PN - Cuối cùng dì Út cũng lấy được chồng. Bà ngoại thở ra cái khì, nói giờ ngoại y như người vừa gỡ bỏ được tảng đá nặng cả ngàn cân.
Mà thiệt, trên đời này chắc không có ai như Út. Năm 22 tuổi, Út đang làm công nhân chế biến thủy hải sản thì được anh cán bộ phòng kế hoạch xí nghiệp để ý.Hai người làm quen, tìm hiểu, rồi yêu thương nhau hơn ba năm mới tính chuyện cưới hỏi. Người lớn hai bên đã định ngày lành tháng tốt đâu đó xong xuôi, thì đùng một cái, Út tự đi trả lễ. Ông bà ngoại hay tin, dù lúc đó trời đã tối, lại mưa lâm râm, vẫn kêu xe, cùng với mấy người cậu, áp tải Út qua đàng trai xin lỗi. Ông bà thông gia cũng là người hiểu biết phải trái, nên biểu Út nói ra điều con trai họ đã làm cho Út phiền lòng. Út thưa: Dạ, ảnh đâu có làm gì con. Chẳng qua, con thấy cách ảnh làm ăn với người ta gian dối quá, con không tin ảnh được. Nghe xong câu đó, ai cũng phán Út khùng. Làm ăn phải vậy, còn với vợ con thì khác chớ. Mặc kệ, ai nói gì nói, Út không thèm nghe. Vợ chồng không tin nhau sao sống chung được.
Chuyện Út thoái hôn bị đồn rùm beng, rồi thêm mắm dặm muối, khiến bà ngoại rầu thúi ruột, tối tối ngồi nhai trầu lại thở dài, kiểu này còn ai dám cưới, chắc nó ở giá tới già thôi. Út thì ngược lại, không thấy buồn lấy một ngày, vẫn đi làm, đi chơi bình thường. Vài năm sau, Út chuyển sang nghiên cứu cách làm khô sặt, rồi đem hết vốn liếng ra mở đại lý thu mua cá và bán khô. Nhờ làm ăn có uy tín, khô sặt của Út nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng, nhiều người ở xa nghe tiếng cũng lặn lội tìm đến đặt mua. Trong số bạn hàng, có một bà Việt kiều Canada chấm Út cho con trai. Bữa bà này hẹn đưa ông con tới coi mắt Út, cả xóm chộn rộn. Ông con nghe đâu ngoài bốn mươi, nhưng trông còn rất trẻ, tướng tá đẹp trai, cao ráo, phong độ. Gặp được Út rồi cứ tìm cách tới lui hoài. Mới đầu còn tử tế tiếp đón, mời chào, nhưng sau vài lần, Út nổi xung thiên đòi xách chổi chà quét thẳng ra đường. Thiên hạ lại được dịp nói Út "té giếng" lần hai. Bà ngoại nghe vậy hỏi sao kỳ. Út kể ông đó sức dài vai rộng mà không chịu làm gì ráo, cứ lêu lổng chơi bời, ăn bám vô mẹ với mấy bà chị. Ban đầu còn nói dóc là kỹ sư, chủ mấy cửa hàng điện máy ở bển… Út điều tra xét hỏi có mấy câu, ổng khai thiệt, hồi ở Việt Nam, chưa qua hết bậc trung học cơ sở. Bà Việt kiều Canada giận không thèm mua khô của Út nữa, còn điện thoại nổ tá lả rằng nhà bà dư sức nuôi dòng họ nhà Út ăn ở không chớ đừng nói là nuôi một mình Út. Út cười, xin lỗi, dòng họ nhà con ở không là bịnh dữ lắm, thôi bác kiếm người khác, con sợ…
Tưởng xong cú đó, Út ở vậy luôn, ai dè, năm 36 tuổi, Út đi du lịch, gặp một doanh nhân trẻ vừa mới ly hôn, chưa có con. Hai người hạp nhau từ chuyện ăn uống đến suy nghĩ, hành động. Kết thúc chuyến đi, hai tuần sau đã thấy ông doanh nhân lò dò xuống thăm Út. Ông bà ngoại mới gặp chịu liền, phần Út, thấy coi mòi cũng thương đậm.
