Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình.

Lẽ tự nhiên càng quen thuộc, càng tạo thành bản năng từ chối cuộc sống của hai người. Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.

Con người đến với nhau chính là cái duyên, không phải thứ có thể đòi hỏi, nhưng một người muốn bình yên phải học một điều,

Duyên đến thì đón


Duyên đi thì tiễn


Người đến thì hoan hỉ


Người đi không sầu bi.

Chỉ vậy thôi, nhiều khi mất cả tuổi trẻ để thấu hiểu.