http://megafun.vn/cuoc-song/201307/cay-dang-vi-bo-vo-con-de-nuoi-gai-na-dong-277885/



Cay đắng vì bỏ vợ con để nuôi gái nạ dòng



Anh nỡ bỏ mặc mẹ con tôi trong lúc tôi cần anh nhất, giờ đây anh thân tàn ma dại cũng chỉ vì cố kiếm cho mình 1 thằng cu, anh đã sáng mắt lên chưa?



Tôi lấy chồng khi vừa học xong đại học và hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông lớn. Còn chồng tôi hiện cũng đang là giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng. Cả 2 đều là dân tỉnh lẻ lập nghiệp ở Hà Nội. Bố mẹ chồng vẫn đang sống ở vùng quê Thái Bình, trước kia ông bà cũng là cán bộ xã nhưng giờ đã về hưu. Chồng tôi là cháu đích tôn của dòng họ, còn bố chồng là độc đinh của chi trưởng trong họ. Do đó ông bà luôn mong có cháu trai để "nối dõi tông đường".



Điều này ngay từ khi yêu tôi cũng đã được biết đến. Tuy nhiên mải say đắm trong tình yêu nên tôi thấy điều đó thật đơn giản.



Khi chúng tôi tổ chức đám cưới ở quê, câu chúc nhiều nhất của mọi người là 'sớm sinh quý tử'. Khi ấy tôi cũng hiểu đó vừa là mong muốn của họ hàng, lại cũng vừa là nhiệm vụ mà chồng tôi bắt buộc phải hoàn thành. Bản thân tôi khi ấy có hơi lo một chút nhưng vẫn tự tin rằng mình sẽ sinh được con trai.



Cưới nhau xong, tôi có bầu ngay. Điều này chẳng cần phải nói thì mọi người cũng biết chồng tôi và gia đình vui tới cỡ nào. Anh chăm sóc, yêu chiều tôi từng li từng tí. Sáng đưa vợ đi làm, chiều đón vợ về, không để vợ đụng tay đụng chân vào bất kì việc gì cả. Tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc.


Đến tháng thứ 4 của thai kì, cả 2 vợ chồng háo hức đi siêu âm. Khi bác sĩ thông báo là một cô công chúa, mặt anh bỗng xìu ngay xuống, suốt dọc đường đi về nhà anh chẳng cười, chẳng nói lấy một câu.



Tôi an ủi động viên anh: 'con nào cũng là con, đứa thứ 2 sẽ cố gắng là đứa con trai'. Anh có vẻ đỡ căng thẳng hơn, tuy nhiên cũng không còn nâng niu chăm sóc tôi như trước nữa.



Khi con gái được 18 tháng, mặc dù sức khỏe tôi không được tốt lắm nhưng anh vẫn gợi ý về việc mang bầu. Muốn chiều ý anh và cũng vì muốn có nhiều con nên tôi đồng ý.


Lần này, chúng tôi chủ động lên kế hoạch để sinh bé trai. Những kiến thức học trên mạng, những lời khuyên từ bác sĩ tôi áp dụng đủ cả, từ ăn uống gì, tính toán ngày quan hệ ra sao, tư thế quan hệ thế nào, kiêng khem gì... tôi đều áp dụng triệt để.


Mong mãi mới đến tháng thứ 4, cả 2 lần này lại hăm hở chọn bác sĩ giỏi, tới địa chỉ uy tín nhất để mong có được kết quả chính xác. Nhìn anh hớn hở hồi hộp cứ như chuẩn bị bước vào kì thi khiến tôi cảm thấy hơi lo lo. Tuy nhiên, hình như "ông trời hay trêu ngươi", lần này bác sĩ vẫn kết luận là con gái. Sắc mặt anh tái nhợt, tôi thấy gương mặt anh thất vọng tràn trề. Anh buồn bã và chán nản trông thấy. Sau đó anh bắt tôi siêu âm đi siêu âm lại năm lần bảy lượt với hi vọng bác sĩ kết luận sai. Tuy nhiên kết quả vẫn không được như ý anh muốn.



