Hồi bé nghe bà kể chuyện ngày xưa những cô gái lầm lỡ thường bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông tôi thường thắc mắc là tại sao lại phải bôi vôi vào làm gì. Mỗi lần thế bà lại giải thích rằng bôi vôi vào sẽ làm cho tóc không mọc được để cô gái đó dù đi đến đâu cũng bị nhận ra là người lầm lỡ. Lúc đó tôi chỉ tặc lưỡi cho rằng thời phong kiến thật nghiệt ngã, số phận người phụ nữ thật thật khổ cực.



Bẵng đi mấy năm, con bé con hay nằm nghe bà kể chuyện hồi ấy giờ đã thành thiếu nữ, bà tôi cũng đã rời xa tôi để về với tổ tiên và cuốn vào học hành những lời bà dạy tôi cũng quên mau theo thời gian nếu như không có một ngày tôi phải khổ sở dọn sạch đám lông nách chết tiệt để diện chiếc váy mới mua cho buổi liên hoan chia tay cấp 3. Đang ngồi đánh vật với cây nhíp chợt trong đầu tôi lóe lên câu chuyện cạo đầu bôi vôi bà kể ngày xưa hí hửng phi lại máy tính tra cứu cách tẩy lông nách bằng vôi rồi bắt đầu lao vào thực hiện.



Đầu tiên là việc lùng mua gần chết mới được nhúm vôi ở cửa hàng vật liệu xây dựng sau đó về đổ ra bát sát thêm chút nước coi như là tự tôi vôi. Sau đó cố gắng ngồi dùng nhíp nhổ hết lông ở vùng nách, cuối cùng xát vôi tôi vào để khoảng 1 tiếng rồi rửa sạch sẽ. Nhờ ý tưởng đó, nhờ sự phù hộ độ trì của bà hôm đó tôi đã trở thành cô gái xinh đẹp và tự tin nhất, giờ đây đã 7 năm trôi qua và chàng trai ấy đã trở thành chồng tôi nhưng từ đó đến nay tôi vẫn chưa phải bận tâm về lông nách nữa.


Cách này của tôi khá hiệu quả nhưng nói thật là chị em nào phải can đảm lắm mới dám làm bởi không cẩn thận sẽ phản tác dụng gây khó chịu cho da.