm vẫn chưa tìm được một mái ấm gia đình như bao phụ nữ khác. Biết thân biết phận nên chị cũng chẳng đòi hỏi gì, trong lòng chị chỉ ước miễn là có một người đàn ông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh mà yêu thương thì chị sẽ nguyện cả đời sống vì chồng. Một ngày, chị gặp được một người đàn ông đã qua một lần đò.
Theo như lời anh ta nói thì người vợ kia đã xao lòng đi theo một người đàn ông khác để lại cho anh ta bốn đứa con nhỏ. Giờ đây, anh ta cũng chỉ mong ước là tìm được một phụ nữ hiểu và thông cảm cùng chia sẻ để nuôi bốn đứa con nên người. Vậy là chị Thắm đồng ý theo không người đàn ông ấy.
Ngày chị Thắm về làm vợ chỉ vỏn vẹn có mấy mâm cơm mời họ hàng để ra mắt. Phần gia cảnh khó khăn, phần ngại mang tiếng lấy vợ lần hai nên chồng chị bảo không tổ chức đám cưới rình rang. Chị về làm vợ sau bữa cơm ra mắt ấy mà không hề nghĩ đến một thủ tục pháp lý nào khác. Về sống với nhau được một năm, chị cũng muốn có một đứa con chung với chồng ngoài bốn đứa con riêng ấy, nhưng không hiểu vì chị tuổi cao hay vì chồng "yếu" mà mãi chị cũng không có thai.
Cố gắng mãi cũng chẳng được, cuối cùng chị Thắm đành cam phận. Kinh tế nhà chồng khó khăn lại cộng với bốn đứa con ăn học nên chị Thắm như con thiêu thân làm đủ mọi việc để tạo dựng sự no ấm trong nhà. Vốn đảm đang, tháo vát, chị đã thật sự lo được cơm ăn áo mặc ổn định cho chồng và bốn đứa trẻ. Thâm tâm chị nghĩ, dù không sinh ra chúng nhưng chị có công nuôi dưỡng chúng thì sau này về già chúng sẽ báo đáp lại. Vì thế, chị đã không quản công sức để lo lắng và chăm sóc bốn đứa con riêng của chồng ăn học đàng hoàng.
Tuy nhiên, chị Thắm đã không may mắn chờ được cái ngày bốn đứa trẻ thành đạt quay về báo hiếu chị. Khi chị cố gắng cho chúng: đứa vào đại học, đứa vào cao đẳng, đứa đi học nghề... thì mẹ chúng quay về. Chị không thể ngăn cản mà cũng chẳng chia rẽ được tình mẫu tử ấy. Và cũng đến lúc này chị mới biết chồng chị vẫn chưa ly hôn với vợ cũ.
Tình cũ sống dậy cộng với sự hậu thuẫn của bốn đứa con, chồng chị quay về với vợ cũ. Chị Thắm ngẩn ngơ khi anh ta nói chị đến thế nào thì ra đi như thế. Anh ta còn tráo trở bảo vì chị về sống không có đăng ký kết hôn nên họ cũng chẳng cần ly hôn hay ra tòa kiện cáo nhau làm gì. Ngày đến chị xách mỗi va ly áo quần thì giờ chị ra đi cũng như thế. Dù hận người đàn ông bạc nghĩa ấy nhưng chị cũng chẳng thể làm gì được, chỉ trách bản thân ngu muội đã hi sinh và cống hiến cho những con người sống không có tình nghĩa.
Tình đứt nhưng xin đừng đoạn nghĩa
Những phụ nữ rơi vào tình cảnh như chị Hương, chị Thắm không phải là ít trong cuộc sống hiện đại, khi mà nền kinh tế thị trường len lỏi và chi phối vào cuộc sống gia đình. Bản chất của phụ nữ là cả tin và thương người, do vậy trong quan hệ tình cảm riêng tư, nhiều người đã không hề nghĩ ngợi suy tính khi hi sinh hết cho gia đình.
