Vài hôm trước nhận được tin 1 người bạn của tôi từ bỏ công việc ổn định tại 1 công ty hàng Top trong giới tài chính để bước chân vào cuộc sống của 1 freelancer. Nhìn cô bạn rạng rỡ chào đón
cuộc sống mới với biết bao dự định tung bay tôi chợt giật mình nhìn lại cuộc sống của chính mình. Và rùng mình nhận ra mình đang quay đều những nhịp quay giống hệt nhau...hàng ngày...hàng ngày....
Ngày mới luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc, mặc những bộ quần áo quen thuộc và đi tới công sở quen thuộc trên con đường cũng quen thuộc. Rồi là những tách cafe hòa tan được khuấy vội trong chiếc cốc quen quen Rồi là chỗ ngồi quen thuộc, công việc quen thuộc và tới cả thời gian cũng QUEN THUỘC. Tất cả quay vòng trong 2 chữ QUEN THUỘC tới nhàm chán.
Sự quen thuộc mang tới cho con người ta cảm giác an toàn, an toàn tới mức ta bỗng dưng lười bước ra khỏi nó để cảm nhận những điều tươi đẹp rực rỡ, sợ thử những cái mới bởi vì sợ những nguy cơ trong tưởng tượng.Tới lúc bừng tỉnh thì đôi khi lại quá muộn. Bới lúc ấy tuổi trẻ đã chẳng còn nhiều, thời gian ít ỏi còn lại là dành cho chồng, cho con và cho những lo toan vun vén cái gọi là gia đình.
Cách sống ấy không phải là xấu. Trong mắt tôi, tôi gọi nó là cuộc sống của những bông hoa.Theo 1 góc nhìn nào đó nó vẫn tươi đẹp và có ích nhưng là 1 sự tươi đẹp bị động. Những bông hoa ấy chỉ có thể ngày ngày nhìn mặt trời mọc và lặn theo 1 hướng, ngày ngày chỉ có thể đợi cơn gió ghé quá mà không thể tìm kiếm, ngày ngày chỉ có thể nhìn ngắm bầu trời trong tầm mắt giới hạn...Nhưng cuộc sống ấy như đã nói nó AN TOÀN.
Tôi có 1 anh bạn, đang giữ 1 công việc kha khá ở 1 ngân hàng quốc tế nổi tiếng, trong mắt nhiều người công việc, vị trí của anh là cả 1 ước mơ. Thế rồi, đùng 1 cái anh bỏ việc, mặc gia đình can ngăn, phản đối, anh chọn cho mình cuộc sống của 1 freelancer, vác balo lên vai anh đi dọc ngang đất nước và thực hiện giấc mơ chu du khắp thế giới của mình. Mỗi lần gặp anh, quà của tôi là những câu chuyện bất tận về những vùng đất xa xôi với những phong tục kì lạ. là những bức ảnh đẹp tới ngẩn ngơ... Tôi lắng nghe mà như người đi lạc. So với cái ngày làm 1 nhân viên văn phòng tôi thấy anh rắn rỏi và yêu đời hơn bao giờ hết. Tới giờ sau 2 năm, khi những chuyến đi của anh đã chẳng thể đếm nổi anh vẫn ham đi và chưa có ý định dừng lại. Anh bảo thế giới rộng lớn, bước qua cánh cửa an toàn, nó cuốn anh đi và khiến anh thấy mình hạnh phúc. Hết tiền thì anh dừng lại, làm bất cứ công việc chính đáng nào để có tiền tiếp tục hành trình của mình.
Trong mắt tôi, cuộc sống của anh như cuộc sống của 1 chú chim tự do. Tự do sải cánh đi muôn nơi, đuổi theo mặt trời và cả những cơn gió. Mỗi ngày là 1 trải nghiệm hoàn toàn mới chẳng ngày nào giống ngày nào...1 cuộc sống tự do như thế, tự tại như thế sẽ khiến con người ta trưởng thành và sâu sắc theo 1 cách mà chính bản thân mình chẳng thể ngờ tới. Và chắc chắn rằng khi về già, khi đôi cánh đã mỏi thì nó sẽ không bao giờ hối hận bới những tháng ngày tuổi trẻ đã qua.
Sống như những đóa hoa hay sống như những chú chim tự do. Câu hỏi ấy hơn 1 lần lởn vởn trong đầu tôi đầy ảm ảnh và day dứt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1