"Con không có đôi mắt của bố, con cũng chẳng có dòng máu của mẹ, nhưng con có tất cả trái tim của bố mẹ”

Trong cuộc đời này, ai cũng có thể có lòng trắc ẩn nhưng để dám hy sinh, cam kết cả cuộc đời cho những đứa trẻ xa lạ thì rất hiếm người làm được. Câu chuyện phép màu cho cặp song sinh người Việt được nhận nuôi bởi đôi vợ chồng đến từ đất nước lá phong đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Cha mẹ nuôi chuẩn bị sẵn hũ đựng tro cốt

Tháng 11/2012, 2 bé gái song sinh Bình và Phước tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, TP.HCM đã được vợ chồng ông bà Wagner (Canada) nhận làm con nuôi từ tháng 11-2012. Ngay từ lúc đầu, họ đã biết 2 đứa trẻ mắc hội chứng Alagille, chứng rối loạn gen có tỉ lệ 1/10.000 trẻ sơ sinh mắc phải. Chứng này gây tổn hại tới các cơ quan nội tạng như gan, tim và thận. Ở trường hợp của hai bé gái, chứng Alagille đã làm hỏng chức năng gan và cần được ghép tạng mới có cơ may sống sót.

“Một người bình thường có lý trí thì sẽ ngay lập tức quay đầu bước ra khỏi tình huống đó, nhưng chúng tôi thì chỉ đứng sững ở đó thôi, mắc kẹt trong khoảnh khắc đó" . Ông Michael Wagner kể lại sự ngỡ ngàng khi lần đầu gặp mặt 2 bé, mỗi bé nặng khoảng 4kg dù đã 18 tháng, chưa thể ngồi. Hay nói cách khác là trông như những đứa trẻ 1,2 tháng tuổi.

hình ảnh

Sự thay đổi rõ rệt của 2 chị em dưới bàn tay chăm sóc của cha mẹ nuôi

"Tôi đã nghĩ rằng bọn trẻ sẽ sớm ra đi, hai đứa trẻ chỉ cần có một bàn tay để nắm lấy trong quãng thời gian còn lại. Và chúng tôi sẽ ở bên cạnh chúng cho đến lúc đó", người mẹ nuôi cho biết.

Bất chấp tương lai dường như rất mù mịt, vợ chồng ông bà Wagner vẫn quyết định nhận nuôi 2 bé. Trong quá trình tiếp tục nhận nuôi, họ chuẩn bị sẵn lọ đựng tro cốt, vì không biết điều gì sẽ xảy ra ở phía trước.

Cha nuôi hiến gan cho con

Hai chị em sinh đôi đã có chuyến bay cùng với cha mẹ nuôi sang Canada sau khi hoàn tất thủ tục. Tại đây, Bình và Phước có thêm một gia đình để yêu thương: bố mẹ, các anh chị, bên cạnh việc theo dõi bệnh thường xuyên. Cứ như là một phép màu cho cặp song sinh.

Cuộc sống êm đềm trôi qua trong 2 năm, cuối 2014, bác sĩ thông báo cả 2 đứa trẻ đều cần được ghép gan để duy trì sự sống. Cha mẹ nuôi không ngần ngại đăng ký hiến gan cho con, nhưng chỉ có người cha phù hợp. Ông Michael được bác sĩ cho biết chỉ có thể hiến tạng cho một trong hai. Cặp vợ chồng không chịu được nỗi đau khi buộc phải quyết định dành sự sống cho bé nào, họ phải nhờ bác sĩ quyết định. Phước được chọn vì em yếu hơn Bình. Tháng 2/2015, ông Michael Wagner đã cùng con trải qua ca phẫu thuật ghép gan thành công.

Lòng tốt từ người xa lạ 

Nhưng còn bé Bình, cô bé cũng cần được ghép gan để duy trì cuộc sống. Dẫu ông bà Wagner đã chia sẻ câu chuyện của mình để mong có người tình nguyện hiến gan thì việc này không hề dễ dàng. Tìm được người cho tạng phù hợp đã khó, các thủ tục y khoa, thời gian dành cho trước, trong và sau phẫu thuật với người hiến tạng còn khó khăn gấp bội. Đó là chưa kể 40% những người hiến tạng sẽ phải chịu đựng những biến chứng phức tạp giai đoạn hậu phẫu, ngay cả trong những điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất.

hình ảnh

Cha nuôi và Kris là 2 người lần lượt hiến gan cho Bình và Phước

Vậy nhưng điều kỳ diệu đã đến, tháng 4/2015, ông bà Wagner rơi nước mắt khi Bệnh viện Đa khoa Toronto thông báo đã có người hiến gan phù hợp. Ca ghép thành công và bé Bình cũng dần hồi phục sức khỏe.

Người hiến gan cho Bình là Kris Chung, chàng sinh viên Đại học Quân sự Hoàng gia Canada, người gốc Hoa. Anh hầu như không nói với ai kế hoạch trước khi phẫu thuật của mình. Anh đã rất thất vọng khi biết mình là sự lựa chọn thứ hai - cho đến khi người hiến tạng được chọn hủy bỏ vào đêm trước cuộc phẫu thuật ghép gan cho Bình. Kris nhận cuộc gọi và ngay lập tức nói có.

Đều là những con người có tấm lòng đẹp, trong lần gặp mặt đầu tiên, Kris đã cảm thấy mình như 1 phần gia đình của nhà Wagner. Anh coi những đứa trẻ như là em của mình. Cùng nhau, họ đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Twins for Hope.

hình ảnh

Phép màu cho hai bé gái sinh đôi có lẽ đến từ những con người không máu mủ ruột thịt có trái tim và tấm lòng rộng mở. Cứ mỗi 3 tháng, các bé gái sẽ được kiểm tra máu để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Hai cô bé cũng đã vào tiểu học, vui vẻ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng cha mẹ, dù là trong đại dịch hay những thời điểm suy sụp nhất. Như ai đó đã từng nói: Nhận một đứa trẻ làm con nuôi sẽ không thay đổi thế giới, nhưng đối với đứa trẻ đó, thế giới sẽ thay đổi.