Để có được những thời khắc thiên tài, có em đã phải lui vào những góc khuất không ai hay để vượt qua được áp lực khủng khiếp từ mọi phía và từ chính bản thân.
Năm 3 tuổi, Zhang Xinyang đã có thể đọc viết chữ Hán và đặc biệt hứng thú với kiến thức khoa học. Trong vòng 3 năm, dưới sự hướng dẫn của cha, Zhang Xinyang đã bỏ xa các bạn và hoàn thành lần lượt các chương trình ở từng bậc học với sức "bật cóc" kinh ngạc.
2 năm học hết Tiểu học, 2 năm sau tiếp tục hoàn thành bậc Trung học cơ sở, đến năm 10 tuổi, Zhang trở thành hiện tượng khi thi đỗ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thiên Tân với số điểm 550. Năm 14 tuổi, cậu học thạc sĩ tại ĐH Công nghệ Bắc Kinh, sau đó chuyển đến Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tính siêu dẫn của vật liệu Graphene.
Tìm ra đam mê thật sự, anh chàng thích thú dành cả ngày trong phòng thí nghiệm và trở thành nhà nghiên cứu khoa học khi chỉ mới 22 tuổi... Đó là một chặng đường choáng ngợp cho sức học thiên tài của cậu bé thần đồng khiến nhiều chuyên gia và các bậc cha mẹ lúc bấy giờ vô cùng kinh ngạc.
Cũng ở độ tuổi 22, Zhang Xinyang trở thành 1 trong 10 nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi nhất Trung Quốc và được kỳ vọng trở thành người trẻ tuổi nhất đạt giải Nobel trong lĩnh vực này.
Thành công từ rất sớm nhưng cũng như những cô bé, cậu bé thần đồng khác, Zhang Xinyang chịu sự giám sát chặt chẽ của gia đình chỉ để tập trung vào việc học. Cậu dành thời gian cho việc học kiến thức mới mà không được tiếp xúc nhiều với bạn bè vì cha mẹ cậu cho rằng điều này là vô bổ.
Trong 3 năm học tiểu học và trung học, mỗi khi Zhang có thêm một người bạn thì cậu lại phải chuyển lớp mới, ôn kỹ năng khác. Zhang Xinyang thấy hối hận vì mình không có tuổi thơ, bị cô lập trong lớp, không có kỹ năng giao tiếp xã hội.
Khi còn học THCS, Zhang thường bị giáo viên phàn nàn vì không chú ý nghe giảng, không trò chuyện hay giao tiếp với bạn cùng lớp. Cha cậu bé cho con về nhà tự học và cậu bé đã làm nên hiện tượng thần đồng xuất chúng.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng lớn lao từ gia đình và công chúng, Zhang sớm khiến tất cả phải thất vọng. Đòi hỏi ngày càng cao, cậu yêu cầu bố mẹ mua căn nhà xa xỉ ở Bắc Kinh, nếu không sẽ bỏ dở việc học.
Cha mẹ Zhang đã phải đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ khi phải thuê ngôi nhà lớn tại Bắc Kinh cho cậu. Không những vậy, mẹ cậu còn phải lên thành phố để chăm sóc con trai do con chỉ biết đến học mà không có những kỹ năng sống khác. Cũng vì điều này mà cậu nhận phải chỉ trích rất lớn từ người dân cả nước.
Nói về dấu mốc đáng buồn này, trong tự truyện "The Miracle of Learning", cha của Zhang cay đắng tâm sự: "Tôi chỉ mong muốn vun đắp cho con trai của mình để mong nó có thể dùng hết mọi năng lực. Nhưng việc nổi tiếng quá sớm khiến nó chỉ nghĩ đến tiền và tiền."
Còn Zhang, khi ấy từng phát biểu trên sóng truyền hình rằng: "Tôi không chắc liệu họ có áp đặt suy nghĩ lên đầu tôi không, nhưng tôi đang thực hiện giấc mơ của cha. Gia đình muốn tôi ở Bắc Kinh, chịu việc học hành quá sớm vậy nên họ cần có trách nhiệm làm những điều tôi mong muốn."