Cả nhà chắc mẩm sắp được ăn đám cưới, vậy mà, mới sáu tháng, lại nghe Út chia tay. Kỳ này bà ngoại giận thiệt sự, bà kêu Út vô bắt phải nói cho ra lẽ. Út khóc thút thít: Con cũng đau lắm, con thương ảnh thiệt, nhưng con không chấp nhận cái tánh hay hứa lèo của ảnh. Thí dụ như hứa 8g gọi điện thoại cho con thì thường đến chiều hoặc tối mới gọi. Hứa xuống thăm con, chừng trưa trưa thì tới. Gần đứng bóng con gọi điện thoại hỏi tới đâu rồi, nghe giọng lè nhè nói còn ngủ, đêm qua bận làm việc khuya quá. Hứa mua cho con mấy cuốn sách kinh tế, quên hoài, con nhắc, nói sách đó dở để kiếm sách khác. Chuyện nhỏ xíu mà còn vậy, làm sao tin được chuyện lớn.
Bà ngoại bắt đầu thấy lùng bùng lỗ tai, la to, vậy chớ mày muốn sao, sắp thành gái già tới nơi có được người cỡ đó mà còn chê, chắc là cái đầu bị gì rồi. Tới đây thì nghe Út khóc rống lên, con có muốn gì đâu, con chỉ muốn tìm một người chồng quân tử, mà quân tử thì có khó gì, chỉ cần nhứt ngôn, nhứt ngôn thôi má ơi. Bà ngoại ngắc ngứ, ông ngoại gật gù, con nói chí phải, nhưng thời buổi giờ hiếm có người như vậy. Út quả quyết, hiếm chớ không phải không có đâu ba. Bà ngoại nín thinh, còn nói gì được nữa.
Vài ba năm nay, người ta thấy Út thường lui tới tiệm sửa xe gắn máy ngoài chợ. Dân tình lại bàn, già kén kẹn hom, thằng cha đó đã nghèo lại đông em, mình mẩy tối ngày lấm lem dầu nhớt … Kệ, ai nói gì nói, lòng Út vẫn vững như bàn thạch. Út thưa với ông bà ngoại, con thương anh sửa xe, đơn giản vì ảnh nói 7g giao xe, 6g30 con tới, ảnh đã sửa xong. Thợ ở đó nói ảnh hứa là chắc như bắp, thà nhịn đói, nhịn ngủ làm cho xong chớ không để khách đợi. Còn như gặp khách ảnh không thích rồi, trả công bằng vàng ảnh cũng không nhận sửa. Ảnh ít nói, nhưng nói là phải có.
Chuyện hôn sự của Út lần này thấy dễ, nhưng cũng không dễ. Khi hai bên gia đình gặp nhau, ông thợ sửa xe ra hai điều kiện, thứ nhứt trước khi cưới, hai người phải ra phòng công chứng làm bản công khai tài sản riêng, Út giàu, ổng nghèo, sau này nói tới nói lui, nhức đầu. Thứ hai Út phải làm dâu, vì ổng là con trai cả, mấy đứa em ở xa, không ai phụng dưỡng cha mẹ. Út gật đầu cái rụp, bà ngoại với mấy cậu cản không kịp. Tất nhiên, cản là cản chuyện làm dâu, chớ chuyện tài sản riêng thì ai cũng thấy hợp lý.
Trước bữa nhóm họ một ngày, anh thợ sửa xe chạy qua chở Út ra phòng công chứng ngoài huyện. Bà con đang phụ dựng rạp, nấu bếp… nhộn nhạo bàn tán rân trời. Lần đầu tiên họ biết luật nước mình có chuyện công khai tài sản riêng trước khi kết hôn. Có người nói ông thợ sửa xe là quân tử dại. Người khác đáp trả lại: Dại mà cưới được vợ khôn thì cũng là khôn. Mỗi người nói một tiếng, có vậy thôi mà rậm đám. Vui hết biết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghĩ lại đúng là...
Vậy tớ thuộc gái ngu roài:((, để chiều hỏi...
Mấy bà chị trên kia lại tán dương bà khùng?8-}
Thôi xong, mình là...
Tiểu thuyết nhảm...