Vì sao nói chuyện một hồi là người ta nhất định phải hỏi "chừng nào lấy vợ/ chồng?"
Thử phân tích một vài lý do tại sao người ta nhất định phải hỏi đến chuyện vợ/chồng/con cái khi gặp nhau ngày Tết, hoặc bất kỳ ngày nào.
1) Quan niệm về con người: Ông bác mình hôm nọ say rượu gọi điện vào từ Hà Nội, nhất định bắt mình ngồi nghe ông ấy hát Quốc Tế Ca (Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn) xong chốt hạ: làm người thì nhất định phải đẻ, nếu không đẻ không thể thành người (!)
2) Quan niệm về hạnh phúc: Hạnh phúc là phải có gia đình. Phải có người chia sẻ, phải có người nối dõi. Tất cả những người đang sống một mình được coi là đáng thương, bất ổn, đáng quan tâm đặc biệt.
3) Quan niệm về đạo đức: Dựng vợ gả chồng, có con cái mới là hiếu thảo, hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ, dòng họ. Nếu không là bất hiếu.
4) Quan niệm về độc lập/trưởng thành: Nhiều người vẫn còn đang nghĩ mình đang nhận tiền của bố mẹ để làm những điều mình thích. Dường như họ nghĩ cuộc sống là phải khổ sở vất vả, nếu mà lúc nào cũng làm điều mình thích thì có gì đó sai, hoặc thiếu trưởng thành. “Mày lấy vợ có con vào thì sẽ hết tung tẩy ngay” - họ nói. Đôi khi không thể phân biệt được họ đang quan tâm mình hay đang trù ẻo mình.
5) Quán tính văn hoá: Ít người ý thức rằng việc mình đang có các quan niệm như trên và việc mình dùng nó để áp dụng (và đôi khi áp đặt) lên người khác là một quán tính văn hoá. Ở nhiều nước khác việc hỏi han đến hôn nhân/con cái được coi là thô lỗ, xâm phạm đời tư. Nhưng ở Việt Nam sự riêng tư chưa từng được tôn trọng, nhân danh sự quan tâm.
6) Không chấp nhận sự khác biệt: Đa số sẽ không thừa nhận điều này, nhưng họ không tin một người lại có thể sống tốt mà không có vợ/chồng/con. Hoặc họ không muốn tin. Họ muốn cái người trông có vẻ tự do thoải mái đứng trước mặt mình cũng phải trải qua những điều giống mình. Làm gì có cách sống nào khác? Tôi ghét lũ quái dị, khác người - đó là tiếng gào từ tiềm thức. Hoặc tôi đơn giản ghét việc anh cứ tự do nhảy nhót trước mặt tôi, trong khi tôi phải cày để nuôi con.
7) Không còn chuyện gì khác để nói: Tôi thấy anh khá khoẻ, công việc khá ổn, tôi còn biết nói gì khác nữa đây? Ồ tôi có thể giải thích sâu hơn cho anh về những việc tôi đang làm mà, nếu anh quan tâm. Hoặc chúng ta có thể nói về văn hoá, lịch sử, khoa học, chính trị, kinh tế, nghệ thuật, tôn giáo? Ồ anh không đủ thời gian và hứng thú ư, tiếc quá, hẹn lần khác nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1