Những áp lực từ nhiều phía mà cha mẹ và con cái hứng chịu đã tạo nên những vết rạn nứt dần từ cái mà họ từng gọi là gia đình. Hệ quả là đến năm 16 tuổi, Zhang trượt một số môn trong khóa học. Cậu đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi trường, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống.
Cậu bé thần đồng Zhang ngày ấy - bây giờ. Ảnh: Sohu
Nhưng thật may, sau đó Zhang đã tìm ra lối thoát và lấy được bằng tiến sĩ năm 2018 dưới sự hướng dẫn của người cố vấn. Từ đó về sau, ít ai biết được thông tin gì khác về thần đồng một thời. Một số người thậm chí còn "quay xe" cho rằng nếu năm xưa, bố mẹ Zhang chịu khó chật vật một chút để mua nhà ở Bắc Kinh thì có lẽ bây giờ họ đã hưởng được một khoản tiền đáng mơ ước.
Zhang từng bị xem là một thần đồng thất bại bởi sự kìm kẹp của gia đình. Nhưng cậu không phải là trường hợp duy nhất.
Một thần đồng khác phải trả cái giá quá đắt khi sớm "đoạn tuyệt" tuổi thơ để theo đuổi mục tiêu học tập vĩ đại là Trương Nghĩa Văn.
Năm 10 tuổi, cô bé Trương Nghĩa Văn (Hà Nam, Trung Quốc) được nhận vào Học viện Công nghệ Thương Khâu. Cha cô bé còn hy vọng con mình sẽ tốt nghiệp tiến sĩ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, cách giáo dục của người cha đã tước đi cuộc sống của một đứa trẻ đơn thuần.
Năm 4 tuổi, cô bé được học ở nhà thay vì đến trường mẫu giáo. Cô bé học tại nhà suốt 5 năm. Năm 9 tuổi cô bé được cha đăng ký thi thử đại học nhưng không đậu. Năm 10 tuổi cô bé đậu Học viện Công nghệ Thương Khâu, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật thông tin. Tuy nhiên, vì sự chênh lệch tuổi tác với các bạn cùng lớp, Trương Nghĩa Văn có rất ít bạn, cô bé thường ở một mình và vì nhỏ bé nên khi ở căng tin cô thường phải cần sự giúp đỡ của các anh chị.
Câu chuyện của các “thần đồng” nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng bên cạnh việc giáo dục tài năng cho trẻ phải nhớ trách nhiệm cho con có một tuổi thơ đúng nghĩa. Dù có là thiên tài, sinh ra với bộ não kiệt xuất thì những thần đồng cũng phải dày công học tập mới có thể đạt được mục tiêu mà bản thân, gia đình và xã hội kỳ vọng. Để có được những thời khắc thiên tài, các em đã phải lui vào những góc khuất không ai hay để vượt qua được áp lực khủng khiếp từ mọi phía và từ chính bản thân. Ngay cả những đứa trẻ thông minh hơn người còn có lúc không thể vượt qua được áp lực đó và phải may mắn lắm mới gặp được sự hỗ trợ từ một người đặc biệt hoặc bám víu vào một động lực nào đó để tìm lại trạng thái cân bằng mà vực dậy bản thân. Vậy thì, với những đứa trẻ khác, áp lực phải gánh lấy ước mơ của cha mẹ còn nặng nề đến chừng nào?
Do vậy, các cha mẹ hãy thật sự trở thành người thấu cảm để có thể giúp các con tìm ra được lĩnh vực phù hợp với năng lực và thỏa sức trong niềm đam mê của bản thân thay vì ép con phải bước đi trên con đường mà chính cha mẹ đã dọn sẵn chỉ để khỏa lấp một ước mơ dang dở của chính cha mẹ. Đáng buồn, không ít bậc cha mẹ khi thấy con có năng khiếu ở lĩnh vực nào đó, thậm chí là không có năng khiếu, nhưng vì muốn con sớm thành công, đã “ép” trẻ học ngày học đêm thay vì cho con quyền được sống cuộc sống của một đứa trẻ. Để rồi, sau đó là chuỗi tiếc nuối bởi những hệ lụy không hay xảy ra với chính trẻ và gia đình.