Họ tin tưởng vào mối ràng buộc hiện tại sẽ vĩnh cửu do vậy đã không quản sức lực và tâm trí để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Có người không chỉ sống cho chồng con mà còn dồn hết cả tâm lực lo lắng cho gia đình chồng. Vậy nhưng, không phải người phụ nữ nào khi sống hết mình cho hôn nhân và bổn phận với gia đình chồng đều được hưởng hạnh phúc yên ấm.
Có những cuộc hôn nhân sóng gió bất ngờ nổi lên và đổ vỡ nửa chừng. Và cũng chỉ đến lúc này, những người chồng mà họ đã hết lòng yêu thương tin tưởng ấy trở mặt. Sự ích kỷ, lòng tham lam của những người chồng bội nghĩa này đã cố tình đẩy một số người vợ vào thảm kịch trắng tay. Điều đáng nói là không chỉ chịu cảnh bị chồng ngược đãi, xua đuổi, họ còn lâm vào tình trạng "kêu trời cũng không thấu" vì yếu thế về mặt pháp lý.
Một thực tế đau lòng nữa mà những người vợ dã tràng này phải đối mặt nữa là sự thù hằn và căm hận người cha bội tình bạc nghĩa của những đứa con. Chứng kiến cảnh mẹ bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chúng không khỏi giận cha mình. Thế nhưng hoàn cảnh trớ trêu, một số còn được theo mẹ, còn một số buộc phải ở lại sống cùng cha vì điều kiện hoàn cảnh và vì cả pháp luật bắt buộc. Nhưng tất cả chúng đều mang trong mình một nỗi hận thù chính phụ tử.
Chị Ngọc đã bao lần khóc hết nước mắt vì đứa con trai năm lần bảy lượt đòi vác dao về "xử lý" người cha phản bội đang sống cùng tình nhân kia. Nó bảo với chị có đến chết nó cũng không quên được cảnh cha bán hết nhà cửa đất đai mang sạch tiền bạc đến sống cùng tình nhân, đẩy mẹ con nó vào tình cảnh không nhà cửa. Đã thế, khi nó đến cầu xin sự giúp đỡ, người cha đó đã nhẫn tâm đuổi con trai mình đi chỉ vì "mày quá giống mẹ mày".
Mẹ nó có thể cam chịu, chứ nó thì không, bởi nó hiểu bao nhiêu năm nay mẹ nó đã phải vất vả thế nào để nuôi chồng con, tích cóp mãi mới mua được mảnh đất làm nơi cư ngụ. Vốn chẳng hiểu biết gì về thủ tục giấy tờ nên khi cha nó đi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu, mẹ nó đã để cho cha nó một mình đứng tên quyền sở hữu.
Để rồi sau này, cha nó danh chính ngôn thuận bán đất bán nhà mà không cần sự đồng ý của mẹ nó. Công sức bao nhiêu năm mẹ nó đổ ra giờ nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Nó khắc ghi mối hận này thay mẹ nó trong tim. Lúc nào nó cũng chỉ nghĩ sẽ đòi lại công bằng cho mẹ nó. Chị Ngọc chỉ sợ một ngày con trai không kiềm chế được tìm đến cha nó gây tội ác.
Báo chí đã không ít lần đưa tin những vụ án đau lòng. Đó là thảm kịch con giết cha, vợ giết chồng chỉ vì không thể chịu đựng được những bất công và uất hận mà người chồng, người cha kia đem lại. Thế nên, lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ là hãy sống hiểu biết hơn để bảo vệ chính lợi ích của bản thân. Lúc gia đình ấm êm, sự lo xa ấy là quá thừa nhưng khi hôn nhân gặp sự cố nó lại là chỗ dựa để cho chị em bấu víu vào. Về phần những người chồng dù tình có hết, có đạp đổ tất cả thì cũng xin đừng "đoạn" hết nghĩa. Bởi sau từ "đoạn" ấy là những bi kịch đau lòng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bởi vì quan hệ mẹ-con nó khác với quan hệ vợ-chồng, cưng ạ.
Quay...
:Sick: chết mất thôi....