Tôi ước gì mình có thể quay lại cái đêm anh cầu hôn tôi để thay vì dễ dàng đồng ý, tôi sẽ thẳng thắn nói với anh rằng “Em yêu anh, nhưng xin lỗi, em không thể đồng ý.”
Tôi đã từng là một trong số những người không tin tưởng vào hôn nhân vì tôi thấy hôn nhân là một thứ đã lỗi thời và không cần thiết. Là một người phụ nữ luôn trân quý sự độc lập của bản thân, tôi đã từng quyết tâm sẽ không để ai làm tổn hại đến lòng tin đó của mình. Tôi không muốn trở thành vợ của một người nào đó hay suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Đặc biệt là khi tôi đã chịu tổn thương khủng khiếp từ lần chia tay trước đó 4 năm.
Nhưng vào một đêm ở Paris, năm 2013, tại khu phố Montmarte cổ kính, lãng mạn, trong cơn say tình yêu, Henri - chồng tôi đã quỳ xuống và cầu hôn sau 5 tháng hẹn hò. Và tôi với cảm giác cùng suy nghĩ rằng "chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi lứa", tôi đã bất chấp hết tất cả những quan điểm của mình mà đồng ý lời cầu hôn của anh.
Chúng tôi đã thảo luận về hôn nhân trước khi anh cầu hôn, chỉ là mọi thứ không giống với những gì tôi đã tưởng tượng. Ban đầu, tôi đã bày tỏ với anh rằng tôi lo mình đang vứt bỏ tất cả mọi lý tưởng sống từ trước đến giờ. Còn anh cũng nói với tôi rằng từ sau thất bại với lần hôn nhân đầu tiên, đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn được nữa. Nhưng bằng một phép màu nào đó, chúng tôi quen nhau trong một thời gian ngắn, nhanh chóng yêu và hòa hợp với nhau. Dường như cả hai chúng tôi đều muốn chứng minh cho cả thế giới này biết rằng mình có thể yêu và hạnh phúc thêm lần nữa cho dù quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì.
Tôi mặc kệ là anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi và có 2 đứa con riêng với vợ cũ. Cũng mặc kệ sự khác biệt giữa chúng tôi, khi tôi là một người phụ nữ Mỹ, luôn cuồng nhiệt trong tình yêu còn anh là một nhạc sĩ nhút nhát người Pháp. Tôi đã thôi miên bản thân rằng chúng tôi sẽ có thể bước qua được mọi vấn đề trong cuộc sống cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng chỉ vài tuần sau khi nhận lời cầu hôn của anh, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng vì sao chúng tôi không thể chung sống thêm vài tháng nữa? Vì sao tôi lại dễ dàng đồng ý với chuyện cưới hỏi này như thế? Để khiến mình bình tĩnh hơn, tôi đã nghĩ về những cặp vơ chồng hạnh phúc mà tôi biết. Nhưng thật không may khi trong những cặp đôi mà tôi biết, luôn có người nói với tôi rằng "hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu".
Tôi bắt đầu mâu thuẫn và nói những suy nghĩ của mình cho Henri biết. Nhưng anh ấy chỉ luôn nhấn manh một vấn đề rằng: Anh ấy yêu tôi hơn bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai trên đời này. Anh muốn được ở cùng với tôi nhất trong số những người anh đã từng gặp.
Khi anh nói như vậy, tôi đã nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi bao hàm mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Tôi đã gặp được một người có cùng cái nhìn với mình: tự do, ngây thơ và luôn tích cực. Anh bao bọc tôi trong tình yêu ngọt ngào và tinh khiết, thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận trong đời. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có thể được trải nghiệm được thứ tình cảm ấy. Và tôi nói với bản thân mình rằng "Không cưới người đàn ông này mới là sai lầm lớn nhất đời mình."
Chúng tôi kết hôn vào ngày 09/05/2014.
Mọi người đã không nói dối khi nói rằng hôn nhân sẽ thay đổi nhiều thứ. Không lâu sau đám cưới, tôi nhận ra rằng mình phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Chúng tôi không chỉ chia sẻ cảm xúc, tinh thần mà còn phải chia sẻ cả tài chính. Henri nói rằng tôi thắp sáng những tia lửa và truyền nhiều cảm hứng cho anh để theo đuổi âm nhạc của mình. Nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó khi mà tôi phải làm việc 10 tiếng một ngày trong khi anh ta có thể thoải mái ngủ ở nhà. Thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ chuyển về Mỹ sống sau một năm dường như không bao giờ thành hiện thực.
Trước khi kết hôn, Henri và tôi đã cùng đồng ý rằng cả hai sẽ sống ở Mỹ và Pháp mỗi nơi một năm trước khi quyết định chính thức sẽ sống ở đâu. Nhưng khi trở thành vợ chồng, anh ta cho rằng việc này quá khó khăn.
Tôi nói với anh rằng “Có lẽ chúng ta không nên cưới nhau” và nhấn mạnh rằng mọi thứ trong cuộc sống của tôi sẽ không đảo lộn nếu tôi không nhận lời cầu hôn của anh đêm đó. Còn anh thì nói rằng mình chẳng có gì để phải hối hận và anh đã không thể đợi lâu hơn để kết hôn với tôi. Và dĩ nhiên, tôi không đồng ý với những lời anh nói. Thậm chí tôi còn nói rằng có lẽ đó là sai lầm của mình.
Chúng tôi đã vội vàng quyết định kết hôn ở giai đoạn ngọt ngào nhất của tình yêu nhưng lại không dành thời gian để hiểu rõ nhau hơn. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra một khung cảnh hạnh phúc trong hôn nhân thay vì tìm hiểu trước những gì mình sẽ phải đối mặt. Chúng tôi là hai người đã từng ra sức động viên, truyền cảm hứng cho nhau. Nhưng để biến những giấc mơ thành hiện thực thì chúng tôi lại làm không được. Ít nhất là khi chúng tôi cùng nhau thực hiện.
Tôi ước gì mình có thể quay lại cái đêm anh cầu hôn tôi để thay vì dễ dàng đồng ý, tôi sẽ thẳng thắn nói với anh rằng “Em yêu anh, nhưng xin lỗi, em không thể đồng ý.”
Hiện tại, tôi đã trở về Mỹ và bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. Tôi cảm ơn Henri vì anh đã giúp tôi tự tin yêu thêm lần nữa. Nhưng đó không phải là tất cả với tôi. Phụ nữ không cần đàn ông để có cả thế giới này. Với tôi thì công việc, gia đình và bạn bè cũng đã đủ mang đến hạnh phúc cho tôi rồi. Tình yêu chỉ là một thứ gia vị cho cuộc sống này mà thôi, có thì món ăn sẽ ngon hơn nhưng nếu không có thì cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng cả.
Theo Glamour


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1