Hiến tủy đau lắm, nhưng thấy em trai đang hóa trị đau hơn, con gái vẫn cố chịu bảo bố không đau.
Chị gái đi hiến tủy cho em trai đau vẫn nói không đau khiến bố mẹ xót xa, con nói rằng “con có thể chịu được, so với bệnh em trai, nỗi đau này chẳng là gì”. Trên đời này còn tình cảm gì chân thành hơn tình thân, ai yêu thương mình bằng người nhà mình?
Con gái tôi đã rất dũng cảm cứu em trai mình
“Hôm đi hiến tủy cho em, hiến tủy đau lắm, bố gọi điện thoại hỏi có đau không thì con bảo không đau, em đang hóa trị đau hơn”. Người bố nghẹn ngào kể lại việc con gái hiến tủy cứu em trai mắc bệnh bạch cầu của mình. Nghe con bảo không đau mà cha mẹ nghẹn ngào, vừa xót xa, vừa thấy tội lỗi. Con gái đã quá dũng cảm để cứu con trai trong khi cha mẹ thì chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Ảnh: pttnews
Gia đình đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có 2 đứa con, 1 gái 1 trai, ông bà 60 tuổi ở quê, vợ chồng lên thành phố kiếm sống. Mẹ làm thu ngân cho một cửa hàng, bố là thợ sửa ống nước, giờ làm việc không ổn định, thu nhập cũng bấp bênh. Để hai con có điều kiện học tập tốt hơn, bố mẹ phải gửi con học nội trú do không thể đưa đón.
Cuộc sống tạm ổn nên gia đình cũng tràn đầy niềm tin vào tương lai, nhưng không ngờ vận rủi lại ập đến bất ngờ. Một lần, con trai bị đau tai không chịu được, bố mẹ liền đưa đi khám và bị nghi ngờ mắc bệnh bạch cầu. Ngồi ôm con trong trong hành lang bệnh viện suốt đêm chờ kết quả, thời gian trôi qua từng chút một, trái tim bố mẹ lại chìm xuống từng chút một.
Ảnh: pttnews
Báo cáo chẩn đoán ghi rõ dòng chữ “bệnh bạch cầu cấp tính Lymphoblastic”. Người mẹ đã ngất đi. Sau đó bé trai được điều trị 11 đợt hóa trị, tình trạng cải thiện, cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị xuất viện thì kiểm tra thấy vẫn còn vấn đề, hóa trị không còn hiệu quả và cần cấy ghép để mong con sống tiếp. Bố mẹ như muốn ngất lần nữa, vội chạy khắp nơi vay tiền đưa con lên bệnh viện tuyến trên chờ cấy ghép.
Con có thể chịu được, so với bệnh của em, nỗi đau này chẳng là gì
Người hiến tủy cho em trai không ai khác chính là chị gái. Bình thường hai đứa nhỏ rất thương nhau. Từ khi em trai nhập viện, chị gái chỉ có thể về quê sống với ông bà. Sau đó, chị gái đề nghị hiến tủy cho em khi biết mình phù hợp.
Ảnh: pttnews
Vì con gái ở Hồ Nam, bố mẹ lại ở bệnh viện Hà Bắc, không thể bên cạnh con lúc rút tủy, bố chỉ có thể gọi về hỏi con “rút tủy đau lắm, con có chịu nỗi không?”. Con gái lúc ấy mới 11 tuổi đã nói mà không cần suy nghĩ “con chịu được, so với em trai nỗi đau này chẳng là gì cả”.
Vậy là con gái tự đi lấy tủy ở Hồ Nam mà không có bố mẹ bên cạnh, sau khi lấy tủy cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng gia đình không có tiền, ông bà ở quê lại già nên con gái cũng không được chăm sóc chu đáo. Nhìn thân hình gầy gò của con gái, cha mẹ cảm thấy tội lỗi.
1 năm sau, con gái bắt xe lên bệnh viện thăm em, khoảnh khắc nhìn thấy con gái, bố mẹ bật khóc, em trai cũng khóc. Nhờ có chị hiến tủy, em trai đã đỡ nhiều, dù trước đó bị viêm bàng quang, đào thải cục bộ và nhiễm trùng phổi. Nhìn cách mà hai đứa trẻ yêu thương nhau, thực sự đó là niềm an ủi lớn nhất cho gia đình trong lúc khó khăn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1