Quê mình nhà nào cũng gói bánh chưng, đó đã là truyên thống tốt đẹp từ bao đời nay ở vùng quê chân chất mộc mạc này rồi. Từ ngày 25, 26 Tết là nhà nhà đã rộn ràng mua lá, thịt, đỗ xanh, gạo nếp; chuẩn bị sẵn sàng củi, than, nồi niêu để 27,28 Tết là những chiếc bánh chưng nóng hổi được ra lò và trang trọng mang lên ban thờ đầu tiên. Tết năm nay, tuy đã cao tuổi nhưng bố mẹ mình vẫn giữ được truyền thống này và ông bà luôn nhắc nhở con cháu phải biết giữ gìn nền nếp gia phong. Năm nay, cu Tí nhà mình đã được 2 tuổi rưỡi, cu cậu rất hào hứng khi được tham gia phụ giúp ông bà và bố mẹ gói bánh (thực ra cậu ta chỉ nghịch là chính thôi).


Thấy bố khệ nệ khuân đồ nghề ra chuẩn bị gói bánh là cu cậu đã hào hứng kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh và hăng hái cầm khuôn, xếp lá, lau rửa như thật, miệng thì không ngớt líu lo: “Em cũng gói bánh nữa cơ”. Quả là khó khăn đây, nhưng cũng phải hướng dẫn cho cu cậu làm quen với công việc rất thú vị này chứ nhỉ? Thế là ông bố đáng kính của Cu Tí (tức lão chồng béo nhà mình) khoái chí quay sang giảng giải rất tỷ mỷ chi tiết cho ông con yêu quý nghe về sự tích bánh chưng, lại còn cầm tay chỉ việc nữa chứ. Vậy mà cu Tí cũng nghe ra, cũng gật đầu lia lịa và với sự giúp đỡ của ông bố béo, cu cậu cũng “vần vò” ra được cái bánh chưng con con đấy (quê mình gọi là bánh cua cho dễ nhớ!).


Một thử thách thật gay go đúng không các mẹ? Nhưng hãy nhìn nét mặt sung sướng và nụ cười tươi rói của cu Tí nhà mình kìa! Mình hiểu rằng một khi con có sự tự tin và bàn tay dìu dắt nâng đỡ của bố mẹ thì mọi thử thách khó khăn đến mấy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!



Con trai ơi, lá này gọi là lá dong nhé…



Bố ơi, cái này gọi là cái khuôn phải không ạ?