Với tôi thì con nào cũng là con. Có con trai cho đủ nếp đủ tẻ thì tốt, còn không được tôi vẫn vui. Thời buổi bây giờ đẻ ra được đứa con khỏe mạnh đã là tốt rồi. Vậy nhưng với anh thì khác. Anh suy sụp như bị mất một thứ gì đó rất quý giá. Kể từ đó, anh đã thay đổi thành con người khác. Anh bắt đầu lao đầu vào rượu bia, đi thâu đêm suốt sáng. Tôi khuyên nhủ anh mãi mà chẳng được, có lần tôi còn bị tát nổ đom đóm mắt khi dám "nhiều chuyện" khi anh về muộn.



Một hôm anh về sớm hơn thường lệ, nhẹ nhàng đến bên tôi và nói "em hãy bỏ đứa này đi". Tôi nghe như tiếng sét bên tai, mắt chữ O mồm chữ A rồi chợt òa lên khóc. Chúng tôi đã xảy ra chiến tranh ngay hôm đó.









Tôi choáng váng khi nghe thấy anh đòi bỏ đứa con. (Ảnh minh họa)



Biết tôi đến ngày sinh nở, anh cũng vẫn đi ngày đi đêm, bỏ mặc tôi một mình. Tôi đã phải nhờ hàng xóm đưa đến viện trong buổi tối hôm đó. Con chào đời, anh cũng chỉ đứng nhìn như nhìn người dưng rồi vội vã đi ngay. Biết tin, mẹ đẻ tôi từ dưới quê cũng vội vã lên với con. Dù buồn tủi vô cùng nhưng tôi vẫn cố coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn làm mất hòa khí trong gia đình.



Về phía gia đình nhà chồng tôi, họ thay đổi hẳn thái độ, lạnh lùng vô tâm với cả tôi và với cả đứa cháu gái đỏ hỏn của họ. Tôi sinh con mà họ không thèm đến "ngó ngàng" lấy lần nào. Cứ mỗi lần ngắm con tôi lại khóc, lại tủi thân, tôi thương con mình nhỏ mà đã bị ruồng rẫy.


Khi con gái thứ 2 tròn 1 tuổi. Tôi cho con về quê chồng ăn giỗ, đến bữa cơm, mọi người xúm vào chế giễu chồng tôi: “Không đẻ được con trai thì ngồi mâm dưới”, “Không đẻ được con trai là kém cỏi”, "Thằng Hùng chỉ đi xây nhà tình nghĩa", họ còn xúi anh đi kiếm thằng cu bên ngoài ngay trước mặt mẹ con tôi.



Cuộc sống của tôi cứ trôi qua nặng nề như thế suốt 10 năm trời, chồng đi suốt không ngó ngàng gì đến nhà cửa, mỗi lần về nhà, thấy con nghịch ngợm hay làm điều gì trái ý, anh lại quát lại chửi mắng con thậm tệ. Anh chửi chúng là lũ vịt giời vô tích sự, là "của nợ"... khiến tôi nghe mà đau lòng. Có cảm giác 3 mẹ con tôi như cái gai trong mắt anh vậy. Anh rất hay mượn cớ để cáu giận.


Các con tôi cũng biết thân biết phận, chúng rất sợ bố, không dám mè nheo hay đòi hỏi gì cả. Mỗi lần anh đi vắng thì 3 mẹ con lại vui vẻ nhưng mỗi lần anh về không khí lại căng thẳng.



Một hôm, trong lúc chồng đi tắm, tôi thấy chuông điện thoại reo vang inh ỏi, lần đầu tôi không nghe nhưng điện thoại réo liên tục, tôi đành mở máy. Một tiếng nói bi bô vang lên trong điện thoại "bố ơi con nhớ bố, bố về với con đi!", thoạt đầu tôi tưởng nhầm máy, tôi tắt đi nhưng số máy đó lại gọi lại.



Tiếng đứa trẻ tiếp tục vang lên. Tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác bất an chợt xuất hiện. Tôi bắt đầu lục điện thoại đọc tin nhắn. Đọc qua vài dòng tin nhắn đầy mùi mẫn, yêu thương tôi đã biết chắc, hóa ra lâu nay chồng mình đã ăn ở cùng 1 người phụ nữ hơn anh ta 2 tuổi, là bạn làm ăn cùng anh ta. Và đứa trẻ chính là con trai của họ. Tôi đau đớn gần như ngã quỵ.



