Sự thật về tâm lý nam nữ ẩn giấu trong bức tranh “trần trụi” khiến người xem bỏng mắt
Mới đây, em có xem qua một bức tranh “trần trụi” nhưng ẩn giấu bí mật thú vị về tâm lý nam nữ, quan hệ vợ chồng con cái, với đấng sinh thành. Bức tranh này từng bị nhiều người coi là “đồi trụy” vì họ chưa ngộ ra được ngụ ý sâu xa của nó. Thế nên, em chia sẻ lại đây với các chị kiến giải này. Hy vọng sẽ phần nào giúp chị em giải quyết trăn trở, vì sao đàn ông đôi khi “vô tình” đến thế?
Ảnh chụp bức tranh khiến mọi người xôn xao:
Nhìn vào bức tranh này, chị em có thể thấy 2 sự lựa chọn: đàn ông chọn cha (gia đình), đàn bà chọn con. Bức tranh cho ta thấy người đàn bà không bao giờ chọn sống cho bản thân mà luôn hi sinh cho con mình. Ngược lại người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ cha mẹ.
Các nhân vật trong bức tranh được khắc họa trần truồng, điều này gợi ý về “sự sơ khai, bản nguyên”, tức là ngàn đời nay, đàn ông đàn bà (đa số) luôn có tâm lý như vậy. Qua đó, bức tranh phản ánh đạo lý rõ rệt: Con người chỉ nên sống hết mình vì 2 người: người sinh ra mình, hoặc người mình sinh ra.
Trên đời này ai cũng sẽ phải chết đi, cha mẹ già rồi cũng bỏ ta ra đi. Vậy sao người đàn ông lại chọn cứu cha mình mà bỏ rơi tính mạng con mình. Vậy là sai hay đúng? Còn người phụ nữ thà hi sinh bản thân để cứu lấy con mình. Đó là sự cao cả, là tình yêu của người mẹ. Dù trong tình huống giữa bà mẹ và con thì chắc chắn người phụ nữ vẫn cứu con mình, không phải họ không yêu cha mẹ mình mà họ biết con họ cần họ hơn.
Còn người đàn ông lại nghĩ, không lấy được người này họ sẽ lấy người khác và đứa con này mất đi họ vẫn sẽ có đứa khác, nhưng cha mẹ thì không. Cha mẹ chỉ có một trên đời. Họ không hiểu rằng tìm được một người vợ có thể bên họ suốt cả cuộc đời đã khó, huống chi để sinh ra 1 đứa trẻ còn khó hơn. Cha mẹ chỉ sống với họ nửa cuộc đời nhưng vợ con sẽ là người đi cùng họ cả cuộc đời.
Xã hội là vậy, phụ nữ cứ hi sinh nhưng điều họ nhận lại càng cay đắng. Họ hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng con và họ nhận lại từ người đàn ông của họ chỉ là người sinh con và giúp việc không mất tiền thuê. Phụ nữ họ bỏ cha mẹ theo chồng, để phục dưỡng bố mẹ chồng nhưng có khi, họ sẵn sàng từ bỏ vợ con để đi theo cha mẹ. Liệu có đáng hay không? Có lẽ, sẽ rất khó trả lời câu hỏi này.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhìn kỹ hơn vào bức tranh, có khi ta lại thấy tội cho người đàn ông trẻ. Người cha già không biết bấu víu vào đâu nên cần cứu cha trước. Người vợ còn sức khoẻ, bám được vào rễ cây cũng chưa hẳn tuyệt vọng, đứa bé được mẹ giơ cao không lo ướt, tình mẫu tử giúp vợ mạnh mẽ để kéo dài thời gian tạo điều kiện cho chồng cứu cha. Rõ ràng, người phụ nữ không “oán trách” quyết định của người chồng.
Phụ nữ là vậy, hi sinh cho chồng con, thậm chí cho gia đình chồng. Thế nên đàn ông phải chăm sóc, cưu mang, quý trọng phụ nữ. Phụ nữ lấy chồng tựa như “tăng” thêm gánh nặng, gánh một lúc rất nhiều công việc mà có khi, đàn ông chưa hề nghĩ tới, mà nghĩ tới rồi, chưa chắc gánh nổi. Phụ nữ là vậy, âm thầm chịu đựng thiệt thòi.
Thật ra, lựa chọn cứu sống ai đó cơ bản là hành động đáng khích lệ, vì ai cũng được quyền sống, mạng sống của ai cũng đáng được trân trọng. Thế nên, lý giải là lý giải, còn về nhân tính, cứu ai gần mình, cứu ai được thì cứ cứu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1