Hôm nay, trên đường đi làm về mẹ nhận được điện thoại của cô giáo. Cô bảo rằng trong giờ học, con lỡ tay làm đổ nước tô màu lên vở làm bẩn hết cả vở của bạn An. Bạn An đã đưa vở cho cô giáo và mách cô về tội của con. Cô giáo gọi con ra hỏi thì con một mực nói dối, nhất định không chịu nhận lỗi của mình.


Mẹ biết rằng con đang ở độ tuổi bướng, nhưng mẹ không ngờ rằng con lại không dám chịu trách nhiệm về hành động của mình.Mẹ đón con về nhà, từ lúc trên đường đi đến lúc về nhà, mẹ vẫn nói chuyện với con vui vẻ như không có chuyện gì xẩy ra.


Ăn cơm xong, mẹ gọi con ra hỏi.


- Hôm nay đi học, con có ngoan không


- Con có ạ


- Thế các bạn có ngoan không?


- Có bạn An hư ạ


- Bạn ấy hư như thế nào?


- Ơ…Bạn ấy…


- Hôm nay mẹ thấy cô giáo chấm vở, bạn An điểm rất thấp. Tại sao bạn ấy điểm thấp?


- Vì bạn ấy đánh đổ màu vào vở ạ


Mẹ nghiêm mặt:


- Mẹ đã xem hết camera rồi, cô giáo cũng đã kể với mẹ. Con đã đánh đổ nước màu vào vở bạn ấy, sao con không chịu nhận?


- Con…sợ mẹ và cô giáo mắng ạ


- Đã thế con còn nói dối mẹ là bạn An hư, tự đánh đổ nước màu vào vở. Con có biết nói dối là một việc làm rất đáng xấu hổ không? Nếu con biết nhận lỗi, cô giáo và bạn An sẽ tha thứ và không trách gì con cả. Nhưng nếu con cứ khăng khăng không nhận lỗi thì tội của con lại càng to hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên con vi phạm, mẹ tha, nhưng nếu từ lần sau con vẫn tiếp tục vi phạm, mẹ sẽ cho con ở nhà một mình, không bạn nào thèm chơi với con nữa. Một kẻ nói dối thì chẳng ai muốn chơi cùng cả. Ngày mai, con hãy đến lớp và xin lỗi bạn An, xin lỗi cô giáo nhé.


Hôm sau, đưa Bi đến trường, mẹ đi làm. Đến công ty, mẹ gọi điện cho cô giáo, cô giáo bảo rằng, sáng nay khi đến lớp, Bi đã rất chững chạc đến xin lỗi cô giáo và bạn An. Mẹ mỉm cười, con trai của mẹ đã biết tiếp thu lời dạy của mẹ.