Gọi anh lên để nói chuyện tưởng rằng anh sẽ sợ hãi và van xin tôi tha thứ, nhưng không hóa ra tôi nhầm. Anh rất bình thản và còn như trêu ngươi tôi "Phải, cô không đẻ được cho tôi thằng cu thì tôi đi kiếm bên ngoài đấy, con tôi đấy, thằng bé đã được 2 tuổi, rất kháu khỉnh, giờ thì cô sáng mắt lên chưa? Tôi định li dị cô lâu rồi nhưng tôi không nỡ vì sợ cô không chịu nổi, thôi đằng nào cô cũng biết rồi thì chúng ta nên giải thoát cho nhau", nói rồi anh ta hí hoáy viết đơn và yêu cầu tôi kí.



Vừa đau đớn, vừa căm hận người chồng bội bạc, tính tự ái nổi lên, tôi đã kí ngay vào lá đơn mà không cần suy nghĩ nhiều. Thế là chúng tôi đường ai nấy đi từ đó.



Những tháng ngày sau đó, dù hơi vất vả nhưng cuộc sống của mẹ con tôi cũng không xáo trộn là mấy. Về vật chất, rất may thu nhập của tôi tuy không giàu có nhưng cũng đủ để 3 mẹ con trang trải sinh hoạt hàng ngày. Nhà cửa thì có sẵn, tòa phân chia nhà cho 3 mẹ con tôi ở, còn toàn bộ số tiền tiết kiệm có được anh được phép mang theo. 2 đứa con vốn đã quen sự vắng mặt của bố nên lần này chúng cũng coi như bố đi công tác như những lần trước vậy.


Nói chung tuy đau buồn và sốc một thời gian nhưng tôi là người phụ nữ bản lĩnh và cứng rắn nên cũng dễ dàng lấy lại thăng bằng.


Giờ đây, sau 5 năm li hôn. Con gái tôi đứa lớn đã học lớp 9, đứa nhỏ đã học lớp 7, cả 2 đứa đều đang học trường chuyên của thành phố. Đặc biệt chúng rất ngoan và biết thương mẹ. 3 mẹ con đi đâu cũng rủ nhau đi, quấn quýt vui vẻ bên nhau suốt ngày. Tôi còn có dự định sẽ tích cóp 1 số tiền để đưa các con đi du lịch nước ngoài vào cuối năm nay, nhân tiện làm phần thưởng vì các con đạt học sinh giỏi năm vừa rồi. Tôi luôn tự hào về 2 cô con gái xinh xắn của tôi và cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã sinh ra chúng.



Còn về phần chồng tôi, sau khi bỏ mặc 3 mẹ con đã dọn về ở cùng người đàn bà kia. Nhưng nghe nói họ cũng chỉ ở được với nhau 1 thời gian ngắn, ông chồng tôi làm ăn thua lỗ, họ đánh chửi nhau suốt ngày, có người còn thấy người đàn bà kia cặp kè với một chàng trai trẻ hơn cô ta vài tuổi, họ thường xuyên đi ăn, đi vào nhà nghỉ cùng nhau. Nghe đâu đứa con trai kia cũng không phải là giọt máu của chồng tôi. Nó là sản phẩm của 2 kẻ kia. Chúng thấy chồng tôi có tài, lại "khát con trai" nên định lợi dụng đứa trẻ để "bòn rút" dần của cải. Chúng định chiếm đất chiếm nhà nhưng chưa kịp thực hiện thì kế hoạch đã bị bại lộ.


Giờ chồng tôi như một kẻ thân tàn ma dại. Anh ta chẳng còn gì trong tay. Cay đắng ở chỗ anh ta đã dồn hết tâm trí tình cảm, tiền bạc của mình cho đứa trẻ đó để rồi bị phản bội 1 cách đau đớn. Giờ không nhà không cửa, không tiền bạc, có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ dám ngầng đầu nhìn mặt 3 mẹ con tôi nữa.