PN - Chị và anh cưới nhau khi chị vừa 19 tuổi. Non nớt, khi về làm dâu chị thường va vấp việc nhà, lúc làm khét nồi thịt, lúc làm bể mâm chén kiểu… Những lúc ấy, má chồng chị thường kêu: “Trời!” rồi quay ngoắt đi để dằn cơn nóng giận, cô em chồng thì cứ nhìn rồi tủm tỉm cười.
Vậy là chị khẳng định bị coi thường, khi dễ nên luôn né tránh mẹ chồng, căm ghét em chồng. Bà góp ý, chị nghĩ bà nặng nhẹ; bà dạy bảo, chị cho là bà “lên mặt”. Với em chồng, chị cay cú: “Người đâu mà sung sướng. Lớn tồng ngồng chỉ ăn học rồi nhẩn nha chơi”. Thật vậy, em chồng vui thì mang quần áo đi phơi, quét sơ sài phòng khách, trong khi chị bụng mang dạ chửa phải suốt ngày nấu cơm, rửa bát, lau dọn… Chị kìm không nổi những ẩn ức trong lòng, tối nào cũng trút cho chồng. Thương vợ, anh đi làm về là lao vô phụ giúp việc nhà. Anh còn hứa sẽ sớm ra ở riêng để vợ bớt gánh nặng. Rồi anh chị cũng được ra riêng. Ba má anh cắt phần nhà kho, cho anh chị cất căn nhà cấp bốn.
Có nhà riêng nhưng vẫn cùng ngõ nhà chồng, nên hầu như chuyện gì của vợ chồng, chị cũng có cảm giác đang bị “dòm ngó”. Khó chịu, chị lại ca thán với chồng. Con trai ba tuổi, chị gửi nhà trẻ, trở lại xưởng may làm việc. Những lúc tăng ca, chị nhờ má và em chồng trông hộ con thì hay bị từ chối vì: “Mẹ không thức đêm được, sợ đổ bệnh”, em chồng thì: “Năm nay mắc học thi”. Từ đó, chị đóng luôn cửa nhà, “cạch mặt” hai người đàn bà mà chị “ưa không nổi” và “chẳng nhờ cậy được gì”. Để cái gia đình nhỏ yên ổn, anh chiều chị, không qua lại nhà mẹ ruột nữa.
Chị đang đắc thắng vì thấy mình “điều khiển” được chồng thì bất ngờ nghe anh có bồ. Người báo tin là cô em chồng. Thay vì an ủi, cô út lại “tạt” vào mặt chị: “Chuyện phải tới thôi! Đàn ông mà ngày nào cũng phải tự ủi áo quần, tự lo đồ ăn sáng như anh ấy là hiếm đó. Chị coi lại chị đi”. Chị nghe mà lùng bùng lỗ tai, giận anh ít mà giận cô em chồng “châm dầu vào lửa” thì nhiều. Chị mắng lại cô em chồng. Lời qua tiếng lại, mẹ chồng chị ra mặt bênh con gái. Chị lên tiếng “từ” luôn nhà chồng. Vậy là chị đã tự cô lập mình.
Giờ chị phải lên kế hoạch “kéo” chồng về. Chị chờ ở cổng khu nhà tập thể của cô văn thư, chứng kiến cảnh anh chở hai mẹ con cô ấy đi về. Khi chia tay, cô bé con chừng năm, sáu tuổi cứ ôm riết lấy anh: “Bác Tú ơi, bác vào ăn cơm với con, hôm nay, mẹ kho món sườn non bác thích nè…”. Chị thấy anh cười, nụ cười mà nhiều năm rồi chị chưa “gặp lại”. Chị nhào vào, đạp tung tất cả. Anh bất ngờ, chỉ kịp cản chị cho người phụ nữ kia chạy trốn.
Về nhà, vẫn chưa hả giận, chị vừa chửi, vừa khóc. Hai đứa con ôm mẹ khóc theo. Anh đóng cửa phòng, không thèm trả lời vợ. Trong cơn giận, chị đập phá đồ đạc tan tành. Chị ngồi giữa đống đổ nát mà lòng cũng nát tan.
Sáng, anh lặng lẽ đi khi chị còn mê mệt ngủ.
Ngày ra tòa, chị khóc bảo chồng hãy vì chị, vì con. Vị thẩm phán cũng khuyên anh nghĩ lại. Anh chậm rãi trình bày: “Tôi cũng có lỗi là tìm đến tình cảm khác nhưng tôi không thể cứ nghe cô ấy, “từ” cha mẹ, em út của mình. Giờ ba má tôi đã già, ba tôi còn bị tai biến nằm một chỗ, mà tôi cũng “không được phép” qua thăm. Cô ấy cứ ôm hận với má tôi, em tôi từ những việc nhỏ nhặt hồi mới về làm dâu 18 năm về trước, nên luôn xem họ như kẻ thù. Cô ấy đổ thừa do “ngoại cảnh”, mọi chuyện đều vì mẹ và em gái tôi gây ra, làm xáo trộn gia đình của chúng tôi, mà quên rằng đó là người sinh ra tôi, là ruột thịt của tôi. Tôi đã chịu đựng rất lâu rồi, mong một ngày vợ tôi nghĩ lại nhưng sự việc ngày một tồi tệ hơn”. Chị ngỡ ngàng, lắp bắp: “Nhưng… chính anh cũng thấy tôi đúng kia mà!”. Anh từ tốn tiếp: “Tôi chiều cô vì muốn cửa nhà êm ấm, mà cô chưa một lần thấy những gì cô làm là quá đáng. Mỗi lần tôi vừa lên tiếng khuyên can là cô đã lồng lên xỉa xói, nặng lời với mẹ, với em tôi, nên tôi đành chịu đựng cho qua vì con còn quá nhỏ. Giờ thì không cần nữa rồi!”. Nói xong, anh nhấn mạnh thêm, nếu hôm nay tòa bác đơn, hết thời hiệu, anh sẽ lại nộp đơn ly hôn lần nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị ta là giáo viên dạy Văn cấp 2, là 1 môn học dạy làm người....
Mà...